Công viên văn hóa Delight Park Đà Lạt gắn với di tích hồ Than Thở cùng nhiều hạng mục vui chơi giải trí lần đầu có mặt tại Việt Nam sẽ là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước.
Dự án nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở rộng 39ha nằm trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng gắn liền với các di tích nổi tiếng một thời là Đồi Thông 2 mộ và hồ Than Thở được UBND thành phố Đà Lạt chính thức phê duyệt quy hoạch tổng thể ngày 20/10/2023. Với mong muốn đem đến cho Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung một khu vui chơi giải trí hiện đại, đẳng cấp nhưng vẫn gìn giữ được di tích và bản sắc văn hóa dân tộc, chỉ sau 6 tháng triển khai thi công, Chủ đâ tư dự án là Công ty TNHH Thùy Dương đã lần lượt đưa vào khai thác nhiều hạng mục vui chơi giải trí quy mô, hiện đại, đầy tính nghệ thuật, khiến không ít người phải ngỡ ngàng.
Từ di tích bị bỏ quên…
Dù là những di tích hết sức nổi tiếng, biểu tượng một thời, gắn với thành phố Đà Lạt mông mơ nhưng trước khi được phê duyệt triển khai, nơi đây như bị chìm vào quên lãng.
Tại thời điểm phê duyệt dự án, hồ Than Thở dù là di tích quốc gia nổi tiếng nhưng không được bảo vệ, nước trong hồ bị ô nhiễm từ đầu nguồn, nước thải của các hộ làn nông nghiệp trái phép lẫn chiếm đất của hồ lắng. Mặc dù là một danh làm thắng cảnh nhưng hồ nhỏ, chưa xứng tầm, các dịch vụ tiện ích chưa đủ nhu cầu phục vụ du khách trong bối cảnh mới, không thực sự hấp dẫn vì không khai thác được địa hình, điểm nhìn, các góc đẹp của cảnh quan hồ. Nhìn chung toàn bộ dự án có ít các công trình kiến trúc và đa phần làm bằng vật liệu tạm, đã xuống cấp, không còn thẩm mỹ.
Ông Từ Minh Khuê – một người dân sinh ra và lớn lên gần khu vực hồ Than Thở cho biết: Dù được gọi là di tích quốc gia, được văn thơ sách báo ca tụng nhưng cách đay vài năm, cả khu vực đồi thông xung quanh và hồ Than Thở xấu và ô nhiễm môi trường có ai đến thăm đâu. “Gọi là hồ nhưng lúc nào cũng ngập ngụa rác, xung quanh đồi thông thì ruồi muỗi bay đầy mất vệ sinh lắm. Tôi chỉ thấy mấy cái chợ cóc tự phát bán buôn lẻ tẻ và mấy cái ki ốt sập sệ bán hàng cho khách vãng lai chứ có giống như khu du lịch mộng mơ mà sách báo vẫn nói đâu”. Ông Khuê chia sẻ.
Ông Đinh Văn Tuấn – Phó Chủ tich UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hồ Than Thở được công nhận là danh thắng cấp quốc gia từ năm 1999, mang trong mình giá trị lịch sử văn hóa sâu sắc gắn liền với truyền thuyết tình yêu bi thương của Hoàng Tùng và Mai Nương cùng câu chuyện Đồi thông hai mộ, góp phần làm nên dấu ấn độc đáo của thành phố Đà Lạt mộng mơ. “Sau một thời gian dài đưa vào khai thác, khu du lịch dần mất đi tính hấp dẫn so với các danh thắng khác trên địa bàn do sản phẩm du lịch còn đơn điệu trùng lắp, đặc biệt là môi trường cảnh quan bị xuống cấp và ô nhiễm nặng”. Ông Tuấn thừa nhận
Không chỉ có vậy, trên diện tích dự án đã có nhiều chợ cóc của người dân địa phương lập nên trông hết sức nhếch nhác cùng nhiều kiot bán hàng che che, đậy đậy, sập sệ rất mất mỹ quan khiến mất đi vẻ thơ mộng và gây sự thất vọng cho người dân Đà Lạt và du khách.
Trước thực trạng đó, Công ty TNHH Thùy Dương đã tập trung nạo vét khôi phục lại diện tích mặt nước danh thắng hồ Than Thở, cải tạo và nâng cấp rừng thông Tùng Lâm cũng như đầu tư rất nhiều công nghệ vui chơi giải trí hiện đại, lần đầu tiên có ở Việt Nam với quyết tâm thay đổi diện mạo du lịch Đà Lạt, tạo điểm nhấn và thu hút du khách trong và ngoài nước.
…. Đến thiên đường âm thanh và ánh sáng
Ngay sau khi được phê duyệt quy hoạch tổng thể, Công ty TNHH Thùy Dương đã đồng loạt triển khai thi công. Trong vòng chưa đầy 6 tháng, từ một vùng vắng vẻ, ô nhiễm đã lần lượt xuất hiện các công trình hoành tráng, mang đậm dấu ấn nghệ thuật, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn được văn hóa và bản sắc dân gian.
