Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho người lao động đang trực tiếp thi công 2 dự án do TCT Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư.
Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do bà Nguyễn Kim Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có ông Trịnh Tuấn Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty EVNNPT; ông Lê Văn Khải – Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB); ông Nguyễn Văn Tình – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB).
Đây là 2 trong những dự án trong Nghị quyết 282-NQ/ĐU (ngày 17/3/2025) của Đảng ủy EVN về việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư các công trình trọng điểm năm 2025, đồng thời 2 Dự án được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và EVN phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2025 (Kế hoạch số 7089/KH-TLĐ-EVN, ngày 8/12/2024).
Báo cáo trước đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Tình – Phó Giám đốc CPMB đơn vị được giao Dự án TBA 220kV Nghĩa Lộ và đường dây đấu nối 220kV Nghĩa Lộ – Việt Trì cho biết: Dự án có quy mô 2 mạch với chiều dài gần 94 km, đi qua địa bàn tỉnh Yên Bái và Phú Thọ.
Dự án sau khi hoàn thành giúp giải phóng công suất từ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc. Ngoài ra, còn giúp giảm tổn thất công suất trong lưới truyền tải, tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sinh hoạt và các hoạt động khác của khu vực Tây Bắc.
Đồng thời góp phần tăng cường liên kết hệ thống điện, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; Tăng cường đảm bảo điện cho miền Bắc từ mùa nắng nóng 2025. Hiện nay dự án đang tăng tốc thi công nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức.
Ông Lê Văn Khải – Quyền Giám đốc NPMB, đơn vị được giao quản lý điều hành Dự án Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đấu nối cho biết: Dự án có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 500/220/35kV gồm 2 máy biến áp 900MVA, mỗi máy biến áp được đấu nối tổ hợp từ 3 máy biến áp 01 pha, công suất 300MVA.
Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên khi hoàn thành sẽ được đấu nối với đường dây 500kV Hiệp Hoà - Sơn La, Hiệp Hòa – Việt Trì sẽ là điểm chung chuyển giữa hai nguồn nhiệt điện và thuỷ điện - từ các nhà máy thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình và các cụm nhiệt điện khu vực Quảng Ninh. Trạm biến áp này cũng sẽ được đấu nối vào tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên sau khi tuyến đường dây này hoàn thành, kịp thời nâng khả năng tải, giải tỏa nguồn điện từ các nhà máy thuỷ điện nhỏ khu vực Tây Bắc và nhập khẩu điện, góp phần quan trọng đảm bảo điện khu vực miền Bắc trong các thời gian cao điểm mùa khô. Dự án đang quyết tâm phấn đấu để đóng điện trong tháng 6/2025 thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Kim Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao tinh thần vượt khó, nỗ lực thi công của các đơn vị trên công trường trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoàn thi đua nước rút, về đích khối lượng công việc lớn, tiến độ gấp rút, các đơn vị cần tiếp tục duy trì khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm đưa công trình vào vận hành đúng và vượt tiến độ, đảm bảo cung cấp đủ điện cho miền Bắc trong mùa nắng nóng năm 2025.
Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng lưu ý các đơn vị thi công phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, giữ vững chất lượng thi công, góp phần hoàn thành dự án đúng tiến độ và mục tiêu đã đề ra.
Cũng tại hiện trường thi công các công trình Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Kim Thanh đã trao 10 phần quà cho 10 đơn vị đang thi công trên công trường của 2 dự án.
Chương trình thăm hỏi, động viên lần này là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2025 của Công đoàn Điện lực Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn đối với đời sống, điều kiện làm việc và tinh thần của người lao động tại các công trình trọng điểm của ngành Điện.