za

Những ngày này, khắp phố phường TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) như khoác thêm áo mới vì sắc màu của hoa Tết.

b

Dọc các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Thái Phiên,... như đã phủ đầy sắc hoa, chờ đợi người dân mua sắm về bày biện không gian ngày Tết.

c

Theo ghi nhận, giá hoa, cây cảnh năm nay tăng từ 20-30% so với năm trước.

d

Các tiểu thương cho hay giá tăng là bởi vì phân bón cũng đã tăng, số lượng cây giống hạn chế, diện tích ươm trồng cũng đã giảm,...

e

Qua tìm hiểu, giá hoa đại cúc từ 900.000 đồng/cặp, quất cảnh từ 1.500.00 đồng/chậu, cúc mâm xôi từ 400.000 đồng/cặp,...

f

Vì giá cả có phần tăng, các tiểu thương đều kỳ vọng vụ Tết năm nay sẽ có thu nhập ổn định.

g

Nhiều người đã chọn được loại cây ưng ý, chuẩn bị mang về nhà để trang trí.

h

Chợ hoa Tết cũng được xem như một "sản phẩm" đặc biệt của địa phương để thu hút khách du lịch.

j

Trong đó, khách du lịch quốc tế rất thích thú vì phố xá được bày trí bắt mắt.

k

Địa phương cũng tận dụng chợ Tết để quảng bá nghề trồng hoa của người dân trên địa bàn.

m

Nghề "thồ hoa" cũng được nhiều người lựa chọn để kiếm thêm thu nhập những ngày cuối năm.

v

Tại Đà Nẵng, nhiều tuyến đường như 30 Tháng 4 (quận Hải Châu), 2 Tháng 9 (quận Hải Châu), Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu), Lê Đại Hành (quận Cẩm Lệ), Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu),...đều nhộn nhịp hơn vì có nhiều hoa Tết được bày bán.

m

Nhiều nhà vườn tranh thủ vận chuyển các loại cây cảnh có kích thước lớn như quất, mai, đào… ra trưng bày để khách chiêm ngưỡng, lựa chọn.

n

Theo tính toán, từ 25 tháng Chạp mới là thời điểm người dân sắm hoa về trang trí nhà cửa. Nên thời gian này các thương lái mới đánh giá được sức mua của thị trường.

1t

Chợ hoa Tết Đà Nẵng có đầy đủ hoa, cây cảnh của 3 vùng miền.

t

Tiểu thương đang khẩn trương đưa quất xuống chợ để phục vụ khách hàng.

u

 Ông Nguyễn Văn Rê (trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho hay năm nay ông đưa hơn 30 chậu mai ra Đà Nẵng để bán và đang chờ khách hàng. 

y

Các tiểu thương đạt nhiều kỳ vọng vào vụ hoa Tết năm nay bởi những năm trước to tác động của dịch bệnh nên không thể kinh doanh được.