Ngày 05-06/2, Hội thiện nguyện tươi sáng cùng với Hội xe du lịch Hội An phối hợp tổ chức "Chợ Tết 0 đồng" dành do những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Với mong muốn mang hơi ấm cho bà con vào dịp Tết, các hội thiện nguyện đã liên kết với nhau để giúp người nghèo tại TP. Hội An bước qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Thông tin từ ban tổ chức, phiên chợ Tết 0 đồng được vận động hơn 1000 suất quà, mỗi suất quà có giá trị 300.000 đồng. Với hơn 50 gian hàng, những người tham gia phiên chợ có thể nhận được những vật dụng cần thiết cho gia đình vào những ngày cận Tết và trong Tết.

Phiên chợ Tết 0 đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hội An.

Phiên chợ Tết 0 đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hội An.

Đặc biệt, tại phiên chợ này những người được hỗ trợ sẽ không nhận quà mà thay vào đó ban tổ chức sẽ phát nhiều loại phiếu với mệnh giá giống với tiền thật. Người dân sẽ dùng những tấm phiếu có mệnh giá đó mua sắm vật dụng cần thiết. Ngoài ra, có nhiều mặt hàng cũng được miễn phí cho bà con thoải mái lựa chọn.

Sau khi mua sắm đầy đủ những đồ dùng cần thiết, bà Nguyễn Thị Hạnh - trú xã Cẩm Kim (Hội An) vui mừng trở về nhà. Bà Hạnh cho biết bản thân trước đó làm việc tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố, tuy nhiên do dịch COVID-19 kéo dài quá lâu nên nhà hàng buộc phải đóng cửa, bà đành trở thành người thất nghiệp, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.

Dòng người chờ đến thời gian

Dòng người chờ đến thời gian "tham gia" phiên chợ, tất cả đều mang khẩu trang.

"Được sự hỗ trợ của nhóm từ thiện, cá nhân tôi đã mua được nhiều vật dụng cần thiết cho gia đình trong dịp Tết này. Rất vui mừng và biết ơn lãnh đạo thành phố, nhóm thiện nguyện đã quan tâm và san sẻ những khó khăn cho chúng tôi. Chỉ mong rằng dịch bệnh mau qua đi, cuộc sống trở lại bình thường để tôi có thể trở lại công việc, cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn." Bà Nguyễn Thị Hạnh nói.

Được tổ chức trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ban tổ chức phiên chợ đã rất nỗ lực trong việc điều phối người dân, đảm bảo các yêu cầu cần thiết trong khâu phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân đến với phiên chợ đều được Ban tổ chức nhắc nhở giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và sát khuẩn ngay tại cổng. Ngoài ra, những người có điều kiện đi lại khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ mua sắm, di chuyển để tránh những trường hợp ngoài ý muốn.

Sát khuẩn trước khi vào bên trong.

Sát khuẩn trước khi vào bên trong.

Anh Nguyễn Trí Minh - Trưởng ban tổ chức Chợ Tết 0 đồng cho biết danh sách các đối tượng khó khăn đều được thông qua chính quyền địa phương. Để thực hiện được chương trình, hội thiện nguyện đã ngõ lời kêu gọi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ. Với mức kinh phí gần 500 triệu đồng, ban tổ chức đã "sắm" được hơn 60 mặt hàng cho người dân đưa về nhà trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

"Đối với các mặt hàng mua bán, chúng tôi đã chi trả các loại chi phí trước khi đến với người dân. Chỉ mong rằng, với những đóng góp nhỏ bé của ban tổ chức và các mạnh thường quân, những người khó khăn sẽ vượt qua được giai đoạn này, có được một cái Tết cổ truyền đúng nghĩa. Hội An nhân tình thuần hậu sẽ còn mãi, chúng tôi sẽ luôn cố gắng mang lại những giá trị tốt đẹp nhất dành cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố", anh Nguyễn Trí Minh chia sẻ.

Phiên chợ này cũng hạn chế sử dụng đồ nhựa vào bao ni-lông. Người dân được phát túi vải để mang đồ dùng về.

Phiên chợ này cũng hạn chế sử dụng đồ nhựa vào bao ni-lông. Người dân được phát túi vải để mang đồ dùng về.

Ngoài chương trình chợ Tết 0 đồng, Hội thiện nguyện tươi sáng cùng với Hội xe du lịch Hội An cũng đã quyên góp được hơn 2,7 tỷ đồng trong năm 2020 để hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hội An cũng như tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, Hội xe du lịch Hội An cũng là đơn vị năng nổ, hết mình trong việc hỗ trợ thành phố vận chuyển người cách ly trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát.

Người tham dự phiên chợ sẽ được phát những tấm lá phiếu in các mệnh giá để mua sắm.

Người tham dự phiên chợ sẽ được phát những tấm lá phiếu in các mệnh giá để mua sắm.

Một phiên chợ đầy tình người giữa lòng thành phố Hội An.

Một phiên chợ đầy tình người giữa lòng thành phố Hội An.

Mọi người lựa chọn các vật dụng cần thiết cho gia đình trong những ngày tới,

Mọi người lựa chọn các vật dụng cần thiết cho gia đình trong những ngày tới,

Vui vẻ ra về khi đã

Vui vẻ ra về khi đã "tiêu" hết tiền và mua sắm đầy đủ cho gia đình.

Tại phiên chợ cũng có nhiều gian hàng miễn phí như hớt tóc, quán hàng ăn nhẹ,... để phục vụ người dân.

Tại phiên chợ cũng có nhiều gian hàng miễn phí như hớt tóc, quán hàng ăn nhẹ,... để phục vụ người dân.

Đối với những người gặp khó khăn trong việc đi lại sẽ được người của ban tổ chức hỗ trợ tận tình.

Đối với những người gặp khó khăn trong việc đi lại sẽ được người của ban tổ chức hỗ trợ tận tình.