>> Đà Nẵng tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Theo đó, mái vòm “Cánh diều bay cao” có diện tích 790m2 đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao đang được Công ty CP Cơ khí Hà Giang - Phước Tường gia công, chế tạo đang đi vào giai đoạn hoàn thiện “nước rút” và đây là một trong những dự án tạo điểm nhấn nổi bật cho kiến trúc và biểu tượng của TP Đà Nẵng.

Công viêng APEC Đà Nẵng được đầu tư hơn 759 tỷ đồng được khởi công từ năm 2020.

Công viên APEC Đà Nẵng được đầu tư hơn 759 tỷ đồng được khởi công từ năm 2020.

Vào những ngày này, công trình công viên APEC đang trong những ngày hoàn thiện để khánh thành cùng thời điểm thành phố kỷ niệm 25 năm là đơn vị trực thuộc Trung ương. Với điểm nhấn tại khu trung tâm là hệ kết cấu mái vòm rộng như cánh diều, phía dưới mái vòm là không gian sinh hoạt cộng đồng.

Vườn tượng APEC mở rộng là dự án được HĐND TP Đà Nẵng thông qua tại Nghị quyết 291 ngày 13/3/2020. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 759 tỉ đồng. Trong đó, giá trị khu đất để xây dựng là hơn 623 tỉ đồng, còn lại là kinh phí xây lắp. Qua cuộc thi tuyển phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc “Vườn tượng APEC mở rộng”, Công ty Thiết kế và xây dựng Phố Xanh tham gia dự thi với đồ án có chủ đề “Cánh diều bay cao” và đã đạt giải Nhất.

Mái vòm “Cánh diều bay cao” có diện tích 790m2 đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao đang được Công ty CP Cơ khí Hà Giang - Phước Tường gia công.

Mái vòm “Cánh diều bay cao” có diện tích 790m2 đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao đang được Công ty CP Cơ khí Hà Giang - Phước Tường gia công.

Điểm nhấn của công trình là mái vòm “Cánh diều bay cao” có diện tích 790m2 đang được Công ty CP Cơ khí Hà Giang - Phước Tường gia công, chế tạo và thi công lắp đặt với gần 200 tấn thép nguyên liệu. Công trình được thực hiện từ nguyện vọng đông đảo của người dân TP và sự nỗ lực của chính quyền.

Công viên APEC không những tạo nét đột phá về kiến trúc, mà còn đáp ứng nhu cầu thụ hưởng không gian xanh, vui chơi, giải trí của người dân thành phố và du khách. Đây được xem như là một điểm đến lý tưởng để tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đối với các hoạt động quan trọng của thành phố. Được biết, khu đất xây dựng công trình có diện tích 8.668 m2.

Công trình được thực hiện từ nguyện vọng đông đảo của người dân TP và sự nỗ lực của chính quyền.

Công trình được thực hiện từ nguyện vọng đông đảo của người dân TP và sự nỗ lực của chính quyền.

Công viên APEC không những tạo nét đột phá về kiến trúc, mà còn đáp ứng nhu cầu thụ hưởng không gian xanh, vui chơi, giải trí của người dân thành phố và du khách.

Công viên APEC không những tạo nét đột phá về kiến trúc, mà còn đáp ứng nhu cầu thụ hưởng không gian xanh, vui chơi, giải trí của người dân thành phố và du khách.

Tổ hợp công trình bao gồm các khu công viên cây xanh, thảm cỏ, lối đi bộ, vườn dạo… được nâng cốt từ thấp đến cao. Khu trung tâm là điểm nhấn kiến trúc chính với hệ thống kết cấu mái vòm rộng phát triển từ câu chuyện “cánh diều bay cao” của nhóm tác giả. Phía dưới mái vòm là không gian sinh hoạt cộng đồng.

Tầng hầm bố trí khu vực để xe công cộng và các phòng kỹ thuật. Tầng một bố trí nhà vệ sinh công cộng, không gian nghỉ ngơi, khu dịch vụ bán hàng lưu niệm, khu thông tin du lịch. Tầng hai (tầng mái) bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng, đường dốc, lối đi bộ, hồ nước, cây xanh để tạo điểm nhấn cảnh quan.

Để kịp tiến độ, Công ty CP Cơ khí Hà Giang - Phước Tường đã

Để kịp tiến độ, Công ty CP Cơ khí Hà Giang - Phước Tường đã "đẩy" toàn bộ nguồn nhân công đến thi công dự án.

