Hải Phòng đã liên tiếp ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhiều doanh nghiệp có hành vi xả thải vượt quy chuẩn.
Theo Công an TP Hải Phòng, thời gian qua, lực lượng Công an phường Hưng Đạo đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động rà soát và tham mưu kịp thời cho UBND phường tiến hành kiểm tra đột xuất đối với một số đơn vị sản xuất có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn.
Qua công tác thanh tra hiện trường và phân tích mẫu thải, cơ quan chức năng đã phát hiện những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc xả nước thải và khí thải vượt ngưỡng cho phép, trực tiếp tác động tiêu cực đến đời sống dân sinh.

Điển hình trong đợt kiểm tra lần này là trường hợp của Công ty TNHH An Thịnh, có địa chỉ tại Km2 đường Mạc Đăng Doanh. Đơn vị này đã bị UBND phường Hưng Đạo ra quyết định xử phạt với số tiền lên tới 80 triệu đồng do hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đây là mức phạt cao nhất trong số các doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm đợt này.
Cùng chung mức độ sai phạm về xả thải gây ô nhiễm, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Greenzone tại tổ dân phố Phúc Hải 1 cũng đã bị lập biên bản và xử phạt 45 triệu đồng. Quyết định xử phạt được đưa ra vào ngày 28/4/2026, kèm theo yêu cầu nghiêm ngặt về việc doanh nghiệp phải lập tức thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, đảm bảo hệ thống xử lý chất thải vận hành đúng quy trình trước khi thải ra môi trường.
Cũng trong tháng 4, Công ty cổ phần VitaPlas tại Km6 đường Phạm Văn Đồng đã bị cơ quan chức năng phát hiện có những vi phạm nhất định trong quá trình bảo vệ môi trường khi vận hành sản xuất. Với những bằng chứng cụ thể tại hiện trường, ngày 21/4/2026, UBND phường Hưng Đạo đã ra quyết định xử phạt hành chính doanh nghiệp này với số tiền 23 triệu đồng.
Việc xử lý mạnh tay các doanh nghiệp vi phạm không chỉ dừng lại ở việc xử phạt tài chính mà còn đi kèm với yêu cầu bắt buộc về khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp phải lập tức thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, đảm bảo hệ thống xử lý chất thải vận hành đúng quy trình trước khi thải ra môi trường.
Lãnh đạo Công an phường Hưng Đạo cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Thuận - Đoàn Luật sư TP Hải Phòng cho rằng, các động thái quyết liệt từ phía cơ quan chức năng không chỉ là biện pháp hành chính đơn thuần mà còn là sự thực thi nghiêm minh tinh thần của Luật Bảo vệ môi trường 2020.
Theo Luật sư Thuận, trong nền kinh tế thị trường, uy tín và hồ sơ tuân thủ pháp luật là "giấy thông hành" của doanh nghiệp. Việc vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật về xả thải không chỉ gây hại cho cộng đồng mà còn cho thấy lỗ hổng trong quản trị rủi ro pháp lý của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Mức phạt từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng chỉ là bước đầu, hệ quả lớn hơn là chi phí khắc phục hậu quả và nguy cơ bị đình chỉ hoạt động nếu tái phạm, điều này sẽ gây thiệt hại kinh tế lớn hơn nhiều so với việc đầu tư hệ thống xử lý ngay từ đầu.
Không chỉ dừng lại ở các vụ việc đơn lẻ, chiến dịch kiểm tra và xử lý vi phạm môi trường đang được lan tỏa rộng khắp trên quy mô toàn TP Hải Phòng, nhằm thiết lập lại kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật. Trước những phản ánh gay gắt của dư luận về việc một số doanh nghiệp lợi dụng địa bàn giáp ranh để xả thải trái phép, các đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố đã đồng loạt ra quân với tinh thần "không có vùng cấm".

Mới đây nhất, một cuộc kiểm tra đột xuất với sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng, phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cùng chính quyền địa phương đã được thực hiện tại "điểm nóng" phường Thiên Hương. Tại đây, đoàn liên ngành đã tập trung làm rõ các sai phạm của Công ty TNHH Đúc Quang Minh và một số cơ sở đúc công nghiệp vốn bị người dân khiếu kiện kéo dài.
Ghi nhận thực tế tại điểm sản xuất của Công ty TNHH Đúc Quang Minh, đoàn phát hiện một bể chứa nước diện tích khoảng 30m2 trong khuôn viên nhà xưởng có chứa váng dầu đen. Đáng nói, lượng nước thải ô nhiễm này không hề được thu gom mà tự chảy tràn ra hệ thống thoát nước dân sinh kế cận. Công ty không có hệ thống xử lý khói bụi, khí thải hay nước thải đạt chuẩn. Mọi hoạt động sản xuất từ khâu nung đúc đến hoàn thiện đều xả trực tiếp ra môi trường, có dấu hiệu gây ô nhiễm không khí và nguồn nước quanh khu vực Kiền Bái 7.
Hiện nay, Hải Phòng đã khởi động chiến dịch "thanh lọc" ô nhiễm trên toàn thành phố với lệnh tổng rà soát từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân. Theo đó, đoàn liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố cùng các ban ngành liên quan sẽ siết chặt kiểm soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu kinh tế, các doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố khẳng định thái độ không khoan nhượng: Mọi hành vi gian lận, làm sai lệch kết quả đo đạc sẽ bị xử lý kịch khung. Nếu có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển ngay sang cơ quan điều tra để truy tố hình sự.
Để không rơi vào vòng xoáy "phạt - khắc phục - tái phạm", Luật sư Nguyễn Văn Thuận khuyến nghị, các doanh nghiệp tại Hải Phòng cần thay đổi tư duy. Thay vì đối phó, doanh nghiệp phải chủ động cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật môi trường đang ngày càng siết chặt. Việc thượng tôn pháp luật bảo vệ môi trường chính là lợi thế cạnh tranh, giúp doanh nghiệp nhận được sự ủng hộ từ chính quyền và dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn xanh, dự án lớn.
Luật sư Thuận khẳng định, với khung pháp lý hiện hành, Hải Phòng hoàn toàn có đủ công cụ để loại bỏ các mắt xích sản xuất lạc hậu, bảo vệ quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân thành phố.