Trúng loài cá đặc sản, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày

Diendandoanhnghiep.vn Nhiều ngày nay, ngư dân vùng bãi ngang ven biển Hà Tĩnh ra khơi liên tục trúng đậm cá khoai. Được mùa, được giá, bình quân mỗi chuyến ra khơi ngư dân thu về hàng triệu đồng.

Khoảng 10h sáng, vùng biển bãi ngang xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) lại nhộn nhịp các chuyến tàu đưa cá cháo (còn gọi là cá khoai) đánh bắt được cập bến. Những rổ cá khoai còn rất tươi nhanh chóng vận chuyển từ thuyền lên bờ, được người dân và thương lái tranh nhau mua.

Khoảng 10h sáng, vùng biển bãi ngang xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) lại nhộn nhịp các chuyến tàu đưa cá khoai (còn gọi là cá cháo) đánh bắt được cập bến. Những rổ cá khoai còn rất tươi nhanh chóng vận chuyển từ thuyền lên bờ, được người dân và thương lái tranh nhau mua.

Cá cháo thân mềm, sống tập trung ở vùng biển khoảng 10 hải lý trở vào. Trước kia, loại cá này chỉ đánh bắt về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. 10 năm trở lại đây, cá cháo được thị trường ưa chuộng, trở thành đặc sản vùng bãi ngang bán với giá cao.

Trước đây, loại cá này chỉ đánh bắt về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, cá cháo rất được thị trường ưa chuộng và trở thành đặc sản vùng bãi ngang bán với giá cao.

Theo các ngư dân, khoảng một tuần nay, thời tiết đẹp, ngư dân liên tục được cá khoai nên các chủ tàu thuyền khu vực bãi ngang Hà Tĩnh đổ xô ra biển khai thác.

Theo các ngư dân, khoảng một tuần nay, thời tiết đẹp, ngư dân liên tục được cá khoai nên các chủ tàu thuyền khu vực bãi ngang Hà Tĩnh đổ xô ra biển khai thác.

Những mẻ cá tươi ngon được thương lái thu mua ngay tại chân thuyền

Những mẻ cá tươi ngon được thương lái thu mua ngay tại chân thuyền

và vận chuyển lên bờ để bán

và vận chuyển lên bờ để bán

Ngoài cá cháo, đợt này ngư dân cũng đánh bắt được các loại khác như tôm tít, ghẹ...

Ngoài cá cháo, đợt này ngư dân cũng đánh bắt được các loại khác như tôm tít, ghẹ...

Một số ngư dân mang cả mẻ lưới đưa lên bờ để phân loại.

Một số ngư dân mang cả mẻ lưới đưa lên bờ để phân loại.

Cá cháo năm nay xuất hiện nhiều hơn tại các vùng biển gần bờ, rất thuận lợi cho ngư dân đánh bắt. Mỗi thuyền có khoảng 2 – 3 người, khai thác cách bờ từ 3 – 5 hải lý.

Cá cháo năm nay xuất hiện nhiều hơn tại các vùng biển gần bờ, rất thuận lợi cho ngư dân đánh bắt. Mỗi thuyền có khoảng 2 – 3 người, khai thác cách bờ từ 3 – 5 hải lý.

Mỗi chuyến đi khoảng 3 tiếng đồng hồ có thể kiếm được từ 7 – 10 kg, những ngày trúng đậm kiếm được 20 – 30kg. Cá vùng bãi ngang ven biển Hà Tĩnh được đánh giá tươi ngon hơn ở những nơi khác nên được người dân và thương lái thu mua tại chân thuyền. Giá cá khoai dao động từ 80.000 - 140.000 đồng/kg, mỗi chuyến đi ngư dân có thể thu về vài triệu đồng.

