Báo chí Việt Nam đã đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là mối quan hệ bền chặt và bình đẳng, không thể thiếu trong một thế giới phẳng, hội nhập, khi mà Việt Nam đang tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Phương Sơn – Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam khi nói về mối quan hệ của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài với báo chí Việt Nam nhân dịp kỳ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
- Ông đánh giá thế nào về mối quan hệ của báo chí Việt Nam với hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam thời gian qua?
Trong thời gian qua, báo chí Việt Nam đã đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Báo chí là kênh thông tin tin cậy để giới thiệu, quảng bá môi trường cũng như thu hút đầu tư vào Việt Nam. Thông qua các bài viết, đánh giá từ báo chí, những nhà đầu tư sẽ có nguồn tham khảo quý giá, có cái nhìn thực tế, khách quan để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn, phù hợp.
Báo chí Việt Nam cũng rất tích cực hỗ trợ hiệu quả cho công tác quảng bá sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ, giúp doanh nghiệp FDI mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, kết nối thương mại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Không chỉ vậy, báo chí Việt Nam còn là cầu nối quan trọng giữa Đảng và Nhà nước với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài. Báo chí đã kịp thời ghi nhận và phản ánh những vướng mắc, khó khăn mà doanh nghiệp FDI gặp phải, qua đó giúp các cơ quan quản lý điều chỉnh kịp thời chính sách, giúp tháo gỡ khó khăn.
Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp FDI là kho thông tin hữu ích để báo chí khai thác những thế mạnh, những mô hình kinh doanh tiên tiến, công nghệ mới cho doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.
Thời gian qua, các doanh nghiệp FDI cũng tham gia đồng hành cùng cơ quan báo chí Việt Nam trong các hội thảo, hội nghị, góp phần quan trọng tạo ra sự sôi động đối với các hoạt động báo chí nói riêng và xã hội nói chung.

- Với Amway thì quan hệ này được thể hiện thế nào, thưa ông?
Sau gần 20 năm đầu tư và phát triển tại Việt Nam, Amway từng bước chinh phục niềm tin người tiêu dùng, trở thành thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Chúng tôi ghi nhận sự hỗ trợ rất lớn của báo chí Việt Nam trong việc thông tin về sản phẩm, thương hiệu của Amway một cách chính xác, khách quan, kịp thời tới người tiêu dùng. Mọi nỗ lực của Amway trong việc gia tăng đầu tư phát triển tại Việt Nam trong nhiều năm qua nếu không được báo chí ghi nhận, phản ánh, động viên kịp thời thì chúng tôi sẽ không thể có được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
Một yếu tố vô cùng quan trọng đó là thông qua những ý kiến phản hồi từ báo chí, Amway sẽ tiếp thu, lắng nghe để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, tuân thủ tốt những quy định của Việt Nam, qua đó hoạt động ổn định.
Thời gian qua, Amway cũng luôn đồng hành với các cơ quan báo chí Việt Nam trong các sự kiện quan trọng, đó là các diễn đàn bàn về chính sách cho ngành bán hàng trực tiếp, vấn đề hàng hóa bị vi phạm sở hữu trí tuệ do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức; các chương tình trách nhiệm xã hội như Ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ của Báo Tiền Phong, các chương trình cứu trợ bão lũ và xây dựng khu vui chơi trẻ em tại trường tiểu học cùng với Báo Điện tử Chính phủ.
- Theo ông, để mối quan hệ giữa báo chí Việt Nam với các doanh nghiệp FDI ngày càng hiệu quả hơn trên tinh thần đồng hành, 2 bên cần phải làm gì trong thời gian tới?
Đầu tiên, muốn được các cơ quan báo chí hỗ trợ tốt nhất trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu cũng như mọi mặt sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp FDI phải thường xuyên phối hợp, cung cấp đầy đủ, khách quan mọi thông tin liên quan đến sản phẩm, hoạt động của doanh nghiệp để báo chí kịp thời đưa đến người dân và người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển.
Để có thể hoạt động hiệu quả hơn, các doanh nghiệp FDI cần phải tham gia đồng hành trong việc chia sẻ kịp thời thông tin cho các nhà báo về lĩnh vực đầu tư nước ngoài và kinh tế đối ngoại nói chung. Từ những thông tin đúng đắn, đầy đủ và đa chiều mới có thể đưa ra được các chương trình, sản phẩm truyền thông hiệu quả nhất.
Bên cạnh đó, báo chí Việt Nam và doanh nghiệp FDI phải tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng nhau để kịp thời phát hiện những vấn đề thiếu tích cực và không lành mạnh trong hoạt động của cộng đồng FDI, qua đó tạo nên một trường kinh doanh lành mạnh và hiệu quả.
Ngoài ra, báo chí cũng cần phải tăng cường hơn nữa việc quảng bá về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, qua đó giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài có được cái nhìn đầy đủ, toàn diện về môi trường đầu tư. Đồng thời, cần lựa chọn những câu chuyện thành công của các nhà đầu tư nước ngoài để tạo sức hút đối với các nhà đầu tư mới.
- Trân trọng cảm ơn ông!