Thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường

Thí điểm không tổ chức HĐND phường: Quận bổ nhiệm, phường hết cơ hội “đùn đẩy”

cách đây 4 năm | Chính trị

Thí điểm không tổ chức HĐND phường: Quận bổ nhiệm, phường hết cơ hội “đùn đẩy”

11:21, 29/10/2019

Nhiều Đại biểu đồng thuận thí điểm bỏ HĐND 177 phường ở Hà Nội

Đại biểu Quốc hội đồng tình dự thảo Nghị quyết thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân phường tại Hà Nội, theo đó, 177 phường thuộc các quận và thị xã Sơn Tây sẽ bỏ HĐND phường từ ngày 1/6/2021.

00:16, 29/10/2019

Không tổ chức HĐND: Thực chất là tổ chức chính quyền 2 cấp

Việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) thực chất là thí điểm tổ chức chính quyền 2 cấp. Đó là cấp thành phố và cấp quận, thị xã chứ không phải bỏ HĐND.

11:01, 25/10/2019

Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ nguyên hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Theo đại biểu, nếu không thể quy định có 2 Phó Chủ tịch HĐND ở tất cả các địa phương thì Luật cũng nên có độ mở nhất định, xem xét theo từng tỉnh.

00:01, 14/10/2019

Xem xét thí điểm không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội

UBTV Quốc hội sẽ cho ý kiến tại phiên họp lần thứ 38 là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội.

11:31, 10/06/2019

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm: "Đau lòng" khi nói giảm đại biểu HĐND để giảm kinh phí

Chính phủ đánh giá tác động theo kiểu giảm 1 đại biểu thì giảm được bao nhiêu kinh phí là phiến diện và "có cái gì đó rất đau lòng".

11:30, 10/06/2019

Không đồng tình cắt giảm cấp phó HĐND

Sáng 10/6, thảo luận nội dung cắt giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện đã trở thành "điểm nóng" của phiên thảo luận. Theo đó, nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm không đồng tình.

ĐIỂM BÁO NGÀY 24/4: Đòn bẩy tổng lực cho bất động sản phía Nam

Các bộ luật sớm có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản phía Nam phát triển ổn định và lành mạnh. Đồng thời, có nhiều chính sách hỗ trợ, cùng với đó là các quy định minh bạch hơn.