Mỗi chuyến đi khoảng 3 tiếng đồng hồ có thể kiếm được từ 7 – 10 kg, những ngày trúng đậm kiếm được 20 – 30kg. Cá vùng bãi ngang ven biển Hà Tĩnh được đánh giá tươi ngon hơn ở những nơi khác nên được người dân và thương lái thu mua tại chân thuyền. Giá cá khoai dao động từ 80.000 - 140.000 đồng/kg, mỗi chuyến đi ngư dân có thể thu về vài triệu đồng.

Chuyến ra khơi vừa rồi, ông Nguyễn Văn Triển đánh được 20kg cá cháo, ngoài ra còn có thêm tôm tít, ghẹ và các loại cá khác. “Tôi cùng một người nữa đi thuyền từ lúc 4 giờ sáng đến 7 giờ là cập bờ. Chuyến này chúng tôi thu về gần 3 triệu đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi mỗi ngày ra khơi vài chuyến kiếm thêm thu nhập”, ông Triển phấn khởi.

Chuyến ra khơi vừa rồi, ông Nguyễn Văn Triển đánh được 20kg cá cháo, ngoài ra còn có thêm tôm tít, ghẹ và các loại cá khác. “Tôi cùng một người nữa đi thuyền từ lúc 4 giờ sáng đến 7 giờ là cập bờ. Chuyến này chúng tôi thu về gần 3 triệu đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi mỗi ngày ra khơi vài chuyến kiếm thêm thu nhập”, ông Triển phấn khởi.

Cũng theo ông Triển, mỗi ngày ngư dân sẽ có hai chuyến ra khơi. Buổi sáng từ 4 giờ đến 7 giờ, sau đó ăn vội miếng cơm và chuẩn bị chuyến ra khơi buổi chiều từ 10 giờ đến 14 giờ.

Cũng theo ông Triển, mỗi ngày ngư dân sẽ có hai chuyến ra khơi. Buổi sáng từ 4 giờ đến 7 giờ, sau đó ăn vội miếng cơm và chuẩn bị chuyến ra khơi buổi chiều từ 10 giờ đến 14 giờ.

Cá cháo chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10 âm lịch đến tháng 12. Nhờ đó, ngư dân vùng biển bãi ngang sẽ có thêm nguồn thu nhập khi năm mới cận kề.

Cá cháo chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10 âm lịch đến tháng 12. Nhờ đó, ngư dân vùng biển bãi ngang sẽ có thêm nguồn thu nhập khi năm mới cận kề.

Vừa trở về sau chuyến ra khơi buổi sáng, các ngư dân tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống chuẩn bị chuyến ra khơi buổi chiều

Vừa trở về sau chuyến ra khơi buổi sáng, các ngư dân tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống chuẩn bị chuyến ra khơi buổi chiều

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, một số ngư dân sau khi vào bờ bán

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, một số ngư dân sau khi vào bờ bán "chiến lợi phẩm" tiếp tục quay đầu ra khơi.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết, trên địa bàn hiện có 118 tàu thuyền công suất dưới 24CV khai thác gần bờ. Mỗi ngày có khoảng 40 thuyền ra khơi đánh bắt cá khoai. Khoảng một tuần nay thời tiết thuận lợi nên người dân trúng đậm loại cá đặc sản này, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân”.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết, trên địa bàn hiện có 118 tàu thuyền công suất dưới 24CV khai thác gần bờ. Mỗi ngày có khoảng 40 thuyền ra khơi đánh bắt cá khoai. Khoảng một tuần nay thời tiết thuận lợi nên người dân trúng đậm loại cá đặc sản này, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân”.

Không chỉ riêng xã Thịnh Lộc, ngư dân các xã bãi ngang ven biển như Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân cũng đánh bắt được nhiều cá khoai và bán với giá cao.

Không chỉ riêng xã Thịnh Lộc, ngư dân các xã bãi ngang ven biển như Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân cũng đánh bắt được nhiều cá khoai và bán với giá cao.

  Tâm Đan

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Trúng loài cá đặc sản, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày tại chuyên mục Phóng sự ảnh của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713996661 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713996661 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10