Dự án kè chống sạt lở hai bên bờ khe Bình Lạng (thuộc phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây lắp của công trình hơn 13,7 tỷ đồng. Công trình do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là công ty CP Thảo Nguyên

Dự án kè chống sạt lở hai bên bờ khe Bình Lạng (thuộc phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây lắp của công trình hơn 13,7 tỷ đồng. Công trình do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là công ty CP Thảo Nguyên

Dự án được khởi công vào tháng 6/2019, dự kiến hoàn thành sau 9 tháng thi công. Tuy nhiên, đến nay dự án đã chậm tiến độ hơn 6 tháng.

Dự án được khởi công vào tháng 6/2019, dự kiến hoàn thành sau 9 tháng thi công. Tuy nhiên, đến nay dự án đã chậm tiến độ hơn 6 tháng.

Công trình hiện đang trong quá trình thi công nhưng đã xuất hiện nhiều đoạn bờ kè đã bị sạt lở, sụt lún.

Công trình hiện đang trong quá trình thi công nhưng đã xuất hiện nhiều đoạn bờ kè đã bị sạt lở, sụt lún.

Theo quan sát, hàng trăm mét kè đoạn từ cầu Bình Lạng đến cầu Đôi ở phường Bắc Hồng bị sụt lún nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều nhà dân sống dọc hai bên bờ kè cũng bị sụt lún phần móng, sập tường…

Theo quan sát, hàng trăm mét kè đoạn từ cầu Bình Lạng đến cầu Đôi ở phường Bắc Hồng bị sụt lún nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều nhà dân sống dọc hai bên bờ kè cũng bị sụt lún phần móng, sập tường…

Căn nhà 3 tầng của gia đình anh Trần Xuân Phong (tổ dân phố 3) nằm cheo leo bên bờ kè như chực đổ sập. Người nhà anh Phong cho biết: “Sáng ngày 30/10, tôi nghe tiếng rầm phía sau nhà. Chạy ra thấy một phần nhà và móng đã bị đổ sập xuống bờ kè, một số đồ đạc bị nước cuốn đi không kịp vớt. Nếu không sớm khắc phục tình trạng xói lở thì ngôi nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào”.

Căn nhà 3 tầng của gia đình anh Trần Xuân Phong (tổ dân phố 3) nằm cheo leo bên bờ kè như chực đổ sập. Người nhà anh Phong cho biết: “Sáng ngày 30/10, tôi nghe tiếng rầm phía sau nhà. Chạy ra thấy một phần nhà và móng đã bị đổ sập xuống bờ kè, một số đồ đạc bị nước cuốn đi không kịp vớt. Nếu không sớm khắc phục tình trạng xói lở thì ngôi nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào”.

Một phần móng nhà dân bị đổ sập xuống bờ kè.

Một phần móng nhà dân bị đổ sập xuống bờ kè.

Không riêng nhà anh Phong mà nhiều hộ dân khác sinh sống dọc hai bên bờ kè cũng ngày đêm bất an khi đất đã sạt lở tiến sát nhà.

Không riêng nhà anh Phong mà nhiều hộ dân khác sinh sống dọc hai bên bờ kè cũng ngày đêm bất an khi đất đã sạt lở tiến sát nhà.

Một số ngôi nhà bị xói lở vào tận móng có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Một số ngôi nhà bị xói lở vào tận móng có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Nhiều người phải sử dụng những bao tải cát lớn tạm thời chắn các khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Nhiều người phải sử dụng những bao tải cát lớn tạm thời chắn các khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Qua tìm hiểu, có khoảng 60 hộ dân sống hai bên bờ kè bị ảnh hưởng. Một số hộ dân đã được di dời đến khu tái định cư, tuy nhiên có 12 hộ chưa thống nhất được phương án giải phóng mặt bằng nên chưa thể di dời.

Qua tìm hiểu, có khoảng 60 hộ dân sống hai bên bờ kè bị ảnh hưởng. Một số hộ dân đã được di dời đến khu tái định cư, tuy nhiên có 12 hộ chưa thống nhất được phương án giải phóng mặt bằng nên chưa thể di dời.

Mặc dù công trình đang thi công nhưng một số đoạn đã hoàn thành bộc lộ những bất cập như nứt nẻ, sụt lún, nước chảy từ trong mái ta luy ra chân kè có nguy cơ đổ sập.

Mặc dù công trình đang thi công nhưng một số đoạn đã hoàn thành bộc lộ những bất cập như nứt nẻ, sụt lún, nước chảy từ trong mái ta luy ra chân kè có nguy cơ đổ sập.

Theo ông Lê Tuấn Vũ, nhân viên kỹ thuật công ty CP Thảo Nguyên cho biết: Đơn vị đang thi công tuyến bờ kè Bình Lạng với chiều dài 700m. Hiện cơ bản đã thi công được 40% công việc nhưngp/một số đoạn đang vướng mặt bằng nên đơn vị chưa thể thi công”.

Theo ông Lê Tuấn Vũ, nhân viên kỹ thuật công ty CP Thảo Nguyên cho biết: Đơn vị đang thi công tuyến bờ kè Bình Lạng với chiều dài 700m. Hiện cơ bản đã thi công được 40% công việc nhưng một số đoạn đang vướng mặt bằng nên đơn vị chưa thể thi công”.

Nói về việc công trình đang thi công mà bị sạt lở, ông Vũ cho hay, do đợt mưa lũ vào hồi tháng 10 vừa qua khiến tuyến kè đã thi công bị sạt lở nghiêm trọng, một số đoạn chưa thi công nhưng đã đắp đất bị sạt lở hoàn toàn. “Đối với những nhà bị sạt lở chúng tôi sẽ làm thêm kè sát chân tường nhà dân”, ông Vũ nói.

Nói về việc công trình đang thi công mà bị sạt lở, ông Vũ cho hay, do đợt mưa lũ vào hồi tháng 10 vừa qua khiến tuyến kè đã thi công bị sạt lở nghiêm trọng, một số đoạn chưa thi công nhưng đã đắp đất bị sạt lở hoàn toàn. “Đối với những nhà bị sạt lở chúng tôi sẽ làm thêm kè sát chân tường nhà dân”, ông Vũ nói.

  Tâm Đan