Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại khu cách ly ngõ 165 Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) liên quan bệnh nhân thứ 39 là hướng dẫn viên du lịch, người dân được cung cấp thực phẩm miễn phí theo nhu cầu hàng ngày.

Khu vực ngõ 165 Cầu Giấy được dựng chốt cách ly ngay tối ngày 11/3 sau khi ca bệnh thứ 39 được xác định.

Khu vực ngõ 165 Cầu Giấy được dựng chốt cách ly ngay tối ngày 11/3 sau khi ca bệnh thứ 39 được xác định.

Theo đó, ngày 15/3, báo cáo nhanh của UBND phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau khi bệnh nhân B.C.P (25 tuổi, trú tại đường Cầu Giấy) được xác định là ca nhiễm COVID-19 thứ 39 tại Việt Nam, UBND phường Dịch Vọng đã điều tra dịch tễ và lên các phương án phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn. Lực lượng chức năng phun khử trùng khu vực cách ly phòng chống COVID-19 quận Cầu Giấy.

Ngay trong ngày, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội tiến hành phun khử trùng khu vực cách ly và hướng dẫn người dân trong ngõ 165 Cầu Giấy (phường Dịch Vọng) các biện pháp phòng tránh lây nhiễm.

UBND phường Dịch Vọng đã kích hoạt 5 đội đáp ứng nhanh để hỗ trợ y tế, đảm bảo an ninh, giám sát cách ly... và thiết lập 1 chốt "cứng" kiểm soát dịch tại khu nhà của bệnh nhân thứ 39. Cùng với đó có 2 chốt cách ly "mềm" bên ngoài mặt ngõ 165 đường Cầu Giấy.

Chính quyền cung cấp thực phẩm miễn phí theo nhu cầu của người dân trong khu cách ly.

Nhà của bệnh nhân thứ 39 ở cuối ngõ 165, do đó, số lượng người dân bị yêu cầu cách ly không nhiều như khu vực phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Nhà của bệnh nhân thứ 39 ở cuối ngõ 165, do đó, số lượng người dân bị yêu cầu cách ly không nhiều như khu vực phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Lực lượng chức năng thực hiện dựng chốt

Lực lượng chức năng thực hiện dựng chốt "cứng" kiểm soát dịch tại khu nhà của bệnh nhân thứ 39.

Những ngồi nhà trong ngõ khoá cửa không người ra vào.

Những ngồi nhà trong ngõ khoá cửa không người ra vào.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, bệnh nhân COVID-19 thứ 39 là bệnh nhân nam, 25 tuổi, cư trú tại đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nghề nghiệp: hướng dẫn viên du lịch.

Ngày 4/3, bệnh nhân dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34 (ca dương tính COVID-19 được xác định tại Quảng Ninh). 

Ngày 8/3, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 với triệu chứng sốt nhẹ, không ho, không khó thở và đã được Bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 11/3/2020. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.  

Đây là trường hợp bệnh COVID-19 thứ 5 của thành phố Hà Nội, hiện con số này tại Thủ đô đã nâng lên mức 11 bệnh nhân.

Người dân được yêu cầu không ra khỏi khu cách ly, do đó, cảnh vắng vẻ bao trùm khắp khu phố.

Người dân được yêu cầu không ra khỏi khu cách ly, do đó, cảnh vắng vẻ bao trùm khắp khu phố.

Người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà.

Người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà.