>>Doanh nghiệp Gia Lai trước nỗi lo phá sản

Một trong những nhiều lý do được các chủ hàng hoa, cây cảnh giải thích là do một năm kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra. Do đó, sức mua của người dân cũng giảm xuống rõ rệt. Nhiều cửa hàng đông chủ yếu do người dân đưa nhau đi du xuân, ngắm cảnh và chụp hình.

Chị Lê Thị Kiều Ngân phường Yên Thế thành phố Pleiku cho hay: “Giá hoa năm nay bán tương đối cao, chưa thật sự phù hợp với túi tiền của người dân. Thêm nữa, nhiều loại hoa mới cũng được nhà vườn trưng ra nhưng không hấp dẫn khách mua.”

Chợ hoa xuân ở phường Hội Thương ảm đạm vắng khách.

Chợ hoa đêm ở đường Nguyễn Văn Cừ thành phố Pleiku cũng vắng vẻ

Đội ngũ giao hoa đi giao cho khách hàng.

Đội ngũ giao hoa đi giao cho khách hàng.

Trưởng phòng Quản lý Đô thị (TP. Pleiku), ông Phạm Thế Tâm cho biết: Năm nay, thành phố Pleiku có 5 điểm chợ hoa Tết ở nhiều phường nội thị nhằm tránh tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè và không đúng vị trí. Gồm: khu đất trống gần trụ sở Tiếp Công dân của tỉnh ở đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ia Kring); khu đất trống gần Trường Mầm non-Phổ thông Sao Việt đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn); khu đất trống gần Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai đường Nguyễn Tất Thành (phường Phù Đổng); sân bóng làng Kép và đường Phạm Ngọc Thạch (phường Đống Đa); khu quy hoạch dân cư suối Hội Phú, đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hội Thương).

Chủ tịch UBND phường Hội Thương thành phố Pleiku – bà Võ Thị Hằng cũng cho hay: “Trên địa bàn phường triển khai khoảng 60 lô cho thuê làm chợ hoa. Nhưng đến nay mới chỉ có 1/5 được thuê, còn lại không có người đến thuê. Điều này chứng tỏ một năm chợ hoa ảm đạm, kinh tế bị tổn thương nhiều do dịch Covid-19 gây ra.”

Đào được nhiều người thích nhưng vẫn có gía cao so với thực tế.

Đào được nhiều người thích nhưng vẫn có gía cao so với thực tế.

Hoa cúc là mặt hàng được ưa chuộng nhất hàng năm, năm nay cúc đại đoá cũng nằm trong top cây cảnh được ưa chuộng.

Hoa cúc là mặt hàng được ưa chuộng nhất hàng năm, năm nay cúc đại đoá cũng nằm trong top cây cảnh được ưa chuộng.

Khách hàng lựa chọn hoa ngày giáp Tết âm lịch.

Khách hàng lựa chọn hoa ngày giáp Tết âm lịch.

Một chủ lô cây cảnh bán ở chợ hoa Phù Đổng cho hay: “Năm nay mình nhập về hơn 200 gốc đào phai về bán, giá cao nhất chỉ có 750 ngàn một gốc mà đến giờ bán vẫn rất chậm. Hy vọng ngày hôm nay trở đi khi lực lượng làm trong Nhà nước được nghỉ thì sức mua sẽ tăng, chứ như mấy ngày này thì thật sự âm cả vốn luôn rồi”.

Từ người cho thuê đến người bán đều kêu ca về sự ế ẩm. Khắp các chợ hoa Tết, bán chậm, bán xuống giá là nỗi lo chung của nhiều tiểu thương. Họ đang chờ tín hiệu vui của thị trường trong những ngày còn lại của năm cũ.

Nhiều người chọn nơi đâu dân cư, hoặc dọc tỉnh lộ làm nơi bán hoa.

Nhiều người chọn nơi đâu dân cư, hoặc dọc tỉnh lộ làm nơi bán hoa.

Mảnh đất trống của người dân được người bán hoa tận dụng làm nơi tập kết và bán hoa.

Mảnh đất trống của người dân được người bán hoa tận dụng làm nơi tập kết và bán hoa.

Người bán hoa bồn chồn trước mấy trăm chậu hoa nhỏ ngay giáp quán cà phê ở gần chợ Biển Hồ.

Người bán hoa bồn chồn trước mấy trăm chậu hoa nhỏ ngay giáp quán cà phê ở gần chợ Biển Hồ.

Chợ hoa đêm ở đường Nguyễn Văn Cừ thành phố Pleiku cũng vắng vẻ.

Chợ hoa xuân ở phường Hội Thương ảm đạm vắng khách.

Hiếm hoi một gia đình mua hoa đầy xe tải.

Hiếm hoi một gia đình mua hoa đầy xe tải.