>>>Âu tàu trăm tỷ bỏ hoang

Đó là thực trạng đang xảy ra tại chợ Thanh Sơn (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng thế giới (WB).

Chợ Thanh Sơn được xây dựng khang trang, hiện đại đạt chuẩn chợ loại 3 với diện tích 1.500m2 có mái che, được dự án LIFSAP tài trợ 20 quầy bán thịt và các dụng cụ bán thịt như: dao, thớt, cân… Các hạng mục còn lại do một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Thụy đầu tư như: dãy bán hàng khô, hàng cá, các hạng mục phụ trợ nội bộ như: nhà bảo vệ, khu bán hàng ngoài trời, khu vệ sinh, ki-ốt. Tuy nhiên, toàn bộ khu chợ hiện đại này đang bị bỏ hoang, trở thành nhà kho, nơi để đồ, phơi nông sản, thậm chí biến thành nơi nuôi gà, nuôi chim…

Được biết, ban đầu người dân, các tiểu thương rất vui mừng đón nhận dự án vì có thể thay thế chợ tạm bợ ngoài đường. Năm 2015, chợ Thanh Sơn đi vào hoạt động nhưng chỉ được hơn một tháng, các tiểu thương lại kéo nhau ra đường 402 (chợ cóc cũ, cách chợ Thanh Sơn khoảng 100m) lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ trái phép.

Trong khi đó, theo phản ánh của người dân, chợ cóc tại đường 402 (đoạn ngã tư giao giữa thôn Xuân La và thôn Cẩm La) trên địa bàn xã Thanh Sơn họp vào giờ cao điểm sáng và chiều nên đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, không ít vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Nơi đây còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm khi các hàng quán bày bán ngay trên nền đất ẩm thấp, không có hệ thống nước và điện, không có nơi thu gom rác thải, cứ mỗi lần tan chợ rác thải lại ngổn ngang lòng đường.

Ông Nguyễn Văn Định – Chủ tịch xã Thanh Sơn cho biết, khi bắt đầu triển khai xây chợ người dân hoàn toàn ủng hộ, các tiểu thương đồng tình. Tuy nhiên, họp được vài tháng thì người dân lại ra họp ở chợ cóc cũ. UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tuyên truyền, vận động người dân vào chợ xóa bỏ chợ cóc nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy. Nguyên nhân được cho là do chợ có diện tích hẹp, lại không có chỗ để xe – ông Định thông tin.

Dưới đây là hình ảnh Diễn đàn Doanh nghiệp ghi nhận được:

Chợ nằm sâu, xa đường chính, cổng vào thì hẹp

Chợ nằm sâu, xa đường chính, cổng vào thì hẹp

Đường vào chợ rêu mốc, ẩm thấp

Đường vào chợ rêu mốc, ẩm thấp

Khu chợ nông thôn mới xây dựng khang trang nhưng bỏ hoang, trở thành nơi chứa đồ của người dân

Khu chợ nông thôn mới xây dựng khang trang nhưng bỏ hoang, trở thành nơi chứa đồ của người dân

Cũng không khác gì nơi tập kết rác

Cũng không khác gì nơi tập kết rác

Sắt, thép vụn cũng được tập kết tại đây

Sắt, thép vụn cũng được tập kết tại đây

Có nguyên một xưởng nhôm kính trong chợ

Có nguyên một xưởng nhôm kính trong chợ

Theo người dân xung quanh cho biết, khuôn viên chợ được cho thuê để đồ phông bạt, bát đĩa… phục vụ đám cưới

Người dân xung quanh cho biết, khuôn viên chợ được cho thuê để đồ phông bạt, bát đĩa… phục vụ đám cưới

Khu giết mổ vệ sinh thành nơi chứa hoa giả phục vụ đám cưới…

Khu giết mổ vệ sinh thành nơi chứa hoa giả phục vụ đám cưới…

Thậm chí là nơi đỗ xe tải

Thậm chí là nơi đỗ xe tải

Khu thực phẩm an toàn chợ Thanh Sơn

Khu thực phẩm an toàn chợ Thanh Sơn

Khu kinh doanh an toàn thành nơi phơi quần áo của người dân

Khu kinh doanh an toàn thành nơi phơi quần áo của người dân

Nơi phơi nông sản của người dân

Nơi phơi nông sản của người dân

Khu vệ sinh ẩm thấp, xuống cấp

Khu vệ sinh ẩm thấp, xuống cấp

Rác, mùn chất đống, bốc mùi hôi thối

Rác, mùn chất đống, bốc mùi hôi thối

Cách chợ nông thôn mới Thanh Sơn bỏ hoang khoảng 100m là cảnh người dân tràn ra lòng đường họp chợ, bày bán đủ loại hàng hoá lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông.

Chợ cóc họp ngay trên đường lầy lội, gây mất ATGT

Chợ cóc họp ngay trên đường lầy lội, gây mất ATGT

Hàng quán được bày ra giữa lòng đường, mỗi khi có xe người bán hàng phải nghiêng ô vào trong xe mới đi qua được

Hàng quán được bày ra giữa lòng đường, mỗi khi có xe người bán hàng phải nghiêng ô vào trong xe mới đi qua được

Hàng quán bày bán ngay trên nền đất ẩm thấp

Hàng quán bày bán ngay trên nền đất ẩm thấp