Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm đạt 11 - 12%; GRDP bình quân đầu người tăng 14%.
Mục tiêu thành một cực tăng trưởng
Sáng 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc sau sự kiện lịch sử hợp nhất 2 tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa. Việc hợp nhất 2 địa phương đã mở ra một chặng đường với không gian phát triển to lớn để Khánh Hòa vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.
Khai mạc Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho hay thời gian qua hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng long, đổi mới mạnh mẽ công tác quán triệt và ban hành các nghị quyết, chương trình kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Cùng với đó là đổi mới về tư duy; sáng tạo về cách làm; thích ứng chủ động; lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.
“Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường đầu tư với nguồn lực lớn, đồng bộ, có tính kết nối cao. Thu hút và sử dụng các nguồn lực được nâng cao, nhất là thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược vào một số trụ cột động lực phát triển. Chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy nghề được nâng lên, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số được tăng cường, lĩnh vực y tế chăm sóc sức khoẻ người dân được quan tâm,...”, Bí thư Khánh Hòa thông tin.
Cũng theo ông Nghiêm Xuân Thành, trong một thời gian ngắn địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, dân chủ, khoa học, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thực chất, hiệu quả. Đến nay, các tổ chức, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã đi vào hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Cùng với đó, ngay trong tháng đầu tiên sau khi hình thành tỉnh mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết tăng trưởng kinh tế 2 con số. Đồng thời, tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh để hiện thực hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và các nghị quyết phát triển kinh tế của tỉnh.
Tuy nhiên, cũng còn có những khó khăn, thách thức và một số mặt tồn tại, hạn chế được nhận diện, thẳng thắn chỉ ra trong báo cáo - cần phải được tập trung tháo gỡ để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Vì vậy, Đại hội lần này cần phát huy trí tuệ, dân chủ, cởi mở trong thảo luận, đánh giá toàn diện, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá đúng và trúng cho giai đoạn phát triển mới”, ông Thành nhấn mạnh.
Từ đây, Bí thư Khánh Hòa kỳ vọng địa phương sẽ có giải pháp phát triển mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn nhằm thực hiện mục tiêu: “Nâng tầm vị thế, phát triển toàn diện; trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là một cực tăng trưởng cao của cả nước. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Quốc phòng, an ninh vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.”
Xác định lĩnh vực động lực
Tại Đại hội, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian qua tỉnh Khánh Hòa (cũ) đã hoàn thành 25/26 chỉ tiêu, với GRDP tăng trưởng bình quân 8,2%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 370,2 nghìn tỷ đồng. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ; thu hút nhà đầu tư chiến lược đạt kết quả khá tích cực.
Thời gian qua, các điểm nghẽn kinh tế tại địa phương từng bước được tháo gỡ; công tác tổ chức triển khai lập và phê duyệt các quy hoạch được đẩy nhanh; một số cơ chế, chính sách đặc thù triển khai đạt kết quả bước đầu. Thành phố Nha Trang cũng đã phát huy vai trò là đô thị hạt nhân, là trung tâm du lịch, dịch vụ của khu vực và cả nước, đóng góp 15,7% thu ngân sách toàn tỉnh.
Đồng thời, khu vực vịnh Cam Ranh tiếp tục được đầu tư phát triển để trở thành khu du lịch biển chất lượng cao mang tầm cỡ khu vực, quốc tế, đã đóng góp 5,9% thu ngân sách toàn tỉnh. Khu kinh tế Vân Phong tiếp tục được quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ các khu chức năng, nhất là hạ tầng giao thông và các khu tái định cư, đóng góp 18% thu ngân sách toàn tỉnh.
Với tỉnh Ninh Thuận (cũ) cũng đã hoàn thành 15/18 chỉ tiêu, GRDP bình quân đầu người đạt 113,7 triệu đồng, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 105,9 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nghèo đã giảm 1,51%/năm. Ninh Thuận ngày càng khẳng định vai trò trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.
Tỉnh Ninh Thuận (cũ) cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năng lượng điện, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo quyết liệt việc triển khai, thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh trong năm 2025.
Đối với đột phá về thể chế, hai tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo trong cụ thể hóa các cơ chế chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường bình đẳng trong kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư và từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, đầu tư hạ tầng chiến lược góp phần làm thay đổi diện mạo và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
“Kinh tế hai tỉnh ngày càng tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách tăng trưởng ổn định, Khánh Hòa tự cân đối và đóng góp ngân sách Trung ương”, ông Toàn cho biết.
Cũng theo ông Toàn, công nghiệp giữ vai trò động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Các dự án công nghiệp có quy mô lớn được hoàn thành tại tỉnh Khánh Hòa như đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 với công suất 1.320MW; tỉnh Ninh Thuận đưa vào vận hành 57 dự án năng lượng tái tạo, như điện gió, điện mặt trời với công suất 3.750MW, chiếm 18% tổng công suất toàn quốc.
Cùng với đó, ngành dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, các hình thức dịch vụ hiện đại được ứng dụng rộng rãi; chú trọng phát triển lĩnh vực logistics; Ngành Nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới; Kinh tế biển từng bước thay đổi về cơ cấu theo hướng công nghiệp, du lịch, đô thị biển; nuôi biển công nghệ cao; sản xuất tôm giống chất lượng cao chiếm khoảng 36% thị phần cả nước.
Tuy nhiên, vị này cũng đề cập đến vấn đề kinh tế tuy có sự tăng trưởng cao hơn bình quân so với cả nước, nhưng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, lợi thế của 2 địa phương và thiếu tính bền vững. Công nghiệp chưa đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng; ngành năng lượng tái tạo còn nhiều khó khăn, vướng mắc; du lịch thiếu sức cạnh tranh; việc xử lý, tháo gỡ các dự án, vụ việc tồn đọng, kèo nài còn gặp khó khăn.
Công tác cải cách hành chính ở một số khâu chuyển biến còn chậm. Khoa học công nghệ và chuyển đổi số chưa tạo đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao còn hạn chế.
Với mục tiêu tăng trưởng, ông Toàn thông tin đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế đạt hai con số, là cực tăng trưởng cao. Hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững. Hạ tầng đồng bộ, môi trường được bảo vệ, Nhân dân hưởng mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc. Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo được đảm bảo.
Vì vậy, địa hương đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm đạt 11 - 12%; GRDP bình quân đầu người hàng năm tăng 14%. Đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất.
“Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu GRDP theo ngành kinh tế đạt 90% trở lên; Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP năm 2030 đạt 35%; Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 55%.; Tốc độ tăng năng suất lao động (giá so sánh) bình quân hàng năm đạt 11%; Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 12%. Đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố thu ngân sách nội địa cao nhất; Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt 70%”, Chủ tịch Khánh Hòa kỳ vọng.