Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng năm 2018 triển khi nhiệm vụ năm 2019 và học tập, quán triệt triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII, được tổ chức mới đây.

Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng năm 2018 triển khi nhiệm vụ năm 2019 và học tập, quán triệt triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII" được VCCI tổ chức.

Theo đó, VCCI đã tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác theo các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 và 8 khóa VI, nghị quyết của Hội nghị cán bộ nhân viên và tổng kết năm 2017 đề ra với mức tăng trưởng trên 10% với các hoạt động chủ yếu.
TS

Đồng chí Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI được Hội đồng lý luận Trung ương giao làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước với chủ đề “Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề và giải pháp”.

Triển khai nhiều hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh

Trước tiên, liên quan đến hoạt động góp ý xây dựng pháp luật chính sách. 

Năm 2018, thực hiện chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn của Đảng đoàn, Đảng ủy VCCI đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ và cơ quan chuyên môn của VCCI thực hiện những công tác như tham gia Ban soạn thảo, tổ biên tập 16 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng; Tổ chức gần 320 hội nghị, hội thảo góp ý chính sách, pháp luật. Lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp hoàn thiện góp ý 128 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, VCCI đã tham gia ý kiến đối với 3 đề xuất xây dựng Luật của Chính phủ và nhiều dự thảo văn bản Luật của các bộ, ngành.

Đặc biệt, đồng chí Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI được Hội đồng lý luận Trung ương giao làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước với chủ đề “Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề và giải pháp” thuộc chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm Quốc gia “Khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” do Hội đồng lý luận trung ương chủ trì và là một trong những đề tài nghiên cứu được Hội đồng lý luận trung ương giao thực hiện nhằm chuẩn bị cho nội dung phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Hoàng Quang Phòng

Đồng chí Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng Uỷ, Phó Chủ tịch VCCI.

Liên quan đến hoạt động thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ phát triển đối với Doanh nghiệp Việt Nam, cùng với Đảng đoàn, Đảng ủy đã chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống VCCI thực hiện mạnh mẽ nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và đã được Đảng và Chính phủ đánh giá cao.

Đồng chí Bùi Trung Nghĩa, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng thư ký VCCI, Trưởng Ban tổ chức Đảng uỷ.

Đồng chí Bùi Trung Nghĩa, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng thư ký VCCI, Trưởng Ban tổ chức Đảng uỷ.

Trong đó có thể kể đến các hoạt động lớn nổi bật như: VCCI đã phối hợp với Cơ quan viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017; Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các cam kết đã ký giữa VCCI và UBND các tỉnh, thành phố về việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết 35/NQ-CP; Hoạt động đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp cũng được thực hiện thường xuyên tại các địa phương, nhân rộng mô hình “Cà phê doanh nhân” tại hầu hết các tỉnh, thành phố…Cùng với nhiều hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị 26/CT-TTg, VCCI đã trình Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai cuộc vận động “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và triển khai với nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI và Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao quyết định khen thưởng cho đồng chí Trần Hồ Lan, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin Kinh tế (BIZIC).

Đồng chí Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI và Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao quyết định khen thưởng cho đồng chí Trần Hồ Lan, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin Kinh tế (BIZIC).

Liên quan đến công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, trong năm 2018 Đảng đoàn, đảng ủy đã tham gia chỉ đạo việc tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư ở tầm quốc tế đặc biệt như Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp Tiểu vùng Mê-Kông mở rộng và Hội nghị CLV lần thứ 10. Bên cạnh đó, VCCI đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018; Phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2018; Tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp do VCCI chủ trì trong năm APEC 2017.

Đồng chí Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI và Đồng chí Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng Uỷ, Phó Chủ tịch VCCI trao bằng khen cho các Chi bộ đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Đồng chí Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI và Đồng chí Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng Uỷ, Phó Chủ tịch VCCI trao bằng khen cho các Chi bộ đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Cũng trong năm 2018 với sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy, VCCI đã tổ chức được 132 đoàn với gần 5.900 lượt doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đáng chú ý là tham gia đoàn tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga; đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Úc, New Zealand, dự hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM) lần thứ 12; đoàn doanh nghiệp đi cùng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2018 tại Úc...

Theo đó, VCCI đã đón và bố trí chương trình làm việc cho 375 đoàn với gần 25.600 lượt doanh nghiệp nước ngoài đến khảo sát và tìm kiếm thị trường tại Việt Nam; Tổ chức được 580 cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm, gặp gỡ doanh nghiệp; Đã tổ chức được 1.350 khóa đào tạo cho gần 73.000 lượt cán bộ quản lý, doanh nghiệp tham dự.

Đồng chí Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI và Đồng chí Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng Uỷ, Phó Chủ tịch VCCI trao bằng khen cho các Chi bộ đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Đồng chí Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI và Đồng chí Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng Uỷ, Phó Chủ tịch VCCI trao bằng khen cho các Chi bộ đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Chỉ đạo các bộ phận liên quan góp ý 17 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách liên quan đến Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tổ chức 10 cuộc triển lãm chuyên ngành tại Việt Nam, thu hút hơn 49.450 lượt người tham quan. Đồng thời, đã tổ chức 15 cuộc hội thảo, triển lãm với hơn 4.250 đại biểu tham dự.

Có được những kết quả như vừa nêu phải kể đến, Đảng bộ VCCI tiếp tục đổi mới hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các đảng bộ cơ sở, chi bộ trưc thuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng bộ VCCI đã triển khai, quán triệt các nghị quyết Trung ương khóa XII, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, chuẩn bị kế hoạch quán triệt, triển khai nghị quyết hội nghị TW lần thứ VIII, khóa XII; Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, cùng với Đảng đoàn, Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan VCCI hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan VCCI được Đảng và nhà nước giao. Công tác xây dựng Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc được tăng cường, trong đó nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác phát triển đảng viên mới và hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan.

Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, VCCI đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, trong đó trọng tâm là Đảng đoàn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 09 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân; Các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về đổi mới doanh nghiệp nhà nước và về phát triển kinh tế tư nhân; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP và mới đây là Nghị quyết 02 của Chính phủ về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quôc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Bên cạnh đó cũng phải kể đến Nghị quyết 35/NQ-CP; Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị 07/CT-Ttg của Chính phủ…

H

Đảng đoàn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 09 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Ngoài ra, VCCI cũng triển khai các chương trình, dự án quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập và phát triển bền vững; Xây dựng và tăng cường cơ chế đối thoại, tiếng nói đại diện của VCCI đối với Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp thông qua các diễn đàn của cộng đồng doanh nghiệp như Hội nghị Thủ tướng gặp doanh nghiệp, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF)…

Thêm nữa, cũng phải kể đến các hoạt động như tích cực tham gia vào các hoạt động tại Ủy ban Quan hệ Lao động, Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã Hội...

Cuối cùng là kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy cán bộ ở cơ quan VCCI.