Theo đó, doanh nghiệp bị xử phạt là Công ty TNHH giấy và gỗ Bình Trung có trụ sở hoạt động tại thôn Pác Pậu, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn do có những vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty TNHH giấy và gỗ Bình Trung đã có hành vi xả nước thải vượt Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy vào sông Phó Đáy với lưu lượng 194,4m3/ngày (trong đó một số chỉ tiêu vượt mức cho phép hàng chục lần); Xây lắp đường ống, hệ thống bơm hút nước thải từ bể chứa nước thải chưa qua xử lý qua mương nước mưa rồi xả trực tiếp vào nước sông Phó Đáy.

Hiện trạng một khúc sông Phó Đáy chịu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất từ doanh nghiệp được người dân ghi nhận lại - Ảnh: ND

Hiện trạng một khúc sông Phó Đáy chịu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất từ doanh nghiệp được người dân ghi nhận lại - Ảnh: ND

Căn cứ theo các quy định hiện hành, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty TNHH giấy và gỗ Bình Trung tổng số tiền 667 triệu đồng, thanh toán toàn bộ chi phí lấy mẫu xét nghiệm mức độ ô nhiễm và đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp trong thời gian 4 tháng 15 ngày để khắc phục hậu quả vi phạm.

Trước đó, người dân sinh sống dọc theo sông Phó Đáy, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang vô cùng lo lắng khi mặt sông Phó Đáy thường nổi bọt trắng, nước màu đen đục và bốc mùi hôi thối. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra, bắt quả tang hành vi xả thải trái phép tại nhà máy sản xuất giấy đế của Công ty TNHH giấy và gỗ Bình Trung vào tối 19/01/2021.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 5 vừa qua, sông Phó Đáy tiếp tục xuất hiện bọt trắng và gần đây nhất là trưa ngày 3/6, nhiều người dân ra sông Phó Đáy tắm giặt cũng đã phải bỏ chạy lên bờ do xuất hiện bọt trắng, nước đổi màu đen từ phía thượng nguồn.

Được biết, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH giấy và gỗ Bình Trung là ông Lee Chang Kun, Quốc tịch Đài Loan.