Đầu tiên phải kể đến là vườn hoa Phượng Hoàng rộng hơn 3 ha bao gồm hàng ngàn loài hoa tái hiện bốn mùa khoe sắc Xuân, Hạ, Thu, Đông. Là Công viên tâm linh tượng Phật bà Quan âm, điểm tham quan linh thiêng mang ý nghĩa tâm linh. Tiếp đó là Công viên Vườn tình yêu, lấy cảm hứng từ di tích Đồi thông Hai mộ chuyện tình đầy xúc động tại đồi Tùng Nguyên và hồ Sương Mai tạo không gian lãng mạn và yên bình, tưởng nhớ câu chuyện tình yêu nổi tiếng nhất Đà Lạt. Tiếp theo là Trung tâm văn hóa Phật giáo Đại Việt, một không gian tâm linh và văn hóa, nơi gìn giữ phát huy các giá trị truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Chưa dừng lại đó, các hạng mục khác cũng đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị là: Khu du lịch tâm linh Thần tài lộc Tinh Quân và Bạch Tinh Quân, biểu tượng linh thiêng của may mắn tài lộc và sự thịnh vượng; là Nhà hàng Phượng Hoàng kiến trúc thanh thoát, tầm nhìn tuyệt đẹp cùng những món ăn đặc trưng của Việt Nam kết hợp giữa hương vị địa phương truyền thống và phong cách ẩm thực quốc tế hiện đại, mang đến trải nghiệm vị giác đỉnh cao.
Tuy nhiên, điều đặc sắc nhất phải kể đến chính là hhu rừng ánh sáng “Bồng Lai Tiên Cảnh Ngàn Sao” , khám phá mới của Đà Lạt, lần đầu mới có tại Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ được khám phá không gian kỳ ảo, sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên với công nghệ, nơi ánh sáng kể chuyện, thiên nhiên cất lời tạo nên một không gian huyền diệu kích thích mọi giác quan cùng thị giác mãn nhãn.
Những không gian độc đáo này không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn khơi gợi cảm xúc qua từng khu vực đặc sắc: từ thung lũng Ngàn Gió nhẹ nhàng, Chim Hót trong rừng sống động, đến giai điệu Rồng Thiêng đầy tự hào và Dòng Sông Ánh Trăng thơ mộng. Du khách sẽ lạc vào không gian nghệ thuật 3D huyền bí, nơi ánh sáng và công nghệ hòa quyện cùng thiên nhiên tạo nên một vũ trụ phép màu.
Khi mà chưa hết ngân ngơ với tiếng nhác dặt dìu, với những phong cảnh huyền bí cùng ánh sáng mê hoặc, du khách lại tiếp tục chuyển sang một trạng thái mới khi được thưởng thức Show nhạc nước “Sử Thi Âu Lạc” với kĩ xảo hiệu ứng ánh sáng 3D tân tiến nhất thế giới. Tại đây, lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam lần nữa được tái hiện qua các thời kỳ Âu Cơ – Lạc Long Quân trăm trứng, triều đại các Vua Hùng vẻ vang, chiến thắng hiển hách của dân tộc với giặc ngoại xâm Phương Bắc.
Những hình ảnh chân thực về 2 cuộc kháng chiến gian khổ nhưng đầy oai hùng của dân tộc, hình ảnh bộ đội cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát, cảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, hình ảnh bộ đội diễu binh oai hùng được thể hiện trên nền âm thanh sống động, ánh sáng lade hiện đại, màn múa nước nghệ thuật đặc sắc khiến người xem không khỏi tự hào và gai người xúc động.
Chị Hà – một du khách trẻ đến từ Hà Nội đã phải thốt lên: “Thật hoành tráng, thật mãn nhãn. Tôi không thể ngờ Đà Lạt lại có chương trình nhạc nước hay đến như vậy. Không chỉ đẹp, hiện đại bởi công nghệ âm thanh, ánh sáng mà chương trình nhạc nước ở đây còn được dàn dựng rất công phu về mặt nội dung giúp thế hệ trẻ như chúng tôi hiểu thêm về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Qua đây chúng tôi cũng cảm thấy vinh dự, tự hào, yêu đất nước và con người Việt Nam hơn”.
Được biết, sắp tới Công ty TNHH Thùy Dương sẽ đưa vào hoạt động thêm nhiều hạng mục vui chơi giải trí đặc sắc là: Kinh khí cầu 360º panorama ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ trên cao, là đường đua Go Kart mới lạ, hấp dẫn giới trẻ, là vườn Nhật với nhiều loài hoa đặc sắc, là Quảng trường Châu Âu diễm lệ…
Ông Lê Hồng Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thùy Dương chia sẻ: “Công viên ánh sáng và nghệ thuật Delight Park Đà Lạt là tâm huyết lớn lao của chúng tôi dành cho thành phố ngàn hoa với mong muốn kiến tạo một điểm đến độc đáo mang tầm vóc quốc tế và tiên phong tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Delight Park Đà Lạt sẽ không chỉ làm phong phú thêm bản đồ du lịch Đà Lạt mà còn đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương cũng như ngành du lịch Việt Nam”.