[DOANH NGHIỆP-DOANH NHÂN TUẦN QUA]: VBS 2019; "Ông chủ" đứng sau Nước sạch Sông Đà; Khát vọng hồi sinh Landmark Holding...

Diendandoanhnghiep.vn VBS 2019, "Ông chủ" đứng sau Nước sạch Sông Đà, Khát vọng hồi sinh Landmark Holding,... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

1. Doanh nghiệp sẽ là động lực chủ yếu cho châu Á siêu kết nối

Họp báo Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh châu Á lần thứ 10 tại Hà Nội

Họp báo Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh châu Á lần thứ 10 tại Hà Nội

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, các cộng đồng doanh nghiệp châu Á cũng cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, nhất là với những doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội liên quan tới vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và công nghệ xanh cũng như phát triển nền kinh tế tuần hoàn.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

2. Cổ phần hoá DNNN: Lận đận và truân chuyên

Khu đất 38.155,9 m2 tại 423 Minh Khai của Công ty CP Dệt Minh Khai là một trong những đơn vị bị Kiểm toán nhà nước phát hiện sai phạm trong sử dụng đất.

Khu đất 38.155,9 m2 tại 423 Minh Khai của Công ty CP Dệt Minh Khai là một trong những đơn vị bị Kiểm toán nhà nước phát hiện sai phạm trong sử dụng đất.

Gần 3 thập niên thăng trầm quãng đường cổ phần hoá, đổi mới DNNN vẫn còn nhiều nút thắt khiến quá trình này đang chậm lại, việc tắc nghẽn gây nhiều hệ luỵ cho phát triển kinh tế.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

3. Viwasupco thiếu trách nhiệm: "Trăm dâu đổ đầu dân"

Toàn cảnh nhà máy nước sạch Sông Đà (xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Toàn cảnh nhà máy nước sạch Sông Đà (xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Chiều ngày 15/10, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội dành nhiều thời gian nói đến hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ Công ty nước sạch sông Đà khi biết có dầu chảy vào hồ Đầm Bài gây ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho hàng vạn hộ dân phía Tây Nam TP Hà Nội.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

4. Ai là "ông chủ" của Nước sạch Sông Đà?

Khách sạn Melia Lý Thường Kiệt bao gồm Khách sạn Melia và Tòa nhà văn phòng cho thuê Hanoi Center Office tọa lạc tại vị trí vàng 44B Lý Thường Kiệt.

Khách sạn Melia Lý Thường Kiệt bao gồm Khách sạn Melia và Tòa nhà văn phòng cho thuê Hanoi Center Office tọa lạc tại vị trí vàng 44B Lý Thường Kiệt.

Trong bê bối nước sạch cung cấp cho người dân nhiều khu vực trên địa bàn Thủ đô Hà Nội bị nhiễm bẩn suốt gần một tuần qua, Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco) là cái tên được dư luận hết sức quan tâm.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

5. Landmark Holding và giấc mộng hồi sinh'

Dự án Manhattan được Landmark Holding chọn làm bàn đạp tấn công ra Hà Nội nằm trong chiến lược “hồi sinh những dự án bất động sản đang gặp khó khăn”.

Dự án Manhattan được Landmark Holding chọn làm bàn đạp tấn công ra Hà Nội nằm trong chiến lược “hồi sinh những dự án bất động sản đang gặp khó khăn”.

Tham vọng kinh doanh đa ngành, tuy nhiên mọi thứ lại không diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng của Landmark Holding.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

6. Sắt Thạch Khê vẫn "nín thở " nằm chờ

Dự án Sắt Thạch Khê bao năm vẫn dền dứ chưa quyết làm tiếp hay không

Dự án Sắt Thạch Khê bao năm vẫn dền dứ chưa quyết làm tiếp hay không

Nhiều năm nay, dự án phải dừng lại, để lại một “di sản” về khai khoáng mà Hà Tĩnh chưa biết xử lý thế nào. Còn ở Trung ương, văn bản đi văn bản lại, đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Trong khi đó, chủ đầu tư là Công ty CP Sắt Thạch Khê (TIC) đã rót vào dự án hơn 1.800 tỷ đồng và vẫn đang "nín thở" nằm chờ.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

7. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: "Một cảng hàng không – Một nhà khai thác"

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nêu ý kiến tại cuộc họp của Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội ngày 14/10.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nêu ý kiến tại cuộc họp của Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội ngày 14/10.

Được mời tham dự  buổi họp của Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội, liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành. Với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực hàng không, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã nêu một số ý kiến liên quan đến việc đầu tư và khai thác Cảng HKQT Long Thành. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh về vai trò của Nhà nước đối với Cảng hàng không này.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

8. Bí quyết "dụng nhân" của "thuyền trưởng" Coteccons

'Ông trùm xây dựng' Coteccons Nguyễn Bá Dương

'Ông trùm xây dựng' Coteccons Nguyễn Bá Dương

Ngay từ thời điểm lập nghiệp, vị Chủ tịch CotecCons luôn tâm niệm: “Anh em đi theo tôi vì họ tin tôi, tôi kiếm được 10 đồng thì anh em cũng được 7 đồng”.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

9. Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú: Trần giờ làm thêm khiến doanh nghiệp không bán được hàng, lao động mất việc

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú

Trao đổi với DĐDN, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú khẳng định, doanh nghiệp không muốn làm thêm giờ. Nhưng thực tế hai nhà máy của Minh Phú cần 20.000 lao động, nhưng dù dùng đủ mọi chính sách thu hút, doanh nghiệp vẫn đang thiếu 7.000 lao động.>>>

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

10. Những màn “cà khịa” vô tận giữa Burger King và McDonald

Cũng giống những cặp đối thủ khác như Cocacola - Pepsi hay Apple - Samsung, Burger King và McDonald cũng có những màn cà khịa nhau không ngừng nghỉ.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713554709 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713554709 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10