Đồng Tháp khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam”

Diendandoanhnghiep.vn Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam”

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam”

Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam” được khởi công xây dựng vào ngày 17/10/2018, trong khuôn viên Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc với diện tích 600m2, tổng mức đầu tư hơn 9,5 tỷ đồng. Nơi đây trưng bày trên 200 hình ảnh, hiện vật phản ánh một cách hệ thống cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam được đặt trang trọng tại Nhà trưng bày

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam được đặt trang trọng tại Nhà trưng bày.

Các hình ảnh, hiện vật được trưng bày theo 6 chuyên đề gồm: Thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình đi tìm đường cứu nước (1890 - 1930); Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giai đoạn tiền khởi nghĩa (1930 - 1945); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Tháng Tám thắng lợi và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (1954 - 1969); Đảng bộ, Nhân dân Đồng Tháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình ảnh Hồ Chí Minh gắn bó, gần gũi với Nhân dân

Hình ảnh Hồ Chí Minh gắn bó, gần gũi với Nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam” là một công trình có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc nhằm ghi nhớ công lao to lớn của Bác trong cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc; thể hiện sự kính trọng và tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với Bác.

Đây còn là “Địa chỉ đỏ” trong hành trình về nguồn của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh và là điểm tổ chức sinh hoạt truyền thống gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các thế hệ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Nhânp/tìm hiểu về sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Nhân tìm hiểu về sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Tấn Bửu cũng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục nâng cao hiệu quả, phát huy giá trị Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc gắn với phát triển du lịch, kinh tế địa phương. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bảo quản, quản lý và phát huy hiệu quả công trình này nhằm góp phần giáo dục lịch sử truyền thống của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc để nhân dân trong và ngoài tỉnh khi đến đây được tham quan một công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử, giúp cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tầm vóc to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng tầm ý nghĩa, giá trị văn hóa, lịch sử của Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, phấn đấu đưa nơi đây trở thành Khu Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt trong thời gian sớm nhất.

Không gian sen Đồng Tháp được hòa mình với các hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Không gian sen Đồng Tháp được hòa mình với các hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà trưng bày là một công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, góp phần phát huy, lan tỏa giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, không những thực hiện tốt chức năng giáo dục, nghiên cứu lịch sử mà còn là “địa chỉ đỏ” trong hành trình về nguồn của cán bộ, đảng viên, các em học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh

Nhà trưng bày là một công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, góp phần phát huy, lan tỏa giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, không những thực hiện tốt chức năng giáo dục, nghiên cứu lịch sử mà còn là “địa chỉ đỏ” trong hành trình về nguồn của cán bộ, đảng viên, các em học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam” tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711703177 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711703177 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10