Thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu tăng trưởng 6,5-7% trong 5 năm tới

Diendandoanhnghiep.vn Tại phiên bế mạc, 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Việt Nam, thống nhất phấn đấu tăng trưởng 6,5-7% trong 5 năm tới.

Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng

Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng

Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, Đại hội tán thành những kết quả lớn về kết quả nhiệm kỳ khóa XII, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển 2011-2021, 30 năm thực hiện cương lĩnh phát triển thời kỳ quá độ.

Cụ thể, với nhiệm kỳ 2016-2021, tăng trưởng được giữ vững ở mức khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được thực hiện hiệu quả, công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực có chuyển biến, quốc phòng an ninh được đảm bảo, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Đặc biệt, năm 2020, dù đứng trước đại dịch COVID-19, cả nước đã từng bước ổn định, khống chế được dịch, duy trì tăng trưởng. Những thành tựu đạt được 5 năm qua là kết tinh những giá trị của tinh thần đoàn kết, thống nhất toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng chưa tạo được chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển chưa tương xứng. Xây dựng nhà nước pháp quyền có mặt chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển đất nước. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có những điểm chưa đạt yêu cầu. Một số chỉ tiêu phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm chưa đạt được mục tiêu đề ra.

"Nhìn lại 35 năm đổi mới, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ngày càng được hoàn thiện. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay. Việc thực hiện cương lĩnh khẳng định con đường đi lên của Việt Nam là đúng đắn và phù hợp xu thế thời đại. Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ quy tụ, ngọn cờ chiến đấu vì một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển". - Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu.

Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Ông Hưng cho rằng thách thức trước mắt rất lớn, đòi hỏi toàn Đảng đoàn kết một lòng, nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy đổi mới, đưa đất nước tiến lên nhanh và bền vững. Đại hội xác định kiên định các nguyên tắc lãnh đạo, hoạt động đề ra.

Ông Hưng cũng nêu lại mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, đến 2025, kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, Việt Nam thành nước đang phát triển, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình cao; Đến 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển có mức thu nhập cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân 6,5-7%/năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm.

Về môi trường, đến 2025, tỷ lệ sử dụng nước sạch với người dân đô thị nâng lên mức 95%, khu vực nông thôn ở mức 90-92%.

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030: tiếp tục xây dựng thể chế bền vững, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, tạo động lực phát triển bền vững. Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo đổi mới đột phá trong đổi mới giáo dục đào tạo, thu hút nhân tài, chú trọng một số ngành trọng điểm có tiềm năng, lợi thế để bắt kịp và vượt lên so với khu vực và thế giới. Phát triển con người Việt Nam phát triển toàn diện, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Con người Việt Nam là trung tâm, là mục tiêu phát triển trọng yếu.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Cần phải chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên. Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với phát triển bền vững. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, phòng ngừa nguy cơ chiến tranh, ảnh hưởng hòa bình.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, tăng cường công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực.

Đặc biệt là việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng.

Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII là thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của người dân với Đảng. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Với các đột phá chiến lược, tập trung ưu tiên, hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật, môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường nâng cao kiểm tra, kiểm soát quyền lực; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cơ chế đãi ngộ, sử dụng nhân tài, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; xây dựng hoàn thiện hạ tầng, chú trọng hoàn thiện hạ tầng thông tin, chuyển đổi số quốc gia. Thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2025-2030.

Kết thúc phiên bế mạc, 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Việt Nam. 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu tăng trưởng 6,5-7% trong 5 năm tới tại chuyên mục Chính trị của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713943150 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713943150 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10