Tất cả các công tác đều trước triển khai dựa trên mục tiêu đạt chất lượng cao nhất có thể.

Tất cả các công tác đều trước triển khai dựa trên mục tiêu đạt chất lượng cao nhất có thể.

Ý nghĩa “cánh diều bay cao” của mái vòm nhằm thể hiện về sự liên tục thay đổi diện mạo đô thị cùng tầm vóc thành phố động lực của khu vực miền Trung. Đồng thời, mái vòm còn thể hiện cho sự phát triển toàn diện của thành phố Đà Nẵng vừa là nhu cầu tự thân, vừa để đáp ứng yêu cầu của một thành phố đầu tàu có sứ mệnh liên đới trách nhiệm đối với miền Trung trong giai đoạn mới của đất nước.

Ông Phạm Đức Toán - Trưởng phòng thiết kế Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường cho biết để hoàn thiện được công trình mang ý nghĩa quan trọng của thành phố, phía công ty đã nỗ lực tìm kiếm phương án thi công phù hợp nhất nhằm đảm bảo về mặt thời gian thi công. Ông Toán cho biết mái vòm được thiết kế theo biên dạng 3D cách điệu với khoảng 200 tấn thép CNC ghép lại.

Từng chi tiết nhỏ được đơn vị thi công kiểm tra, vệ sinh trước khi bàn giao.

Từng chi tiết nhỏ được đơn vị thi công kiểm tra, vệ sinh trước khi bàn giao.

Các hạng mục phụ trợ đều được quan tâm.

Các hạng mục phụ trợ đều được quan tâm.

Phần sơn được đơn vị thi công chọn loại phù hợp với môi trường biển, đảm bảo không bị rỉ sét theo thời gian.

Phần sơn được đơn vị thi công chọn loại phù hợp với môi trường biển, đảm bảo không bị rỉ sét theo thời gian.

“Khi nhận được dự án, Hà Giang - Phước Tường đã tập trung tất cả các nguồn lực, đặc biệt về nguồn nhân công chất lượng cao để gia công mái vòm. Phía công ty sử dụng nguồn vật liệu với tiêu chuẩn cao nhất trong đó chọn loại sơn phù hợp với môi trường biển đảm bảo mái vòm không bị rỉ sét theo thời gian”, ông Phạm Đức Toán cho biết.

Cũng theo ông Toán, trong khoảng thời gian thực hiện dự án phía đơn vị gặp một số khó khăn như phần xây dựng bên dưới đã được hoàn thiện nên phía Công ty phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp để đảm bảo các công trình hoàn thiện bên xây dựng không hư hại. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn cho công nhân thi công.

Với biệt đội lành nghề, những đường cong của sắt tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho công trình.

Với biệt đội lành nghề, những đường cong của sắt tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho công trình.

Khắc phục từng khuyết điểm nhỏ nhất mang lại tính hài hòa, sắc sảo đạt chất lượng cao nhất.

Khắc phục từng khuyết điểm nhỏ nhất mang lại tính hài hòa, sắc sảo đạt chất lượng cao nhất.

Ý nghĩa “cánh diều bay cao” của mái vòm nhằm thể hiện về sự liên tục thay đổi diện mạo đô thị cùng tầm vóc thành phố động lực của khu vực miền Trung vừa là nhu cầu tự thân của địa phương.

Ý nghĩa “cánh diều bay cao” của mái vòm nhằm thể hiện về sự liên tục thay đổi diện mạo đô thị cùng tầm vóc thành phố động lực của khu vực miền Trung vừa là nhu cầu tự thân của địa phương.

Đây không chỉ là công trình có ý nghĩa đối với công ty CP Cơ khí Hà Giang - Phước Tường mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thành phố Đà Nẵng trong dịp kỷ niệm 25 năm trở thành đơn vị trực thuộc trung ương.

Đây không chỉ là công trình có ý nghĩa đối với công ty CP Cơ khí Hà Giang - Phước Tường mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thành phố Đà Nẵng trong dịp kỷ niệm 25 năm trở thành đơn vị trực thuộc trung ương.

“Hà Giang - Phước Tường đã “đẩy” tất cả nguồn nhân công chất lượng cao đến dự án để đảm bảo đúng tiến độ thì công dự án. Mặc dù có một ít khó khăn nhưng phía đơn vị vẫn nỗ lực hoàn thành, đây không chỉ là công trình có ý nghĩa đối với công ty mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thành phố cho nên mọi công tác đều phải chỉnh chu, đạt chất lượng trên mức cao nhất”, ông Toán nói thêm.