Hà Nội: Sóc Sơn “hắt hơi”, người dân nội đô “than trời” vì… ùn ứ rác!

Diendandoanhnghiep.vn Xoay quanh câu chuyện người dân chặn xe chở rác vào khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, ô nhiễm môi trường không chỉ ám ảnh với người dân sở tại mà đã lan rộng vào nội đô…

Mặc dù không phải là vấn đề mới, thế nhưng, câu chuyện quanh khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội vẫn tồn tại mà chưa có lời giải, trong đó, không ít vấn đề khiến dư luận vô cùng quan ngại, đó là sự lây lan của tình trạng ô nhiễm môi trường, chỉ sau 3 ngày con đường lưu thông rác về khu xử lý này bị chặn lại, ô nhiễm bắt đầu lây lan, không chỉ là những xe rác dàn hàng chờ được vào đổ rác tại con đường thuộc địa bàn hai xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) khiến không khí nơi đây đã bao ngày bức bối lại càng bức bối thêm, mà thực trạng trên còn đe dọa cả môi trường sống tại nội đô, khi rác thải bị ùn ứ…

Người dân nội đô

Người dân nội đô "than trời" khi rác bắt đầu ùn ứ và xuất hiện nhiều nơi sau khi người dân thuộc địa bàn hai xã Hồng Kỳ và Nam Sơn, huyện Sóc Sơn chặn xe chở ra vào khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Chỉ tính riêng trong năm 2020, tình trạng người dân chặn xe chở rác vào khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn đã tái diễn đến lần thứ 2, và đây cũng là lần thứ 15 người dân thực hiện hành vi tương tự, nguyên nhân được chỉ ra, đó là những trăn trở vì không được di dời trước sức ép ô nhiễm ngày một gia tăng, môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng,…

Vậy, chính quyền ở đâu? Tại sao những bức xúc của người dân địa phương vẫn chưa có lời giải? Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng kể trên?

Rác thải ùn ứ tại nhiều nơi không chỉ gây ra tình trạng mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Rác thải ùn ứ tại nhiều nơi không chỉ gây ra tình trạng mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) thẳng thắn, bãi rác Nam Sơn thực chất nằm trên địa phận xã Bắc Sơn, trong khi người dân Bắc Sơn cũng chịu đựng ô nhiễm rất nhiều, nhưng không xảy ra tình trạng này, do vậy, phải xem trách nhiệm của cả cán bộ, chính quyền cấp xã trong chi trả đền bù cho người dân.

Cùng với đó, Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cũng nêu quan điểm và đề nghị cần phải xem xét trách nhiệm của những người chỉ đạo việc thực hiện đền bù cho dân. “Tiền đền bù cho dân đang nằm ở đâu? Ai không chi trả, từ cấp thành phố cho đến huyện Sóc Sơn, ai đã không thực hiện đúng quy định?”, Đại biểu Khánh nói.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) đề nghị, cần phải xem xét trách nhiệm của những người chỉ đạo việc thực hiện đền bù cho dân... Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) đề nghị, cần phải xem xét trách nhiệm của những người chỉ đạo việc thực hiện đền bù cho dân... Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Về lý thuyết, quan điểm của nhiều người dân tại Thủ đô cũng đồng tình với vấn đề Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh đã đặt ra, nhưng, câu chuyện trách nhiệm có thể xem xét và xử lý sau, còn trên thực tế, hàng loạt những hệ lụy đang tồn tại sẽ phải giải quyết như thế nào? Khi tại Sóc Sơn và nay đến cả nội đô, người dân vẫn đang đối đầu với nguy cơ ô nhiễm, một số con phố đã “chìm dần” trong rác…

Người dân Thủ đô vô cùng quan ngại khi một số con phố bắt đầu

Người dân Thủ đô vô cùng quan ngại khi một số con phố bắt đầu "chìm" trong rác... - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Anh Minh Đức, một người dân tại quận Cầu Giấy bức xúc: nếu tình trạng rác cứ ùn ứ như này, người dân chúng tôi sẽ phải sống thế nào, đường đi nồng nặc mùi hôi thối, về tới nhà đến bữa dùng cơm, tình trạng trên cũng chẳng khá hơn chút nào.

Nhiều người dân khi được hỏi cũng tỏ ra vô cùng quan ngại, rác khắp nơi, chưa năm nào mà số lần rác tồn lớn đến vậy, không chỉ dọc vỉa hè, nhà mặt đường ảnh hưởng mà gần ngay trường học, quán ăn, xung quanh cũng bủa vây toàn rác, mỹ quan đô thi ở đâu? Thành phố xanh – sạch – đẹp bao giờ thành hiện thực?

Nếu không có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, đến bao giờ Thành phố mới xanh - sạch - đẹp? - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Nếu không có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, đến bao giờ Thành phố mới xanh - sạch - đẹp? - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Liên quan đến vụ việc trên, ngay tối 25/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội – Vương Đình Huệ cũng đã triệu tập cuộc họp bất thường để nghe các sở, ngành báo cáo.

Tại cuộc họp, ông Huệ nhấn mạnh, cả Thành phố phải có trách nhiệm giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân Sóc Sơn, vì họ chịu ảnh hưởng lớn trong cuộc sống để phục vụ việc thu gom rác, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường cho cả Thành phố.

Ông Huệ yêu cầu, rà soát kỹ để trả lời cho người dân trên tinh thần giải quyết hết mức vì lợi ích của người dân trong khuôn khổ pháp luật và quy định của Thành phố, vận dụng được cái gì có lợi nhất cho dân thì vận dụng.

Chỉ sau ba ngày ùn ứ, rác thải đã khiến môi trường tại một số con phố trong nội đô bị

Chỉ sau ba ngày ùn ứ, rác thải đã khiến môi trường tại một số con phố trong nội đô bị "đe dọa" vì quá tải - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Trách nhiệm của thực trạng này thuộc về ai? Tại sao đã nhiều năm trôi qua, với nhiều đời lãnh đạo, UBND huyện Sóc Sơn lại mặc nhiên không xử lý? Đừng để mỗi lần Sóc Sơn “hắt hơi”, người dân nội đô lại phải “than trời” vì… ùn ứ rác!

Những thùng rác thải luôn đầy ắp và nồng nặc mùi đang trở thành thực trạng trên tuyến phố Thái Hà, khiến người dân ngao ngán... - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Những thùng rác thải luôn đầy ắp và nồng nặc mùi đang trở thành thực trạng trên tuyến phố Thái Hà, khiến người dân ngao ngán... - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Mọi khoảng trống đều có thể trở thành điểm đổ thải tại khu vực đường Mạc Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Mọi khoảng trống đều có thể trở thành điểm đổ thải tại khu vực đường Mạc Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Không loại trừ một đâu, rác ùn ứ cũng được tập kết ngay tại gần một cổng trường học trên đường Hoàng Tích Trí, quận Đống Đa - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Không loại trừ một nơi đâu, rác ùn ứ cũng được tập kết ngay tại gần một cổng trường học trên đường Hoàng Tích Trí, quận Đống Đa - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Có lẽ, niềm an tủi cuối cùng là những người nhặt rác không còn vội vã vì

Có lẽ, niềm an ủi cuối cùng là những người nhặt rác không còn vội vã vì "nguồn tài nguyên" luôn đầy ắp - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Sóc Sơn “hắt hơi”, người dân nội đô “than trời” vì… ùn ứ rác! tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711655060 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711655060 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10