Lực lượng chức năng cùng với người dân xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu tập trung khắc phục hậu quả sau khi lũ lụt vào ngày 28/9

Lực lượng chức năng cùng với người dân xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu tập trung khắc phục hậu quả sau khi lũ lụt vào ngày 28/9

Ông Sầm Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An thông tin như vậy vào chiều nay (28/9) khi nói về tình hình thiệt hại do mưa lũ trong 2 ngày qua.

>>Sạt lở đất và lời cảnh báo từ thiên nhiên

Được biết, trong đợt mưa lũ lần này, ngoài các huyện miền Tây Nghệ An như Quế Phong, Quỳ Hợp, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn…bị ảnh hưởng trên diện rộng thì huyện Quỳ Châu bị thiệt hại nặng nề nhất. Mưa lũ đã khiến tường rào, bàn ghế, các phòng máy tính, phòng hồ sơ đều bị hư hỏng, ngập nước. Quỳ Châu còn là huyện rơi vào “tâm lụt” đỉnh điểm trong lịch sử hàng chục năm qua khi nhiều nơi ngập sâu tới 4m nước. Chỉ trong ngày 26 và 27/9, mưa liên tục kéo dài đã khiến thị trấn Tân Lạc của huyện Quỳ Châu đã bị lũ đổ về cô lập hoàn với hơn 200 ngôi nhà bị ngập sâu.

Nhiều tài sản cùng đồ dùng học tập của học sinh các trường trên địa bàn xã Châu Thắng, Châu Hạnh...trên địa bàn huyện Quỳ Châu bị nước lũ bất ngờ ập về làm hư hỏng nặng

Nhiều tài sản cùng đồ dùng học tập của học sinh các trường trên địa bàn xã Châu Thắng, Châu Hạnh...trên địa bàn huyện Quỳ Châu bị nước lũ bất ngờ ập về làm hư hỏng nặng

Lãnh đạo nhiều xã, thị trấn ở huyện Quỳ Châu cho biết, sau khi lượng mưa giảm vào chiều nay, lực lượng chức năng đã cùng với nhiều giáo viên phải vất vả dọn dẹp đất đá, bùn đất trong nhà, cứu vớt đồ đạc bị ngập trong nước, bùn.

>>Nhiều nơi ở Nghệ An “tê liệt” vì mưa lớn kéo dài

Hiện nay, tại các đơn vị, các trường học Châu Thắng, Châu Hạnh mưa đã ngớt, trời hửng nắng.. Các lực lượng Công an, Quân sự các thầy giáo, cô giáo của các trường học không bị ảnh hưởng đã cùng nhân dân đến dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất, rửa sạch các phòng học do do mưa lũ gây ra để ổn định cuộc sống.

>>Nghệ An: Người dân “kêu cứu” tại dự án chống sạt lở đồi Thô Lô – núi Thành

Theo thống kê của huyện Quỳ Châu, toàn huyện có khoảng 1.108 hộ bị ngập, trong đó, tại thị trấn Tân Lạc có 4 khối bị ngập, với khoảng 200 hộ. Xã Châu Hạnh có 5 bản bị ngập, với khoảng 146 hộ; xã Châu Tiến có 4 bản bị ngập, với khoảng 566 hộ; xã Châu Bình có 5 bản bị ngập, với khoảng 50 hộ… Trên các tuyến đường giao thông có nhiều điểm hư hỏng như Quốc lộ 48 A, Quốc lộ 48B, Quốc lộ 48D. Tất cả các cầu tràn trên địa bàn huyện Quỳ Châu đều bị ngập…

Sách vở, đồ dùng học tập cũng bị lũ ập về làm hư hỏng

Sách vở, đồ dùng học tập cũng bị lũ ập về làm hư hỏng

Ngay trong sáng 28/9, sau khi mưa giảm, lũ rút, huyện Quỳ Châu đã huy động các lực lượng Quân sự, Công an, các trường học, địa phương với tổng số 380 dân quân, 368 đoàn viên, thanh niên giúp các xã Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Hạnh dọn dẹp vệ sinh môi trường; huy động 04 xe, máy phương tiện các loại tập trung hốt đất, đá sụt lở và cây đổ để đảm bảo thông đường. UBND huyện Quỳ Châu hỗ trợ các xã, đơn vị bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ mỗi đơn vị 20 triệu đồng; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tại các đơn vị trên địa bàn mỗi đơn vị 3 triệu đồng.

Lực lượng Quân đội, Công an đã đã được huy động để cùng với người dân các xã trên địa bàn huyện Quỳ Châu khắc phục hậu quả sau lũ lụt

Lực lượng Quân đội, Công an đã đã được huy động để cùng với người dân các xã trên địa bàn huyện Quỳ Châu khắc phục hậu quả sau lũ lụt

Cũng trong một diễn biến liên quan đến tình hình mưa lũ, vào lúc 18h30 phút ngày 28/9, 01- 03 cửa tràn của hệ thống cống xả lũ hồ Vực Mấu (có diện tích lưu vực 215km2, dung tích trữ 75 triệu m3, dung tích phòng lũ 125 triệu m3, cao trình +22,21m) tại thị xã Hoàng Mai với lưu lượng xả dự kiến từ 10 đến 750m3/s cũng đã được xả tràn xuống phía vùng hạ lưu. Trước đó, trong 3 ngày từ 25-27/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa rất to nên mực nước Hồ Vực Mấu đang lên nhanh. Lượng mưa đo tại trạm đo Vực Mấu từ đêm 25/9 đến nay là 284 mm.

Người dân khẩn trương di chuyển tài sản để

Trong đợt lũ xảy ra vào ngày 26 và 27/9, hàng trăm hộ dân ở thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu bị cuốn trôi tài sản, gây thiệt hại nặng nề 

Cũng trong chiều 28/9, Tỉnh đoàn Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã có mặt tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu để kịp thời chia sẻ, động viên và trao tặng những suất quà tới các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

Các ban ngành chức năng, tổ chức, cá nhân...cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra

Các ban ngành chức năng, tổ chức, cá nhân...cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra

Theo đó, đoàn công tác đã trao tặng 100 áo phao, 100 thùng mỳ tôm, 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng bằng tiền mặt cho các em học sinh Trường THPT Quỳ Châu đang ở trọ bị ngập lụt, 25.000 viên thuốc chế phẩm khử khuẩn phục vụ cho hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau khi nước lũ rút...