Tổ chức tập trận ở Biển Đông: Mỹ gửi thông điệp gì tới Trung Quốc?

Diendandoanhnghiep.vn Việc oanh tạc cơ chiến lược B-1 Lancer và chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-22 tập trận ở Biển Đông mang thông điệp răn đe mạnh mẽ của Mỹ đối với Trung Quốc.

Các máy bay B-1B tại căn cứ Andersen trước giờ làm nhiệm vụ huấn luyện ngày 10-12 - Ảnh: US AIR FORCE

Các máy bay B-1B tại căn cứ Andersen trước giờ làm nhiệm vụ huấn luyện ngày 10/12 - Ảnh: US AIR FORCE

Bộ tư lệnh không quân Thái Bình Dương (Mỹ) đã xác nhận cuộc diễn tập phối hợp độc đáo trên vừa diễn ra hôm 10/12 vừa qua và cung cấp thêm một số hình ảnh những ngày sau đó.

Theo đó, lực lượng này đã điều động oanh tạc cơ B-1 Lancer xuất kích từ căn cứ Andersen trên đảo Guam bay đến Biển Đông. Tại Biển Đông, oanh tạc cơ B-1 tham gia cuộc tập luyện với 2 chiến đấu cơ thế hệ 5 F-22.

Theo Bộ tư lệnh không quân Thái Bình Dương, trước khi phối hợp với biên đội F-22, các máy bay ném bom B-1B đã bay đến Biển Đông "bắn thử vũ khí tấn công tầm xa loại huấn luyện".

Còn theo chỉ huy biên đội F-22, nhiệm vụ của cuộc huấn luyện lần này là "kiểm tra năng lực cảnh báo và khả năng sẵn sàng của căn cứ Andersen trước các mối đe dọa tương xứng và không tương xứng".

“Nhiệm vụ lần này giúp chúng tôi phối hợp với oanh tạc cơ B-1 và một số lực lượng khác của không quân nhằm kiểm tra năng lực cảnh báo và khả năng sẵn sàng của căn cứ Andersen trước các mối đe dọa”. Theo vị chỉ huy, trong hoạt động lần này, F-22 đã được xuất kích khẩn cấp để đánh chặn mối đe dọa trên không. Đại diện không quân Mỹ cho rằng đây là cuộc tập trận “hiếm có”. - Chỉ huy phi vụ của nhóm chiến đấu cơ F-22 cho biết.

Máy bay B-1B thuộc phi đội 37 đóng tại South Dakota bay qua căn cứ Andersen như chào tạm biệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện trên Biển Đông - Ảnh: US AIR FORCE

Máy bay B-1B thuộc phi đội 37 đóng tại South Dakota bay qua căn cứ Andersen như chào tạm biệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện trên Biển Đông. Ảnh: US AIR FORCE 

Trong cuộc diễn tập ngày 10/12, các máy bay tàng hình F-22 của Mỹ đóng vai trò như máy bay đánh chặn mối đe dọa và bảo vệ đội hình oanh tạc cơ. Vị chỉ huy biên đội F-22 không nói rõ các mối đe dọa cũng như tình huống giả định là gì. Giới quan sát quân sự nhận định nhiều khả năng kịch bản là Mỹ sơ tán các máy bay chiến lược và đáp trả kẻ tấn công.

Căn cứ Andersen đặt trên đảo Guam, một trong những mắt xích trong chiến lược "Chuỗi đảo thứ hai" mà Mỹ đề ra nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương. Các báo cáo trình lên quốc hội của Lầu Năm Góc đã nhiều lần cảnh báo sự phát triển của tên lửa đạn đạo Trung Quốc đang đặt Guam và các căn cứ Mỹ ở châu Á trong tầm bắn.

Truyền thông Trung Quốc, điển hình như Thời Báo Hoàn Cầu của chính quyền Bắc Kinh, đã tung hô các tên lửa đạn đạo như DF-26 là "sát thủ diệt Guam", ám chỉ tầm bắn của tên lửa này có thể vươn tới căn cứ Andersen của Mỹ.

Trước các mối đe dọa mới, Mỹ đã chấm dứt sự hiện diện thường trực của máy bay ném bom B-52 và B-1B tại Guam vì cho rằng điều này chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này". Thay vào đó, Mỹ liên tục tiến hành các đợt huấn luyện, huy động máy bay từ lãnh thổ chính bay đến châu Á diễn tập trong thời gian ngắn.

"Các sứ mệnh này cho thấy quyết tâm cũng như các cam kết của chúng tôi với các nước đồng minh trong khu vực. Điều này cũng cho thấy các máy bay ném bom của Mỹ đủ sức hoạt động toàn cầu", sĩ quan Lincoln Coleman thuộc phi đội ném bom viễn chinh số 37 nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 18/11/2020, hai máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ cũng đã đi vào vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc lập trên biển Hoa Đông trong bối cảnh Trung Quốc liên tục mở các cuộc tập trận hàng hải. 

Cụ thể, hai máy bay này được phát hiện xuất phát từ căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam vào sáng ngày 16-11 với đường bay trực chỉ AIDZ của Trung Quốc, theo dữ liệu cập nhật của chuyên trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots. Đến ngày 17-11, vị trí hai chiếc B-1B Lancer được ghi lại lần cuối là ngay bên trong khu vực ADIZ.

Hiện Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về động thái của Mỹ. South China Morning Post cho biết theo luật quốc tế thì máy bay quân sự của một nước khi đi vào ADIZ của một nước khác thì cần phải khai báo rõ ràng. Tuy nhiên, Mỹ cùng các đồng minh ở biển Hoa Đông đều không công nhận ADIZ tự thiết lập của Trung Quốc, vẫn tiếp tục xem đây là vùng biển quốc tế.

Ngoài ra, động thái của Mỹ cũng có thể là cách Washington phản ứng trước thông tin quân đội Trung Quốc gần đây liên tục tiến hành các cuộc tập trận hàng hải quy mô lớn ở khắp các vùng biển lớn như Biển Đông, Hoa Đông, Bột Hải và Hoàng Hải. 

Gần đây nhất, Cục An toàn hàng hải Trung Quốc ngày 16/11 vừa ra thông báo cấm tàu, bè dân sự tiếp cận vùng biển tính từ hướng cực nam biển Hoàng Hải đến gần đảo Hải Nam. Một khu vực khác ở vịnh Hồng Hải, phía bắc Biển Đông, cũng hạn chế cấm tàu, bè tiếp cận nhằm phục vụ hoạt động tập trận cho quân đội Trung Quốc. 

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức tập trận ở Biển Đông: Mỹ gửi thông điệp gì tới Trung Quốc? tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713525506 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713525506 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10