>> [TRỰC TIẾP] DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP 2022: Nhận diện thị trường và phương thức thích ứng

fdfd

Từ trái qua phải: Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI, nhà báo Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.

Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Vụ báo chí và Xuất bản đã tổ chức chương trình thường niên Bình chọn tác phẩm báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ IX. Chương trình nằm trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế 2022: "Nhận diện thị trường và phương thức thích ứng" diễn ra chiều ngày 23/11/2021.

9 năm qua, Chương trình đã góp phần phản ánh bức tranh tổng thể về môi trường kinh doanh, về cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho cộng đồng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh COVID -19.

Đến dự Lễ trao giải có sự hiện diện của: Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI, Trưởng ban chỉ đạo chương trình; Ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trương ương, Đồng Trưởng ban chỉ đạo chương trình; Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam; Ông Trần Thanh Lâm - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo.

gfg

Ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trương ương, Đồng Trưởng ban chỉ đạo chương trình.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung cho biết, thông qua các cơ quan báo chí, những mặt chưa được trong môi trường kinh doanh của Việt Nam được phản biện, góp ý xây dựng để ổn định và minh bạch hơn. Bên cạnh đó, những thông tin phân tích của báo chí là những gợi ý tốt cho các doanh nghiệp mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi, thay đổi tính chất của các mối liên kết trong hoạt động quản lý kinh doanh. 

Đi sâu tìm và hiểu về doanh nghiệp, doanh nhân, "ba cùng" với các nhà doanh nghiệp, để thấu hiểu, cảm thông và phản ánh một cách chân thật, sinh động nghề và nghiệp của doanh nhân, đưa đến cho xã hội hình ảnh đúng như vốn có của doanh nhân, doanh nghiệp, đó vừa là sứ mạng cao cả của báo chí vừa là trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của người làm báo. 

Báo chí còn là cầu nối giữa lý luận và thực tiễn - nghĩa là sẽ góp phần làm sáng tỏ các chủ trương, chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước để doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và có hiệu quả. 

“Với 9 năm chỉ đạo chương trình cùng VCCI, chương trình Bình chọn tác phẩm báo chí viết Doanh nhân – Doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh đã lan toả những tác phẩm báo chí có tính chất khơi gợi, phát huy những giá trị tốt đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân; những sáng kiến trong cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh để từ đó hiện thực hoá tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt mục tiêu cho toàn dân tộc” – ông Thủy chia sẻ.

Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp công bố Quyết định trao giải thưởng.Tặng hoa Hội đồng bình xét.

Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tặng hoa Hội đồng bình xét.

Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp công bố Quyết định trao giải thưởng.

Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp công bố Quyết định trao giải thưởng.

Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI (ngoài cùng bên phải), ông Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho tác giả Nguyễn Thành Công - Tạp chí Bất động sản Việt Nam với tác phẩm: “Đến tận cùng của đất nước nhìn mây bay lên trời”.  Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trịnh Minh Anh – Chánh văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế trao giải Nhì cho nhóm tác giả Đan Thanh - Hoàng Dung, Báo Dân Trí với Tác phẩm: Hùng Trần: Got-it hé lộ hậu quả nếu áp dụng tuyên ngôn “1 sếp không bao giờ sai-2 xem lại điều 1”; tác giả Mỹ Ý, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp với loạt bài Cuộc chơi tài chính của Vingroup.

Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (ngoài cùng bên trái), ông Trịnh Minh Anh – Chánh văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế trao giải B cho nhóm tác giả Đan Thanh - Hoàng Dung, Báo Dân Trí với Tác phẩm: Hùng Trần: Got-it hé lộ hậu quả nếu áp dụng tuyên ngôn “1 sếp không bao giờ sai-2 xem lại điều 1”; tác giả Mỹ Ý, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp với loạt bài "Cuộc chơi tài chính của Vingroup".

hf

Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (ngoài cùng bên phải), ông Nguyễn Sỹ Dũng – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao giải C cho tác giả Hồ Hạ - Báo Đầu tư  với tác phẩm: "Cú sốc lịch sử và giấc mơ gượng dậy của nền kinh tế xanh"; Nhóm tác giả Nguyễn Long  -  Nguyễn Minh Hoàng - Ngọc Diễm, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp với tác phẩm: "Xây dựng Nghị định sandbox cởi trói cho Fintech ra sao?"; tác giả Lương Bằng - Báo Vietnamnet với tác phẩm: "Bất cập của quy định buộc doanh nghiệp nộp đủ thuế khi chưa hết năm".

Nhà báo Linh Anh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (ngoài cùng bên phải), Nhà báo Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo trao giải Khuyến khích cho tác giả Sơn Đà - Tạp chí Bất động sản Việt Nam với Tác phẩm: "Trần Bá Dương - Hoá giải lời nguyền làm công nghiệp"; tác giả Hoàng Tú - Báo Nhân dân với tác phẩm: "Ở nơi nắng gió cũng ra tiền"; tác giả Khánh An - Báo Đầu tư  với Loạt bài: "Chấm dứt thời kỳ mất mát của doanh nghiệp nhà nước"; tác giả: Lữ Ý Nhi - Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn với tác phẩm: "Ông Tôn Thạch Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nút áo Tôn Văn: “Tôi đã có một khởi đầu mới”"; Nhóm tác giả: Thái Phương - Ngọc Ánh - Phương Nhung - Báo Người Lao động với tác phẩm: "Linh hoạt ứng phó với đại dịch".