Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN) do Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đồng tổ chức từ ngày 11/9/2018 đến hết ngày 13/9/2018 với khoảng 60 phiên họp và hoạt động. 

cuọc

 Cuộc họp báo cáo công tác tổ chức Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN) chiều ngày 9/8.

Với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức cho biết WEF ASEAN sẽ có sự tham gia của khoảng 800-1.000 đại biểu. Trong đó, có hầu hết lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và một số nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực.

Cụ thể như Sự cân bằng quyền lực mới ở châu Á, Tương lai về công việc tại ASEAN, Triển vọng kinh tế châu Á, việc thúc đẩy Cộng đồng kinh tế ASEAN, cùng nhiều vấn đề về công nghệ trong nền kinh tế số hóa, quản trị doanh nghiệp, sử dụng lao động trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4…

Như vậy, dự kiến WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam sẽ là một trong những hội nghị WEF khu vực đông nhất trong nhiều năm qua, thể hiện sự quan tâm của chính giới và doanh nghiệp quốc tế đối với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng cho biết, WEF ASEAN 2018 sẽ có Phiên khai mạc toàn thể với sự tham dự của tất cả lãnh đạo cấp cao các nước và toàn thể đại biểu sẽ diễn ra vào sáng ngày 12/9/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Ngoài ra, sẽ có một số hoạt động diễn đàn như Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo vào sáng ngày 11/9/2018, Dạ hội Văn hóa Việt Nam tối ngày 12/9/2018, Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam vào chiều ngày 13/9/2018, chương trình thăm thực địa tại Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long vào ngày 13-14/9/2018.

WEF ASEAN 2018 được đánh giá là cơ hội để tiếp cận các xu hướng phát triển mới dưới tác động của CMCN 4.0; quảng bá chủ trương, định hướng, tiềm năng và cơ hội phát triển của đất nước cũng như trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương; chủ động thúc đẩy hợp tác với các nước, các tập đoàn hàng đầu thế giới nhằm tiếp tục mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, du lịch và công nghệ cao.