Ngày 7/11, mực nước lũ tại Hội An lại dâng cao do nước trên thượng nguồn đổ về. Ở khu vực Hội An, lũ đang ở mức báo động II (1,5m). Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khi lũ đạt đỉnh 1,8m sẽ bắt đầu rút.

Theo ghi nhận của phóng viên DĐDN, tại các tuyến đường Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa, mực nước đã trên 1m. Các khu vực khác, nước đã băng qua các tuyến đường, bắt đầu tràn vào nhà dân. Các hàng quán, chợ được di chuyển đến khu vực khác tiếp tục hoạt động. 

Nước lũ đã băng qua tuyến đường Nguyễn Thái Học.

Nước lũ đã băng qua tuyến đường Nguyễn Thái Học.

Người dân sống trong khu phố cổ Hội An đã chủ động dọn dẹp nhà cửa trước khi lũ tràn về. Các nhà hàng, quầy lưu niệm, cơ sở kinh doanh,... cũng được thông báo tạm thời ngưng kinh doanh cho đến khi nước lũ rút xuống.

"Trong vài tháng trở lại đây, nước lũ liên tục dâng cao nên người dân đã dọn dẹp nhà cửa, tất cả người dân đều đã đưa tài sản có giá trị đến nơi khô ráo. Công việc còn lại chỉ là chờ nước rút xuống và dọn vệ sinh mà thôi. Nhưng dọn liên tục như vậy rất mệt, năm nay không kinh doanh gì được nhưng liên tục phải chạy lũ khiến nhiều người chán nản," anh Nguyễn Văn Sỹ - người dân địa phương nói.  

Thuyền được dùng để vận chuyển người, tài sản ra khỏi vùng bị ngập lũ.

Thuyền được dùng để vận chuyển người, tài sản ra khỏi vùng bị ngập lũ.

Sau khi nhận được thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An đã có văn bản thông báo đến các ngành chức năng cùng người dân được biết, nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa trước khi lũ đến. Trong văn bản của UBND thành phố Hội An do ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố ký gửi đi, yêu cầu các xã, phường sẵn sàng rà soát, sơ tán người dân tại các vùng nguy hiểm.

Thành phố cũng yêu cầu các xã, phường triển khai công tác ứng phó với lũ, hướng dẫn người dân và du khách tuân thủ các biện pháp an toàn trong mưa lũ; đồng thời chỉ đạo các ngành khai thông cống thoát nước tại các khu vực dân cư, các tuyến đường giao thông để hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai dẫn vào khu phố cổ ngập trong nước.

Các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai dẫn vào khu phố cổ ngập trong nước.

Du khách nước ngoại dạo phố, thích thú với hình ảnh mới lạ của Hội An.

Du khách nước ngoại dạo phố, thích thú với hình ảnh mới lạ của Hội An.

Khu vực đường Trần Phú giao với Lê Lợi đã ngập hơn 0,5m.

Khu vực đường Trần Phú giao với Lê Lợi đã ngập hơn 0,5m.

Nước lũ có khả năng đạt 1,8m, sau đó sẽ rút chậm.

Nước lũ có khả năng đạt 1,8m, sau đó sẽ rút chậm.

Các hình ảnh khu phố cổ ngập trong nước lũ.

Các hình ảnh khu phố cổ ngập trong nước lũ.

Nhiều nhà hàng đóng cửa im ỉm, tạm ngừng kinh daonh do nước lũ dâng liên tục.

Nhiều nhà hàng đóng cửa im ỉm, tạm ngừng kinh daonh do nước lũ dâng liên tục.

Người dân băng qua dòng nước mới có thể đến các địa điểm khác.

Người dân băng qua dòng nước mới có thể đến các địa điểm khác.

Du khách trải nghiệm dạo phố cổ bằng thuyền.

Du khách trải nghiệm dạo phố cổ bằng thuyền.

Khi nước đã rút ra ngoài nhà, người dân bắt đầu quét dọn.

Khi nước đã rút ra ngoài nhà, người dân bắt đầu quét dọn.

Việc chở khách mùa lũ cũng là một kế sinh nhai của người dân địa phương.

Việc chở khách mùa lũ cũng là một kế sinh nhai của người dân địa phương.

Gia cố lại tàu thuyền.

Gia cố lại tàu thuyền.

Nước mấp mé phía dưới nhà dân.

Nước mấp mé phía dưới nhà dân.

Mọi hoạt động đều diễn ra ở tầng trên.

Mọi hoạt động đều diễn ra ở tầng trên.