Ghi nhận của DĐDN, tại bến xe Mỹ Đình cho thấy, trái ngược với khung cảnh đông đúc những ngày giáp Tết hàng năm thì năm nay lượng khách thưa thớt, người dân lác đác tới bến xe về quê.

Thừa xe thiếu khách là tình trạng ở hầu hết các bến xe khách tại Hà Nội.

Thừa xe thiếu khách là tình trạng ở hầu hết các bến xe khách tại Hà Nội.

Thông tin từ Ban quản lý cho biết, chưa năm nào thấy cảnh bến xe gần Tết mà đìu hiu đến vậy. Hàng năm, trong dịp cao điểm Tết này số lượt chuyến xe ra vào bến khoảng 900-1000 lượt/ngày. Tuy nhiên năm nay số chuyến đã giảm 40-50%, chỉ còn khoảng 500 lượt/ngày.

Điều đáng nói, số giảm 50% mới là tính theo số chuyến. Số hành khách trên mỗi chuyến còn được cho biết là vắng vẻ hơn nhiều.

Lượng khách đi các xe liên tỉnh giảm rõ rệt, quầy bán vé vắng vẻ, không đông như các năm trước.

Lượng khách đi các xe liên tỉnh giảm rõ rệt, quầy bán vé vắng vẻ, không đông như các năm trước.

Một số hành khách bày tỏ lo lắng không biết khi trở về quê có bị cách ly không. Số khác lại lựa chọn phương tiện di chuyển bằng xe riêng vì lo ngại tình hình bệnh dịch Covid-19 phức tạp.

Ghi nhận hiện đã có nhiều địa phương đưa ra hướng dẫn về giám sát và cách ly y tế đối với người trở về địa phương ăn Tết. Chính phủ khẳng định không “ngăn sông cấm chợ”, đề nghị các địa phương không “làm quá” gây khó cho người dân trở về địa phương đón Tết. 

Hiện tại nhiều nhà xe chung tình trạng một lượt xe chạy chỉ có lèo tèo vài ba khách, không đủ tiền xăng dầu cho xe. Nhiều nhà xe đã cắt giảm xe và lượt chạy, có doanh nghiệp đã dừng chạy để chờ tình hình khả quan hơn thì sẽ hoạt động trở lại.

Hiện tại nhiều nhà xe chung tình trạng một lượt xe chạy chỉ có lèo tèo vài ba khách, không đủ tiền xăng dầu cho xe. Nhiều nhà xe đã cắt giảm xe và lượt chạy, có doanh nghiệp đã dừng chạy để chờ tình hình khả quan hơn thì sẽ hoạt động trở lại.

Hành khách được đo thân nhiệt trước khi lên xe.

Hành khách được đo thân nhiệt trước khi lên xe.

Đồng thời, đề nghị cần kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong lĩnh vực giao thông vận tải nhất là vận chuyển hành khách công cộng (taxi, xe khách, máy bay…); yêu cầu xử lý thật nghiêm những xe khách chở quá số người quy định, không tuân thủ quy định phòng chống dịch; đề nghị bà con thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, phòng chống dịch khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
 
Công tác chóng dịch luôn được chú trọng hàng đầu.

Công tác chóng dịch luôn được chú trọng hàng đầu.