hihihihihi

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho

Sáng nay (13/5) Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho (Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho). Tất cả các bị cáo đều có mặt cùng các luật sư tham dự tại phiên tòa.

Theo đó, vụ án này có tất cả 8 bị cáo, gồm: Phan Văn Hoàng (nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho), Nguyễn Công Khanh (nguyên phó giám đốc công ty), Trần Thị Thiện Mỹ (nguyên kế toán trưởng); Phạm Văn Răng (nguyên trưởng phòng kế hoạch - kinh doanh); Lương Văn Luận (nguyên trưởng phòng tài chính - kế hoạch TP Mỹ Tho); Đào Thanh Phong (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị Mỹ Tho); Đặng Thế Vinh (nguyên phó phòng kế hoạch - kinh doanh) và Đinh Thị Anh Thư (nguyên thủ quỹ công ty).

Trong đó các bị can bị đề nghị truy tố tội "cố ý làm trái" từng cùng công tác tại Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho, gồm: Phan Văn Hoàng (nguyên chủ tịch kiêm giám đốc công ty, nguyên phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho), Nguyễn Công Khanh (nguyên phó giám đốc), bà Trần Thị Thiện Mỹ (nguyên kế toán trưởng), Phạm Văn Răng (nguyên trưởng phòng kế hoạch - kinh doanh) và ông Đặng Thế Vinh (nguyên phó phòng kế hoạch - kinh doanh).

Hai bị can bị đề nghị truy tố tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" gồm bà Trần Thị Thiện Mỹ và bà Nguyễn Thị Thùy Linh (37 tuổi, nguyên phó trưởng phòng kế toán - tài vụ).

Hai bị can bị đề nghị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm ông Lương Văn Luận (trưởng phòng tài chính - kế hoạch TP Mỹ Tho) và ông Đào Thanh Phong (nguyên phó trưởng Phòng quản lý đô thị Mỹ Tho). 

Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền thiệt hại cho ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện dịch vụ công ích đô thị vệ sinh công cộng (quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác) năm 2014, 2015 và quý I, II-2016 là hơn 3,7 tỉ đồng. Đến nay, Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 3,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2015, Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho đã rút tất toán 21 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tiền Giang với tổng số tiền hơn 7,9 tỉ đồng (vốn hơn 7 tỉ đồng) và chi trả lại cho cán bộ, công nhân viên số tiền hơn 7,6 tỉ đồng; không chi trả cho cán bộ, công nhân viên hơn 374 triệu đồng tiền lãi.

Đến nay, toàn bộ số tiền hơn 374 triệu đồng đã được thu hồi và công ty đã chi trả cho cán bộ, công nhân viên.