Kinh tế địa phương

An Giang: thành công của doanh nghiệp là một động lực phát triển tỉnh

Huy Thịnh 12/01/2026 09:22

Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng phát biểu trong buổi “Cà phê Doanh nhân” vừa diễn ra vào chiều ngày 10/1 vừa qua tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Đây là buổi “Cà phê Doanh nhân” đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh do UBND tỉnh An Giang tổ chức, có trên 200 doanh nghiệp cũng một số lãnh đạo sở ngành và phường xã tham dự, với chủ đề: “Thành công của doanh nghiệp là một động lực phát triển tỉnh nhà”.

gen-h-Mung Chu tich AG
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng chia sẻ khó khăn tại buổi "Cà phê Doanh nhân"

Doanh nghiệp bị “hành” thì phản ánh cho Chủ tịch tỉnh

Phát biểu đầu tiên buổi “Cà phê doanh nhân”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ông Hồ Văn Mừng cho biết, năm 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh An Giang đạt 8,39%, vươn lên đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó An Giang thuộc nhóm 20 tỉnh tăng trưởng hơn 8%. Đặc biệt trong quý 4 năm 2025, tỉnh tăng trưởng 9,67%. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch đều khởi sắc rõ nét, đảm bảo cung ứng tốt cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

“Tính đến ngày 31/12/2025, thu ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang đạt 25.713 tỷ đồng (đạt 113,3% dự toán Trung ương giao). Trong đó nguồn thu từ xổ số kiến thiết là trên 4.700 tỷ đồng và nguồn thu từ tiền sử dụng đất gần 9.000 tỷ đồng, 2 khoản thu này chiếm hơn 50% nguồn thu ngân sách tỉnh. Trong khi đó nguồn thu ngân sách từ các doanh nghiệp nộp thuế chỉ khoảng 7-8 ngàn tỷ đồng/năm là phản ánh nền kinh tế tư nhân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với qui mô trên 20.000 doanh nghiệp hiện nay”, ông Mừng nhận xét.

Ông Mừng nhấn mạnh, để phát huy đà tăng trưởng này, năm 2026, tỉnh An Giang đặt mục tiêu phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 335.000 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng từ 10,71% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.600 USD, tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 32.300 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 113.500 tỷ đồng… Để đạt những kết quả này không thể thiếu vai trò doanh nghiệp. Vì thế, trong năm 2026 tỉnh An Giang sẽ tổ chức "Cà phê doanh nhân" mỗi tháng 1 lần để đồng hành gỡ khó cho các doanh nghiệp.

“Tất nhiên có những việc ách tắc do nguyên nhân từ 2 phía và có những việc ngoài thẩm quyền của địa phương thì chúng tôi sẽ kiến nghị lên cấp trên. Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị với Doanh nghiệp khi gặp khó thì giải quyết qua nhiều kênh chính thống, không nên “gặp riêng” cán bộ chính quyền. Cứ mạnh dạn trao đổi và phê bình tại buổi “Cà phê doanh nghiệp” này hoặc gửi văn bản phản ánh trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh để được giải quyết. Nếu doanh nghiệp nào bị “hành” thì phản ánh trực tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được xử lý”, ông Mừng nhấn mạnh.

gen-n-Ca phe doanh nhan
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao bằng khen cho 25 Doanh nghiệp vượt khó năm 2025

Cán bộ bị mất điểm sẽ xuống chức và đi nơi khác

Tại buổi “Cà phê Doanh nghiệp” này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ông Hồ Văn Mừng cho biết, bắt đầu từ quý 1/2026, tỉnh An Giang sẽ áp dụng đánh giá cán bộ lãnh đạo các xã, phường, đặc khu và lãnh đạo các sở ngành, như áp dụng KPI ở doanh nghiệp. Trong đó có nội dung phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Nếu 2 quý đánh giá cán bộ không đạt thì tỉnh sẽ cho chuyển công tác đi nơi khác và hạ chức vụ xuống 1 bậc. Dù biết đây là áp lực với nhiều anh em cán bộ, nhưng không thể không làm. Cá nhân Chủ tịch tỉnh cũng phải chịu áp lực “KPI” với cấp trên và Chính phủ.

"Việc này đã được Bí thư Tỉnh ủy và Tôi thông báo cho các lãnh đạo sở, ngành và chính quyền các địa phương xã phường trong buổi Hội nghị Tổng kết hoạt động UBND tỉnh vừa qua. Ai không thực hiện được sẽ mất điểm, mà mất nhiều điểm quá sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trong 2 quý không hoàn thành nhiệm vụ là sẽ “xách ba lô” lên mà đi thôi. Tôi nói điều này vì tỉnh đang rất tập trung, trách nhiệm và quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp…", ông Mừng nhấn mạnh.

Ông Mừng cũng cho biết thêm, thời gian qua cũng có một số đơn thư của doanh nghiệp gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh phản ánh về một số trường hợp các sở ngành giải quyết hồ sơ thủ tục hành chánh quá lâu. Có trường hợp kéo dài 3-4 năm chưa được cơ quan chức năng trả lời. Tại đây, ông Mừng đã nhắc nhở các sở ngành và cán bộ chính quyền địa phương là phải thay đổi “tư duy ngược” cụ thể là: Thay vì doanh nghiệp đến Chính quyền để “xin” và Chính quyền là người “cho”, thì nay chủ thể thay đổi ngược lại, tức là chính quyền người “xin” doanh nghiệp làm cái này, làm cái kia giúp cho chính quyền và nhân dân địa phương.

Tại đây, ông Mừng cũng cam kết với cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2026 sẽ tiếp tục cắt giảm 30% thời gian thủ tục hành chính và 30% các quy trình thủ tục giấy tờ ở các cơ quan nhà nước. Trong đó ông Mừng lưu ý là sẽ chấm dứt tình trạng và cách làm ở các cơ quan sở ngành gửi văn bản xin ý kiến với nhau qua lại rất mất thời gian. Thay vào đó sự việc nào liên quan nhiều ngành thì cùng nhau ngồi lại xem xét ghi biên bản và tháo gỡ ngay cho doanh nghiệp.

“Nếu không giúp cho doanh nghiệp như thế thì tỉnh không có động lực để tăng trưởng. Và không đạt được mục tiêu của năm 2026 là tăng trưởng 10,71% và không thể đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh cho cả nhiệm kỳ 2025-2030 là 11,02%. Do vậy, tôi giao cho Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch tỉnh theo dõi sau 2 tuần các sở ngành và xã phường tiếp thu các ý kiến doanh nghiệp thì báo cáo kết quả cho Chủ tịch tỉnh biết. Tôi mong muốn “Cà phê doanh nhân” không phải là phong trào để lấy điểm, mà là mô hình thực tế để giải quyết khó khăn, vướng mắc kịp thời. Bởi thành công của Doanh nghiệp là một động lực phát triển tỉnh An Giang”, ông Hồ Văn Mừng chia sẻ với các doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
An Giang: thành công của doanh nghiệp là một động lực phát triển tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO