Doanh nhân

Kỳ vọng đột phá từ tiếng nói của doanh nhân trúng cử đại Quốc hội

Bùi Hiền - Hải Ngân 24/03/2026 02:30

Hải Phòng không chỉ cần những cơ chế đặc thù nằm trên văn bản, mà cần những "tiếng nói thực chiến" từ chính đội ngũ doanh nhân trong nghị trường.

Với sự góp mặt của các gương mặt tiêu biểu từ khối doanh nghiệp trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI, cử tri đất Cảng đang đặt kỳ vọng lớn vào những đột phá về tư duy lập pháp.

Đây là lúc những "vị thuyền trưởng" dày dạn sương gió trên thương trường mang theo hơi thở của thực tiễn để tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển cho một thành phố cảng đang khát khao chuyển mình mạnh mẽ.

bau-cu-hai-phong.jpg
Cử tri Hải Phòng kỳ vọng lớn trước sự góp mặt của các gương mặt tiêu biểu từ khối doanh nghiệp trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Những “thuyền trưởng” mang tư duy kinh tế vào nghị trường

Vừa qua, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chính thức công bố danh sách 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031. Tại thành phố Cảng, trong số 19 đại biểu trúng cử, sự hiện diện của các gương mặt đến từ khối doanh nghiệp đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ dư luận. Đây không đơn thuần là kết quả của một cuộc bầu cử, mà là sự phản ánh nhu cầu cấp thiết của thời đại: Quốc hội cần những trí tuệ am hiểu sâu sắc "nhịp đập" của thị trường để mỗi dòng luật định ban hành đều mang tính khả thi cao nhất.

Trong số đó, ông Tô Đình Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng - là một minh chứng điển hình cho sự kết hợp giữa tư duy quản trị và sự thấu hiểu người lao động. Cảng Hải Phòng vốn là "trái tim" kinh tế của thành phố, nơi mỗi quyết sách về hạ tầng, logistics hay thuế quan đều tác động trực tiếp đến hàng vạn con người và dòng chảy hàng hóa quốc gia.

Ông Tô Đình Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ông Tô Đình Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ông Phạm Đoàn Tùng - Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Hải Phòng cho biết: “Việc một cán bộ trưởng thành từ thực tiễn sản xuất như ông Sơn bước vào nghị trường mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Nó cho thấy cử tri không bầu chọn những "diễn giả", họ bầu chọn những người "làm thật". Tiếng nói của ông Sơn tại Quốc hội sẽ không phải là những báo cáo khô khan, mà là hơi thở của cầu cảng, là tiếng máy reo, là những trăn trở của đội ngũ công nhân cảng biển đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các trung tâm logistics khu vực”.

Sự tham gia của ông Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành "cầu nối" vững chắc để hiện thực hóa các dự án trọng điểm. Trong bối cảnh Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ hàng hải và logistics quốc tế, những đóng góp của ông về hoàn thiện cơ chế kinh tế biển sẽ là "chìa khóa" để tháo gỡ các rào cản hành chính, giúp doanh nghiệp nội địa tự tin vươn ra biển lớn. Cử tri tin rằng, với tư duy của một nhà quản lý doanh nghiệp, ông sẽ nhìn ra những nút thắt mà đôi khi góc nhìn thuần túy hành chính có thể bỏ qua.

“Bóng hồng thép” và sứ mệnh kết nối y tế - an sinh xã hội

Nếu ông Tô Đình Sơn đại diện cho sức mạnh của ngành công nghiệp mũi nhọn, thì bà Phạm Thu Xanh lại là hiện thân của sự quyết đoán, nhạy bén trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội. Là đại diện nữ duy nhất từ khối y tế tư nhân trúng cử tại Hải Phòng, bà Xanh mang theo hành trang là kinh nghiệm dày dặn của một nguyên Giám đốc Sở Y tế và bản lĩnh của người đứng đầu hệ thống y tế tư nhân uy tín (Tổng Công ty Hàng Kênh).

