Quan niệm về tiền bạc của Shark Kevin O'Leary

Diendandoanhnghiep.vn Giàu có và sở hữu tài sản lớn, nhưng doanh nhân Kevin O'Leary vẫn tiết kiệm đến mức kinh ngạc.

>>> Lộ diện "người thừa kế" của đế chế thời trang Prada

Kevin O’Leary là doanh nhân người Canada hiện sở hữu khối tài sản trị giá 400 triệu USD. 

Trân trọng giá trị đồng tiền

Kevin O’Leary là một doanh nhân người Canada. Ông từng là "cá mập" nổi tiếng góp mặt trong chương trình Shark Tank của Mỹ. Tuy hiện sở hữu khối tài sản lên tới 400 triệu USD, đủ khả năng để vung tiền cho những thứ đắt tiền nhất thế giới nhưng triệu phú 67 tuổi vẫn tiết kiệm tiền bằng cách mua sắm tại Walmart.

Đầu tuần này, O’Leary đã đăng video về chuyến mua sắm gần đây nhất của mình tại Walmart lên Instagram. Trong video, đeo khẩu trang để phòng dịch và cũng để tránh bị mọi người nhận ra.

Tuy hiện sở hữu khối tài sản lên tới 400 triệu USD, đủ khả năng để vung tiền cho những thứ đắt tiền nhất thế giới nhưng triệu phú 67 tuổi vẫn tiết kiệm tiền bằng cách mua sắm tại Walmart.

Tuy hiện sở hữu khối tài sản lên tới 400 triệu USD, đủ khả năng để vung tiền cho những thứ đắt tiền nhất thế giới nhưng Kevin O’Leary vẫn tiết kiệm tiền bằng cách mua sắm tại Walmart.

Lý do khiến vị triệu phú chọn mua sắm tại Walmart cũng giống bao người thường khác: Đây là "thiên đường" của các ưu đãi, giảm giá.

"Các bạn đoán xem tôi đang ở đâu? Walmart. Tại sao ư? Vì ở đây có rất nhiều deal hời", O’Leary nói. Sau đó, ông quay camera lại, cho mọi người thấy giỏ hàng của mình, bao gồm các sản phẩm bình dân như bánh mì ăn kiêng, gà nướng, một số thực phẩm để nấu ăn và một chiếc quần jeans giá chỉ 20USD. Cuối video, ông không quên nhắc mọi người luôn đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng.

O’Leary viết chú thích trên Instagram: "Mẹ tôi đã dạy tôi bài học vô cùng quan trọng khi tôi còn là một cậu thiếu niên. Đó là ‘Đừng bao giờ lãng phí tiền bạc, nếu không, một ngày nào đó bạn sẽ chẳng còn đồng nào mà tiêu". Đây là lý do tại sao tôi vẫn mua sắm tại Walmart. Tôi muốn trân trọng từng đồng tiền của mình. Tôi đã mua được một chiếc quần jeans với giá 20USD. Tôi sẽ trông như một fashionista cho mà xem". Bài viết của ông nhận được gần 140.000 lượt thích và hàng trăm bình luận đồng tình.

Chia sẻ với CNBC, O’Leary nói: "Tôi rất ghét việc lãng phí tiền bạc. Không hiểu tại sao mọi người lại làm như vậy. Kiếm tiền là việc rất khó khăn. Tôi không cảm thấy xấu hổ khi mua sắm tại Walmart. Tôi hoàn toàn có thể đến một cửa hàng cao cấp và mua gà quay với giá cao hơn 40%. Nhưng nó cũng chỉ là gà quay mà thôi. Tại sao phải bỏ ra số tiền lớn hơn hẳn? Tôi vẫn thích lái xe đến Walmart và mua gà giá 5 USD ở đó hơn".

O’Leary cho biết ông đặc biệt thích khu hàng tạp hóa và đồ ăn chế biến sẵn của các siêu thị, thậm chí thích khu này nhiều hơn các cửa hàng cung cấp thực phẩm cao cấp.

Đối với O’Leary, việc lãng phí tiền bạc nhất là mua quần áo và giày dép đắt tiền. "Mua một chiếc áo khoác Chanel - thứ có thể sử dụng đến cuối đời, cũng tốt thôi nhưng theo quan điểm của tôi, việc chi nhiều tiền cho những thứ cơ bản như quần jeans và áo phông là tệ hại. Tôi mặc quần jeans 20 USD mua ở Walmart mà vẫn cảm thấy rất ổn", ông chia sẻ.

Tuy hay mua đồ bình dân nhưng có một món đồ mà O’Leary sẽ không mua ở siêu thị thông thường. Đó là quần lót. "Tôi thường mua của một công ty sản xuất đồ lót thủ công của Thụy Sĩ. Mỗi chiếc có giá tới 120USD".

O’Leary vẫn luôn dạy các con phải trân trọng giá trị của đồng tiền. Ông nói rằng việc tiết kiệm, dù là số tiền nhỏ nhưng trong thời gian dài sẽ đem lại kết quả không ngờ.

"Điều đó cho thấy rằng bạn hiểu giá trị của tiền bạc và khôn ngoan. Khi tiết kiệm đủ, bạn có thể đem khoản tiền tiếp theo đi đầu tư. Lợi nhuận thu được hãy để dành sau này sử dụng", O’Leary chia sẻ.

Không để lại tài sản cho con

Doanh nhân người Canada, Kevin O’Leary, chủ tịch của O’Shares ETFs đồng thời là giám khảo của trên chương trình mới của CNBC "Money Court", đã chia sẻ quan điểm không có ý định để lại khối tài sản kếch xù cho con cái của mình.

Trên thực tế, O’Leary không có kế hoạch để lại bất kỳ tài sản thừa kế nào cho các con của mình, ông nói với CNBC Make It. Thay vào đó, ông sử dụng sự giàu có của mình để tạo niềm tin trong việc chăm sóc gia đình - nhưng chỉ ở một mức độ nhất định.

Khi O’ Leary kiếm được khoản tiền đáng kể đầu tiên, "Tôi đã ngồi lại với những người lập kế hoạch di sản và xây dựng một quỹ tín thác bỏ qua thế hệ (generational skipping trust), nội dung là sẽ chỉ chu cấp cho các con tôi từ khi chúng sinh ra cho đến ngày cuối cùng tại trường đại học và sau đó chúng sẽ không nhận được bất cứ điều gì nữa", O’Leary nói.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn vào năm 2013, khi được hỏi về việc đã dạy con cái những gì về tiền bạc, O’Leary cũng đã có những chia sẻ tương tự:

"Tôi không có ý định cho các con mình thừa hưởng bất kỳ tài sản nào của mình. Chúng luôn ý thức được rằng khi việc học hành của chúng kết thúc, tôi sẽ đẩy chúng ra khỏi tổ. Con chim mà bạn nhìn thấy nó chết trong tổ là con chim không nghĩ đến tương lai rằng một lúc nào đó, cha mẹ sẽ ngừng cho nó ăn. Nghe hơi trần trụi nhưng đó là sự thật. Bạn cần trang bị đầy đủ cho con cái của mình để chúng có thể bắt đầu cuộc sống của riêng chúng một cách độc lập. Tôi luôn nói với các bậc cha mẹ giàu có rằng nếu họ không đuổi con mình ra khỏi nhà và đặt chúng dưới áp lực của thế giới thực, chúng sẽ rất khó để thoát ra khỏi vùng an toàn, và sẽ trở thành những người lớn không thành công."

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Quan niệm về tiền bạc của Shark Kevin O'Leary tại chuyên mục Doanh nhân của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711713078 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711713078 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10