Kinh tế địa phương

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa: Bệ phóng cho du lịch Hưng Yên

Vũ Phường - Kim Dung 07/06/2026 20:48

Hưng Yên là vùng đất “địa linh nhân kiệt”.Với 3.716 di tích, trong đó có 12 Bảo vật quốc gia; 06 di tích, khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 284 di tích, cụm di tích xếp hạng quốc gia; 885 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh.

bao ton
Thi cỗ cá tại Lễ hội đền Trần năm 2026.

Cùng hơn 1.152 lễ hội và 257 làng nghề truyền thống, 128 đơn vị ca dao, tục ngữ, hò, vè, sự tích, hát ru, văn tế; 128 loại hình tri thức dân gian; Có 30 di sản văn hóa được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đặc biệt ca trù được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 56 nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, 8 nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”.

Đây chính là bệ phóng vững chắc để địa phương bứt phá, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững.

tac pham
Tác phẩm: Trong ánh bình minh biển "gương trời" vô cực Quang Lang (NSNA: Nguyễn Trọng Cung).

Hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể

Theo ông Đào Hữu Huân - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Hưng Yên, công tác bảo tồn di sản văn hóa vật thể đang được triển khai đồng bộ. Tỉnh đã và đang số hóa 100% dữ liệu các di tích, lập bản đồ số để quản lý và ngăn chặn tình trạng xâm hại di tích; ưu tiên nguồn ngân sách và xã hội hóa để tu bổ các di tích xuống cấp. Đặc biệt là " Dự án tái hiện đô thi cổ Phố ", tập trung bảo tồn nguyên trạng lõi di sản Phố Hiến. Kết hợp chỉnh trang không gian đô thị xung quanh theo hướng kiến trúc cổ phục hưng.

Trong tâm thức văn hóa dân gian, Hưng Yên là một trong những “cái nôi” của nghệ thuật chèo, hiện đang được bảo tồn, phát huy ở khắp các địa phương. Với câu ca "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” ở Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến; là âm vang hào khí Đông A ở Lễ hội đền Trần; Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung; … Nhiều lễ hội của Hưng Yên có tầm ảnh hưởng rộng về mặt không gian, giá trị văn hóa và thu hút đông đảo nhân dân thập phương và du khách trong nước, quốc tế tham gia.

Tỉnh đã triển khai đề án đưa các loại hình này vào chương trình giảng dạy ngoại khóa tại các trường phổ thông; ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú và thành lập các câu lạc bộ dân gian. Công tác tổ chức, nghi thức trong các lễ hội lớn cũng được chuẩn hóa theo hướng văn minh.

Đột phá công nghệ số và tư duy phát triển "du lịch xanh"
Chia sẻ về định hướng phát triển, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Phạm Văn Hiệu khẳng định: Di sản chỉ thực sự "sống" khi nó tạo ra giá trị kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân bản địa.
Bước vào kỷ nguyên mới, Hưng Yên xác định du lịch với hai mũi nhọn đột phá được tập trung triển khai là chuyển đổi số và xanh hóa sản phẩm du lịch.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 khu, điểm du lịch ứng dụng công nghệ hiện đại như thực tế ảo tăng cường (AR, VR), tham quan 360 độ. 37 điểm quét mã QR đã được lắp đặt tại các di tích lớn, giúp du khách dễ dàng truy cập thông tin, bản đồ số 3D và tư liệu lịch sử.

Minh chứng rõ nét nhất là trong dịp lễ 30/4 vừa qua, Hưng Yên đã thu hút khoảng 300.000 lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế ước đạt 6.000 lượt; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 200 tỷ đồng.

Du khách đến với Hưng Yên đa dạng loại hình trải nghiệm: từ các khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng hiện đại như Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2, 3; các khu du lịch sinh thái Cồn Vành, Cồn Đen; Mô hình du lịch tâm linh - cội nguồn đang được đẩy mạnh qua việc xây dựng các tour kết nối Phố Hiến với các di tích ven sông Hồng; du lịch làng nghề, nông nghiệp, nông thôn (như trang trại Ecogarden, khu du lịch Đại Đồng - Văn Giang, làng nông nghiệp sạch ở Khoái Châu, chạm bạc Đồng Xâm; Lụa đũi Nam Cao...). Đồng thời, tỉnh tổ chức các không gian đi bộ, biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại sân đền, chùa vào cuối tuần để phát triển kinh tế đêm.

Đặc biệt, định hướng mở rộng không gian du lịch sinh thái ven biển, bãi bồi, bãi biển "gương trời" vô cực Quang Lang gắn với rừng ngập mặn (Thái Thụy cũ) được chú trọng nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên độc đáo.

Với những di sản và thế mạnh địa phương, tin tưởng rằng du lịch Hưng Yên cất cánh mạnh mẽ trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa: Bệ phóng cho du lịch Hưng Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO