Vì sao nạn cá cược bóng đá online còn “dai dẳng”?

Diendandoanhnghiep.vn Từ khi xuất hiện hình thức cá cược online, cá độ bóng đá đã trở hành trò cờ bạc phổ biến. Đáng nói, nếu như trước đây tệ nạn này còn âm thầm thì nay đã “bùng nổ” và gần như công khai…

Theo đó, cùng sự phát triển và bùng nổ của internet tại Việt Nam, các dịch vụ cá độ online cũng nhờ thế mà như “nấm mọc sau mưa”. Người chơi bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet là có thể tham gia đặt cược, giao dịch,... ở bất kỳ đâu.

>>Núp bóng công ty nước sạch, tổ chức đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ

hihihi

Đối tượng Nguyễn Duy Tùng (phải) tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Những con số phải … “giật mình”

Còn nhớ từ năm 2014 khi World Cup diễn ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 (Bộ Công an) đã đưa ra con số khiến dư luận không khỏi giật mình là: “có 53 tỉnh thành đã bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan đến tổ chức cá độ, đánh bạc, tổng số 658 vụ, liên quan đến 3.777 đối tượng. Tổng số tiền thu giữ là 14.244 tỉ đồng và 81.821USD. Tạm giữ 10 xe ôtô, 285 xe máy, 919 điện thoại di động, 214 máy tính".

Đáng nói, tưởng như cá độ bóng đá chỉ là câu chuyện của quá khứ, thế nhưng thời gian gần đây, khi thông tin về hàng loạt đường dây cá độ online “khủng” khắp cả nước bị triệt phá mới khiến dư luận thực sự “choáng váng”. Điều đó cho thấy trò cờ bạc này đã không còn hoạt động âm thầm như trước, thậm chí đang bùng nổ và gần như công khai.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc theo Điều 322, Bộ luật Hình sự 2015 và Đánh bạc theo Điều 321, Bộ Luật Hình sự năm 2015 qua mạng với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào sáng 13/11, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com) với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng gồm Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi), Trần Thị Thơm (52 tuổi) cùng ở phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn; Chu Văn Hà (32 tuổi), ở phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn; Phạm Văn Mạnh (44 tuổi), ở phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn và Nguyễn Văn Anh (53 tuổi), ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi), ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Bước đầu đấu tranh, Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Duy Tùng là đối tượng cầm đầu quản lý, điều hành đường dây đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay. Để điều hành đường dây, Tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái Bong88, từ đó thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản "đại lý" cấp dưới. Các "đại lý" tiếp tục tạo tài khoản thành viên để giao cho đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các website Bong88. Giá trị của 1 điểm (hay còn gọi là 1 đô) từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo quy ước giữa các đối tượng.

Từ khi Nguyễn Duy Tùng quản lý, điều hành đường dây đánh bạc trên đến nay, ước tính số tiền giao dịch đánh bạc của các "con bạc" trong đường dây là trên 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cũng ngay trong sáng 16/11/2022, thông tin từ Công an TP.Đà Nẵng cũng cho biết, đơn vị này vừa triệt phá 1 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch gần 500 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 5 đối tượng chủ mưu, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hay như trước đó chưa đầy 2 tuần, ngày 4/11/2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

>>Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc đa cấp “khủng” ở Hải Dương

hihi

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối. Ảnh: NVCC

Khó ngăn chặn triệt để

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp xung quanh vấn đề này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, với nền tảng trực tuyến thì việc chơi cá độ rất thuận lợi, có thể lôi kéo được số người tham ra đông đảo trên phạm vi toàn quốc thậm chí là ra cả nước ngoài. Số tiền của các đối tượng tham gia vào những cuộc chơi này cũng lớn hơn gấp nhiều lần. Số tiền các đối tượng sử dụng để cá độ lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ. Điều đó gây khó khăn cho các cơ quan chức năng nhất là lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống loại tệ nạn này.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, để đấu tranh với tệ nạn cá độ bóng đá qua mạng, phải đẩy mạnh kiểm tra giám sát hệ thống mạng máy tính, mạng viễn thông quốc gia, sử dụng công nghệ cao vào đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng.

Hầu hết các trang web cá độ bóng đá qua mạng đều có máy chủ ở nước ngoài và các đối tượng tổ chức không ở Việt Nam. Do đó, khó truy tận gốc những đường dây này nên chỉ có thể đánh sập hệ thống của chúng trên không gian mạng là điều khả thi và dễ thực hiện nhất.

“Tuy nhiên, để làm được điều đó cần một lực lượng đủ trình độ và các phương tiện công nghệ cao”, luật sư Hùng nhận định.

Bên cạnh đó, vị luật sư này cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần kiểm soát thật chặt những giao dịch tài sản trực tuyến, đặc biệt liên quan đến thẻ ngân hàng, thẻ cào điện thoại nhằm ngăn chặn phát hiện các đối tượng chuyển tiền vào hoạt động đánh bạc. “Cấm tất cả các giao dịch thẻ tại các trò chơi có thưởng, siết chặt các quy định chuyển tiền ra nước ngoài…”, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng nói.

Để chặn tận gốc trò cờ bạc này, nhiều ý kiến cho rằng, việc ngăn chặn website hay IP có thể là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Tạ Anh Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật Bách Gia Luật và Liên danh cho rằng, điều này chỉ có tác dụng rất nhỏ vì chỉ cần chặn tên miền này thì ngay lập tức vài giờ sau đã có thêm những tên miền khác xuất hiện phục vụ việc truy cập vào mạng để cá độ.

“Các nhà cái tổ chức cá độ bóng đá đã đối phó bằng cách liên tục mở thêm các tên miền mới và địa chỉ IP mới. Do đó, việc xử lý ngăn chặn cũng chỉ là giải quyết phần ngọn”, luật sư Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, luật sư Tuấn cũng cho biết, các tập đoàn cá độ xuyên quốc gia thường thành lập một hệ thống gọi là “mạng tổng” ở các khu vực hay các nước. Từ “mạng tổng” này sẽ lập ra các công ty để chia thành nhiều “mạng con” với số tiền trong tài khoản ít hơn. Các “mạng con” sẽ tiếp tục chia nhánh cho nhiều người chơi.

Sự phân cấp này giúp cho người vi phạm có khả năng trốn tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật. Nếu có bị phát hiện, thông thường sẽ chỉ có “cá nhỏ” sa lưới, còn “cá to” như người tổ chức mạng cá độ, cơ quan chức năng sẽ khó mà lần ra. Cách thức tổ chức theo hình kim tự tháp như vậy khiến cho việc triệt phá tận gốc những đường dây đánh bạc này là rất khó.

Thêm vào đó các website đánh bạc đều có máy chủ ở nước ngoài. Khi đưa vào Việt Nam gồm có 2 phần: phần quản trị (quản lý, theo dõi) dùng cho các đối tượng tổ chức, thông qua trang quản trị điều hành hoạt động đánh bạc trên mạng, theo thứ tự cấp trên đánh bạc trực tiếp với cấp dưới (Super - Master - Đại lý - Con bạc). “Phần quản trị thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao dịch, điều khiển các "mắt xích" cá độ từ xa còn làm cho các lực lượng chức năng khó phát hiện, bóc gỡ”, luật sư Tạ Anh Tuấn chia sẻ.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Vì sao nạn cá cược bóng đá online còn “dai dẳng”? tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714000417 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714000417 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10