Sau một số phản ảnh về tình trạng hàng quán vẫn còn mở cửa trong hai ngày 26/3 và 27/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đã ra yêu cầu các quận, huyện, phường, xã, chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, có biện pháp yêu cầu tất cả các loại hình kinh doanh không thiết yếu phải dừng.

"Công an phường phải làm cả ngày lẫn đêm, yêu cầu dừng hoạt động một cách nghiêm túc. Vài ngày qua tôi thấy nhiều người dân phản ánh các quán ăn sáng, trà chanh, quán trà đá, cửa hàng điện máy còn mở”, ông Chung chỉ đạo.

ừ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4

Thủ đô thực hiện quyết liệt các giải pháp theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4.

Theo Người đứng đầu thành phố, thành phố đang quyết liệt triển khai hàng loạt giải pháp theo đúng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4 sẽ hạn chế tụ tập đông người, có nghĩa là tất cả các trường học trên địa bàn thành phố phải nghỉ học đến hết ngày 15/4.

Đóng cửa, dừng kinh doanh toàn bộ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố, trừ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ sau: siêu thị tổng hợp (trừ nơi có dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống, tức là trong siêu thị có khu vui chơi, ăn uống là phải dừng, chỉ được bán lương thực, thực phẩm thiết yếu); trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng cho thuê, bệnh viện, chợ dân sinh, các gian hàng thực phẩm, rau củ quả, đồ khô, các cửa hàng tiện lợi như siêu thị mini (trừ nơi có dịch vụ ăn uống tại chỗ); cửa hàng tạp hoá, kinh doanh hoa quả, trái cây, hàng nông sản, thuốc chữa bệnh, phòng khám chữa bệnh, dịch vụ ngân hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga khí tốt. Khuyến khích kinh doanh thương mại điện tử.

“Còn tất cả các loại khác là phải đóng cửa, không trừ ai”, ông Chung quán triệt. Chủ tịch thành phố đề nghị nhân dân thủ đô bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp phòng, chống dịch.

Trái với hình ảnh hàng quán thưa thớt còn lại ở ngày 27/3, ghi nhận ngày 28/3, lệnh giới nghiêm đã được thực hiện nghiêm túc tại Thủ đô.

Trái với hình ảnh hàng quán thưa thớt còn lại ở ngày 27/3, ghi nhận ngày 28/3, lệnh giới nghiêm đã được thực hiện nghiêm túc tại Thủ đô.

Các cửa hàng cà phê, trà chanh, ăn sáng được đóng cửa toàn bộ theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội.

Các cửa hàng cà phê, trà chanh, ăn sáng được đóng cửa toàn bộ theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội.

Dừng mọi hoạt động hội họp, các hoạt động tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người ở các địa điểm công cộng, kể cả mọi người đi chợ, đi siêu thị mua rau củ quả cũng phải thực hiện đeo khẩu trang, đi cách nhau 2 m.

Dừng triệt để các nghi lễ về tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, thờ tự.

Dừng tất cả các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng, khi tập trung dưới 20 người phải tiến hành khử khuẩn, kiểm tra đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người.

Ghi nhận của phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp trong ngày 28/3, "lệnh giới nghiêm" đã được thực hiện nghiêm túc hơn.

Hàm Cá mập vắng vẻ người qua lại.

Hàm Cá mập vắng vẻ người qua lại.

Các cửa hàng thời trang tại Hàm Cá mập cũng đóng cửa ngừng phục vụ khách du lịch.

Các cửa hàng thời trang tại Hàm Cá mập cũng đóng cửa ngừng phục vụ khách du lịch.

Khu vực Hàng Ngang - Hàng Đào các hàng kinh doanh thời trang đều phải đón cửa.

Khu vực Hàng Ngang - Hàng Đào các hàng kinh doanh thời trang đều phải đón cửa.

Nhà hàng Thủy Tạ ven Hồ Hoàn Kiếm cũng đóng cửa theo

Nhà hàng Thủy Tạ ven Hồ Hoàn Kiếm cũng đóng cửa theo "lệnh giới nghiêm"

Chỉ còn một số cửa hàng phục vụ nhu yếu phẩm được mở cửa.

Chỉ còn một số cửa hàng phục vụ nhu yếu phẩm được mở cửa.

Một số quán bán đồ ăn chỉ phục vụ khách mua mang về.

Một số quán bán đồ ăn chỉ phục vụ khách mua mang về.