Nhìn lại giai đoạn dịch COVID-19, khi cả thành phố gồng mình chống chọi với đại dịch, hình ảnh "bà Xanh Tổ phản ứng nhanh" đã trở thành điểm tựa tinh thần cho chính quyền và nhân dân. Dù đã nghỉ hưu, nhưng bản năng của một người làm nghề y và tư duy quyết đoán của một nhà quản lý đã khiến bà không thể đứng ngoài cuộc. Chính thực tiễn khốc liệt ấy đã hun đúc nên một tư duy lập pháp sắc sảo: Chính sách y tế không thể chỉ nằm trên giấy, nó phải bảo vệ được con người trước những biến cố bất ngờ nhất.

Sự xuất hiện của bà Phạm Thu Xanh tại Quốc hội khóa XVI mang đến một góc nhìn đa chiều cực kỳ quan trọng: Sự bình đẳng và phối hợp giữa y tế công và y tế tư nhân. Trong một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc tối ưu hóa nguồn lực từ khối tư nhân để chăm sóc sức khỏe nhân dân là bài toán then chốt. Bà Xanh, với vị thế của một "người trong cuộc" ở cả hai khối, sẽ là người phản biện sắc sảo nhất cho các luật liên quan đến khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và đầu tư công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế.

Bà Xanh từng chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp một quan điểm lay động: “Người đại biểu không chỉ cần tiếng nói mạnh mẽ, mà cần một nền tảng thực tiễn vững chắc để chính sách khi đi ra từ nghị trường phải chạm tới được niềm tin và sự hài lòng của cử tri”. Đây chính là triết lý "lấy dân làm gốc" nhưng được thực hiện bằng phương pháp quản trị hiện đại. Cử tri kỳ vọng bà sẽ là người "giữ lửa", đưa những kiến nghị sát sườn của đội ngũ nhân viên y tế – những người đang chịu nhiều áp lực sau đại dịch – lên bàn nghị sự cấp cao nhất.

Kỳ vọng về một nhiệm kỳ “hành động và thực chất”

Sự kết hợp giữa những "vị thuyền trưởng" kinh tế và những "bóng hồng thép" ngành y tế trong đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khóa XVI không phải là một sự sắp đặt ngẫu nhiên. Đó là sự hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới của đất Cảng.

ba-xanh(1).png
Nữ doanh nhân Phạm Thu Xanh là đại diện nữ duy nhất từ khối y tế tư nhân trúng cử tại Hải Phòng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Điểm chung của những đại biểu như ông Sơn hay bà Xanh chính là họ không hứa những điều xa vời. Mọi quyết sách, mọi ý kiến phản biện của họ đều xuất phát từ sự thấu hiểu tận cùng những khó khăn của doanh nghiệp và nỗi trăn trở của người dân. Với doanh nghiệp, họ kỳ vọng vào sự thông thoáng về thủ tục, sự minh bạch về chính sách và sự bảo hộ công bằng từ pháp luật. Với người dân, họ mong muốn một hệ thống an sinh bền vững, nơi giáo dục và y tế không chỉ là dịch vụ mà là quyền lợi được đảm bảo chất lượng.

Hải Phòng đang đứng trước ngưỡng cửa của những vận hội lớn, trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á. Để đạt được điều đó, tiếng nói của các doanh nhân tại Quốc hội sẽ đóng vai trò như "chất xúc tác" quan trọng. Họ chính là những người chuyển ngữ những nhu cầu của thị trường thành ngôn ngữ của pháp luật, biến những khát vọng của cử tri thành những điều khoản mang tính kiến tạo.

Sự kỳ vọng của cử tri đất Cảng dành cho các đại biểu trúng cử lần này rất lớn, nhưng cũng rất cụ thể. Đó là sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mà ở đó, các đại biểu không chỉ "nghe" mà còn "thấu", không chỉ "nói" mà còn "làm". Với sự góp mặt của khối doanh nhân, chúng ta có quyền tin tưởng vào một đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng bản lĩnh, đổi mới, góp phần đưa thành phố cảng vươn mình ra biển lớn với tâm thế của một người dẫn đầu.

Hành trình 5 năm của Quốc hội khóa XVI đang bắt đầu. Với những đại biểu "thực chiến" từ Hải Phòng, niềm tin về một môi trường thể chế thông thoáng, hiệu quả đang dần được hiện thực hóa. Bởi suy cho cùng, mục đích cao nhất của mọi chính sách cũng chính là nụ cười và sự thịnh vượng của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Kỳ vọng đột phá từ tiếng nói của doanh nhân trúng cử đại Quốc hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO