>> [TRỰC TIẾP] Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI lần VII 

f
fd

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Sáng nay (31/12), thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng, theo Điều lệ của VCCI được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VCCI tiếp tục tổ chức Phiên toàn thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội sự hiện diện của gần 450 đại biểu chính thức đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tiêu biểu thuộc mọi thành phần, lĩnh vực của nền kinh tế từ khắp mọi miền của tổ quốc. 

Đại hội là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu phát triển của giai đoạn mới, những vận hội và thách thức chưa từng có, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19. Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội còn là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thể hiện ý chí, nguyện vọng và khát vọng vươn lên vì sự phát triển hùng cường của Đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Tới tham dự Đại hội còn có sự hiện diện của các lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các Ban/Bộ/Ngành, cơ quan trung ương và các địa phương: Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ông Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp TƯ; Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ nhiệm VPCP; Ông Nguyễn Tường Văn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TTTT; Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ông Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN; Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; Đại tá Đỗ Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an; Ông Hà Minh Mạnh, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP; Ông Bùi Lê Thái, Chánh Văn phòng Ban Ban Đối ngoại TW.

1
2
3
4
Các tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội do tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trình diễn.··

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội do tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trình diễn.

7

Đại hội vinh dự chào đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới tham dự và chỉ đạo.

8

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

9

Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII tổ chức tại thủ đô Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.·

10

Đại hội là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.

1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

2

Ông Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc Đại hội.·

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và VCCI tự hào vì đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng cơ đồ, vị thế mới của đất nước

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và VCCI tự hào vì đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng cơ đồ, vị thế mới của đất nước.

1

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI trình bày Báo cáo tóm tắt phương hướng, nhiệm vụ công tác của VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.

2

Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG nhấn mạnh, trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng tiêu cực và tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng thì “kinh tế xanh” – một nền kinh tế vừa thỏa mãn nhu cầu tăng trưởng, vừa giải quyết được những thách thức về môi trường đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các quốc gia.

3

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho rằng thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp là giải pháp đột phá chiến lược để nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số.·

4

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải: Phát triển đội ngũ doanh nhân và xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam với tầm nhìn hội nhập và khát vọng quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

1

TS. Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái khẳng định, hội nhập kinh tế quốc tế đã đóng góp quan trọng vào việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta đối với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích.

2

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh trong vòng 10 năm qua, bất chấp những thăng trầm của nền kinh tế thế giới, bất chấp những khó khăn của đại dịch Covid-19 đang hiện hữu, những từ khóa như “Khởi nghiệp”, “Khởi nghiệp sáng tạo”, “thúc đẩy tinh thần kinh doanh” tại Việt Nam vẫn tiếp tục xu thế trên truyền thông chính thống cũng như xã hội.

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với Đoàn·Chủ tịch và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong giờ giải lao.

4

Gần 450 đại biểu chính thức là đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tiêu biểu thuộc mọi thành phần, lĩnh vực của nền kinh tế về dự Đại hội.

1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Khối trưởng Khối Thi đua các Bộ ngành kinh tế năm 2020 đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc.

2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Khối trưởng Khối Thi đua các Bộ ngành kinh tế năm 2020 đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc.

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Bằng khen và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì·của Chủ·tịch nước cho ông Vũ Tiến Lộc, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch VCCI.

4

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Bằng khen của Chủ·tịch nước cho ông Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI.

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ·tịch nước cho ông Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI.

6

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI.

7
1

Ban chấp hành VCCI khóa VII đã có sự đổi mới nhân sự với 28 ủy viên tham gia lần đầu, chiếm 31% trên tổng số (93) ủy viên. Ban chấp hành VCCI khóa VII hầu hết là những doanh nhân tiêu biểu, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn, đầu ngành có đóng góp quan trọng đối với kinh tế xã hội của Đất nước.·

2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo kết luận tại Đại hội.