Cụ thể, sau khi báo Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh về tình trạng này, ngành thanh tra giao thông vận tải (Sở GTVT Nghệ An) đã cử nhiều tổ công tác liên ngành phối hợp xử lý.

Theo đó, thanh tra GTVT Nghệ An đã ghi nhận phản ánh từ người dân và cơ quan báo chí về tình trạng xe tải trọng lớn chở đất, đá lưu thông trên Tỉnh lộ 542E đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên là có thật.

Ông Nguyễn Công Hậu – Đội trưởng Đội Đội thanh tra giao thông khu vực 2 cho biết, từ đầu tháng 3/2019 đến đầu tháng 4/2019, đơn vị đã trực tiếp kiếm tra, lập 17 biên bản xử phạt gần 70 triệu đồng về tình trạng xe tải trọng tự ý cơi nới, gây rơi vãi vật liệu xây dựng tại khu vực nói trên.

Ngành thanh tra GTVT Nghệ An nhiều lần xuống hiện trường xử lý tình trạng xe tải trọng lớn chở đất, đá gây ô nhiễm môi trường nhưng cũng chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”

Ngành thanh tra GTVT Nghệ An nhiều lần xuống hiện trường xử lý tình trạng xe tải trọng lớn chở đất, đá gây ô nhiễm môi trường nhưng cũng chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”

“Đội cũng đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng xe tải trọng lớn tự ý cơi nới thành thùng vẫn tái phạm. Bên cạnh đó, do lực lượng mỏng, các xe vi phạm thường có “chim lợn” theo dõi nên cơ quan chức năng rất khó xử lý. Vì vậy, khi lực lượng chức năng xuất hiện, các xe tải có dấu hiệu vi phạm đều trốn tránh hoặc không di chuyển lưu thông nữa” – ông Nguyễn Công Hậu cho biết thêm.

Trước đó, báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã có bài phản ánh về tình trạng xe tải trọng lớn liên tục di chuyển trên Tỉnh lộ 542E gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng đường giao thông đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thực trạng này liên tục tái diễn khiến người dân địa phương bức xúc tập kết đất, đá “án ngữ” trên Tỉnh lộ 542E qua xóm Đại Đồng, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên để ngăn không cho xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng đi qua.

Thanh tra GTVT Nghệ An đã ghi nhận phản ánh từ người dân và cơ quan báo chí về tình trạng xe tải trọng lớn chở đất, đá lưu thông trên Tỉnh lộ 542E đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên là có thật

Thanh tra GTVT Nghệ An đã ghi nhận phản ánh từ người dân và cơ quan báo chí về tình trạng xe tải trọng lớn chở đất, đá lưu thông trên Tỉnh lộ 542E đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên là có thật

Các xe tải trọng lớn không được che đậy cẩn thận làm rơi vãi đất, đá ra đường, gây bụi bặm vào nhà dân trong suốt thời gian dài nhưng việc xử lý của cơ quan chức năng chưa được triệt để. Có chăng cũng như “bắt cóc bỏ đĩa” khiến người dân địa phương bức xúc trong suốt thời gian qua.

Khi nhận được phản ánh về tình trạng này vào những ngày đầu tháng 4/2019, phóng viên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường ghi nhận được các “binh đoàn” xe tải trọng lớn gắn chữ “HM”, “Linh Sơn”, “Cty Thao Đô”…chở đất đá di chuyển liên tục trên cung đường hơn 1km thuộc Tỉnh lộ 542 qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên rồi theo hướng QL46B về khu vực phụ cận TP Vinh, Nghệ An.