Sách giả - Sẽ phải “trả giá” sau nhiều năm tung hoành!

Diendandoanhnghiep.vn Sách giả, sách lậu bấy lâu đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những doanh nghiệp, Nhà xuất bản, thế nhưng, gần đây trước sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đầu lậu sách giả sẽ phải “trả giá”…

Sau hàng loạt nguy cơ và hệ lụy hiện hữu, vấn nạn sách giả, sách lậu gần đây đã bị các cơ quan chức năng, phối hợp với doanh nghiệp, Nhà xuất bản quyết liệt vào cuộc truy quét, triệt phá.

Theo đó, ngày 18/6, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội phát hiện một đường dây in, gia công, tiêu thụ gần 3 triệu cuốn sách giả gồm sách giáo khoa giả, sách tham khảo giả từ lớp 1 cho đến lớp 12.

Cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán sách giả với số lượng lên tới 3 triệu cuối - Ảnh: TT

Cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán sách giả với số lượng lên tới 3 triệu cuối - Ảnh: TT

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức quy mô lớn chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả là sách giáo khoa tại Công ty CP in và văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát (Hà Nội) để tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt quả tang và đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp tại 19 địa điểm, 2 văn phòng công ty, xưởng in, xưởng gia công và 15 kho hàng nằm rải rác trên địa bàn TP. Hà Nội. Qua khám xét, bước đầu cơ quan chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều đồ vật, tài liệu, phương tiện phạm tội của các đối tượng, gồm 3 dây chuyền máy in offset 4 màu và các loại máy cắt, xén, vào keo, vào bìa, gấp tay sách,...

Bên cạnh đó, Cơ quan chức năng còn thu giữ hàng triệu cuốn sách sách giáo khoa thành phẩm giả, nhiều phương tiện, sổ sách, chứng từ kế toán liên quan đến việc sản xuất, mua bán, tiêu thụ sách giả…

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan chức năng tiến hành triệt phá các ổ nhóm, cơ sở in ấn, phát hành sách giả - Ảnh: Bắt kho sách tại phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan chức năng tiến hành triệt phá các ổ nhóm, cơ sở in ấn, phát hành sách giả - Ảnh: Bắt kho sách tại phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai (Gia Nguyễn)

Hiện, các đơn vị chức năng đang tiếp tục phân loại sách giáo khoa giả và các tài liệu, đồ vật tài liệu đã thu giữ và triệu tập một số đối tượng tổ chức, tham gia sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sách giáo khoa giả để làm rõ hành vi phạm tội.

Được biết, đây là đường dây sản xuất tiêu thụ sách giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay và hoạt động vô cùng tinh vi, ngoài sản xuất tem sách giả, các đối tượng còn chia các khâu đoạn làm sách ra từng địa điểm, hoạt động khép kín. Các đối tượng tiêu thụ sách giả của đường dây này là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc như: Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh… Kết quả điều tra bước đầu cho thấy lợi nhuận thu được từ số sách giả này khoảng 50 tỷ đồng.

Xin được nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên các đối tượng sản xuất sách lậu, sách giả bị các cơ quan chức năng vào cuộc vây bắt, triệt phá, trước đó, trong loạt bài viết về vấn nạn sách giả, sách lậu của mình, Diễn đàn Doanh nghiệp cũng đã phối hợp cùng các doanh nghiệp, Nhà xuất bản và lực lượng chức năng “truy vết – cất lưới” hàng loạt cơ sở gia công, in ấn sách lậu, sách giả, thu giữ nhiều tang vật là các chế bản, bản in, sách thành phẩm là sách giả.

Đáng nói, trước đây, vấn nạn này luôn tồn tại một thực trạng vô cùng bức bối, nhiều vụ việc bị phanh phui, bắt giữ nhưng hầu như chưa bị đưa vào áp dụng những chế tài đủ sức răn đe, khiến dư luận hoài nghi về việc xử lý theo kiểu “gắp cóc bỏ đĩa” của lực lượng chức năng.

Ngày 08/01/2021, cơ quan chức năng cũng tiến hành triệt phá một cơ sở sản xuất, gia công sách giả với số lượng lên tới 40.000 cuốn - Ảnh: PLO

Ngày 08/01/2021, cơ quan chức năng cũng tiến hành triệt phá một cơ sở sản xuất, gia công sách giả với số lượng lên tới 40.000 cuốn - Ảnh: PLO

Thế nhưng, trước sức nóng của dư luận về những bất cập đã nêu, một tín hiệu vô cùng tích cực đã và đang được thực thi, chỉ tính riêng từ năm 2020 đến những tháng đầu năm 2021 vừa qua, các vụ việc sách giả, sách lậu bị triệt phá đã được xử lý một cách nặng tay, đủ tính răn đe, nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng đề nghị chuyển sang cơ quan điều tra và khởi tố.

Như vụ việc ngày 08/01/2021, phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội đã bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà số 3 ngõ 89, Ngô Thì Sỹ, phườngVạn Phúc, quận Hà Đông theo thông tin về sách giả được First News - Trí Việt cung cấp. Tại đây, các cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều thùng sách in lậu, gồm sách thành phẩm, ruột và bìa sách, qua kiểm kê ban đầu, số lượng sách lên đến 40.000 bản, chủ yếu sách giả, in lậu từ các ấn bản của Công ty First News - Trí Việt, Nhà xuất bản Trẻ cùng nhiều đơn vị phát hành khác như Alphabooks, Nhã Nam...

Đến ngày 10/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP. Hà Nội đã có văn bản thông báo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của First News - Trí Việt, theo nội dung phản hồi của cơ quan công an: “Vụ việc trên qua xác minh ban đầu, nhận thấy hành vi của bà Nguyễn Thị Khoái (chủ cơ sở sách giả đã nêu) có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP. Hà Nội đã phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chuyển toàn bộ hồ sơ, cùng tang vật tạm giữ của vụ việc và đơn kiến nghị  doanh nghiệp cho Phòng An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Định cũng đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi

Trước đó, năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Định cũng đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi "buôn bán hàng giả" là sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Ảnh: PLO

Hay như vụ việc phát hiện 72.602 cuốn sách các loại, có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam bị in lậu, làm giả xảy ra tại tỉnh Bình Định. Cơ quan An ninh điều tra của tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với, Lê Văn Hải (58 tuổi), chủ nhà sách Mỹ Huyền tại thị trấn Bồng Sơn; Lê Thị Giã Lan (56 tuổi), ngụ phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định và Đỗ Thị Tuyết Hạnh (53 tuổi), ngụ thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định cùng về tội danh “buôn bán hàng giả”.

Đây là tín hiệu tích cực trong cuộc chiến với sách giả, sách lậu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất bản, Nhà xuất bản trên cả nước. Việc hàng loạt vụ việc sách giả, sách lậu bị đưa ra xử lý hình sự như một lẽ tất yếu để đảm bảo một môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, cùng với đó, sự quyết liệt vào cuộc của lực lượng chức năng từ các vụ việc đã nêu, còn được coi như một tuyên bố đanh thép: Sách giả - Sẽ phải “trả giá” sau nhiều năm tung hoành!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Sách giả - Sẽ phải “trả giá” sau nhiều năm tung hoành! tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714085777 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714085777 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10