Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh đang kiến tạo mô hình “xanh, số, nhân văn”, hội nhập chuỗi giá trị quốc tế và đáp ứng tiêu chuẩn bền vững.
Điểm đến hấp dẫn
Từ sau đại dịch COVID-19, thế giới chứng kiến làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á. Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ vị trí địa lý thuận lợi, chi phí cạnh tranh và tiềm năng thị trường lớn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đang đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn môi trường, mô hình quản trị, hạ tầng công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực.
Trong bức tranh đó, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh nổi bật nhờ sự chuẩn bị bài bản và tầm nhìn chiến lược. Ngay từ những ngày đầu quy hoạch, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh đã xác định mô hình phát triển bền vững là con đường duy nhất để tạo ra một KCN có giá trị lâu dài.
Như tại KCN Bảo Minh, tính đến nay, KCN đã lấp đầy 100% diện tích, với 18 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng. Hiện nay, 12/18 dự án trong KCN Bảo Minh là vốn FDI, đến từ các quốc gia có tiêu chuẩn cao như Đức, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Các nhà đầu tư chọn Bảo Minh không chỉ vì vị trí, mà vì hệ sinh thái đầu tư văn minh, hiện đại và minh bạch.
Đại diện Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản chia sẻ: “Điểm khác biệt nhất là Bảo Minh hiểu rõ nhà đầu tư và luôn đồng hành hỗ trợ thủ tục hành chính và tư vấn cho doanh nghiệp. Hơn 10 năm ở đây, chưa hề xảy ra sự cố nào. Chúng tôi đánh giá cao cả về hạ tầng, an toàn, môi trường xanh”.
Tiêu chuẩn môi trường không còn là lựa chọn
KCN Bảo Minh xác định môi trường là trụ cột đầu tiên trong chiến lược phát triển. Ngay từ khâu quy hoạch, chủ đầu tư đã dành tỷ lệ diện tích lớn cho cây xanh, mặt nước và không gian mở. Bảo Minh đã tiên phong đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20.000 m3/ngày đêm, đảm bảo nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại A - tiêu chuẩn cao nhất theo QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra môi trường. Đồng thời, hệ thống cấp nước sạch quy mô 40.000 m3/ngày đêm không chỉ đáp ứng cho toàn bộ KCN, mà còn phục vụ người dân lân cận.
Không dừng lại ở đó, KCN Bảo Minh là một trong số ít KCN ở miền Bắc áp dụng đồng bộ công nghệ số vào quản lý hạ tầng. Từ mô hình văn phòng “không giấy - không dây” cho đến việc quản lý hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, camera giám sát an ninh, quản lý lao động và điện năng đều tích hợp trên nền tảng điều hành thông minh, minh bạch và thời gian thực. Hạ tầng giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng thông minh cũng được số hóa, tự động vận hành và tối ưu chi phí.
Năm 2024, KCN Bảo Minh trở thành KCN đầu tiên tại Việt Nam nhận được chứng chỉ LEED GOLD của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC). Đây là bộ tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới về xây dựng xanh, áp dụng cho cả hạ tầng và hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, KCN cũng được công nhận đạt ISO 9001 về quản trị chất lượng và ISO 14001 về quản lý môi trường. Những chứng nhận này là nền tảng để KCN Bảo Minh vươn ra quốc tế và khẳng định vị thế là KCN có khả năng đón đầu các xu hướng phát triển toàn cầu.
Tiếp tục mở rộng, đón sóng đầu tư
Không dừng lại ở quy mô 215ha, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh đang phát triển giai đoạn tiếp theo tại Hưng Yên với KCN Hải Long rộng gần 300ha. Dự án này được xây dựng theo mô hình KCN xanh, đồng bộ, ưu tiên công nghiệp sạch như điện - điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, logistics. Dự án cũng tiếp tục kế thừa triết lý “xanh, số, nhân văn” và sẽ ứng dụng các công nghệ mới nhất trong quản trị hạ tầng công nghiệp.
Việc hình thành chuỗi KCN kiểu mẫu dọc các tỉnh ven biển là một phần trong chiến lược phát triển vùng động lực Bắc Bộ. Điều này giúp giảm áp lực hạ tầng tại các khu vực đã quá tải như Hà Nội, Bắc Ninh. Đồng thời kích hoạt làn sóng đầu tư mới vào các địa phương có tiềm năng nhưng còn khiêm tốn về hạ tầng công nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Kiểm - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng tương lai không còn là những khu công nghiệp khô cứng. Mà là những cộng đồng sản xuất thông minh, xanh, nhân văn, nơi người ta không chỉ làm việc, mà sống, cống hiến và tự hào.”
Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, những mô hình như Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh đang xây dựng chính là lời khẳng định mạnh mẽ: công nghiệp hóa hoàn toàn có thể đi cùng với bền vững và nhân văn.