Doanh nghiệp

LG Innotek tăng tốc ở Việt Nam

Nguyễn Chuẩn 25/09/2025 03:10

Doanh nghiệp Hàn Quốc vừa công bố một bước đi chiến lược tại Việt Nam khi nhận khoản tài trợ gắn với tiêu chí bền vững trị giá 200 triệu USD từ Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC).

Trước đó, tập đoàn Hàn Quốc này đã hoàn tất nhà máy V3 tại Hải Phòng, nâng công suất module camera lên gấp đôi. Diễn biến này đặt Việt Nam sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành cảm biến và quang học.

lg1.jpg
LG Innotek thông báo công ty đã nhận được khoản tài trợ 200 triệu USD từ Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) của Ngân hàng Thế giới.

Vốn cho chiến lược mở rộng

Khoản vay 200 triệu USD từ IFC là một khoản tài trợ gắn với tiêu chí bền vững (Sustainability-Linked Loan) có thời hạn tám năm. Mô hình này khuyến khích công ty hoàn thành các mục tiêu môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để hưởng lợi lãi suất ưu đãi. IFC đánh giá và lựa chọn LG Innotek dựa trên những thành tích bền vững của công ty, và xác nhận sẽ tiếp tục hợp tác để thúc đẩy phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng. Đây là lần đầu IFC ký khoản SLL trị giá này với một doanh nghiệp Hàn Quốc trong khuôn khổ họ công bố. Số tiền sẽ được sử dụng chính để mở rộng hoạt động sản xuất tại đơn vị con ở Hải Phòng.

Ông Carsten Mueller, Giám đốc Ngành Sản xuất, Kinh doanh Nông nghiệp và Dịch vụ khu vực Châu Á của IFC, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi ký kết Thỏa thuận Hợp tác Đầu tư (SLL) đầu tiên của IFC với một công ty Hàn Quốc thông qua LG Innotek. IFC sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với LG Innotek để thúc đẩy phát triển bền vững”.

Trong khi đó, ông Park Ji-hwan, Giám đốc Tài chính của LG Innotek, cho biết khoản tài trợ này nhấn mạnh cam kết ESG dài hạn của công ty. Đồng thời, LG Innotek sẽ tiếp tục dẫn đầu trong quản lý ESG và phát triển như một công ty mang lại giá trị khác biệt cho khách hàng.

Chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu tại Hải Phòng

Trước đó, LG Innotek đã chính thức đưa V3 tại Hải Phòng vào vận hành. V3 có diện tích lớn, khoảng 150.000 m², và theo công ty, tổng công suất camera module tại Việt Nam đã tăng gấp đôi sau khi nhà máy này đi vào hoạt động. Tập đoàn từng cam kết đầu tư khoảng 1 tỷ USD (tương đương ~1,3 nghìn tỷ won theo một số báo cáo) vào năng lực quang học tại Việt Nam đến cuối 2025; việc hoàn thiện V3 là một phần then chốt của cam kết đó. Với chiến lược “Gumi–Paju–Việt Nam”, LG Innotek phân chia vai trò: Gumi và Paju ở Hàn Quốc tập trung R&D và modul cao cấp; còn Việt Nam được định vị là trung tâm sản xuất số lượng lớn, nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo nguồn cung cho khách hàng toàn cầu.

lginnotek(1).png
LG Innotek đã chính thức đưa nhà máy V3 tại Hải Phòng vào vận hành.

Đại diện LG Innotek khẳng định trước báo chí: “Với nhà máy mới, chúng tôi đã xây dựng được mạng lưới sản xuất toàn cầu, đảm bảo cung ứng ổn định sản phẩm với số lượng lớn cho khách hàng. Việc hoàn thành mở rộng nhà máy V3 tại Việt Nam sẽ giúp lợi nhuận từ mảng mô-đun camera của chúng tôi tăng lên”.

Trong những năm gần đây, LG Innotek đã đẩy mạnh chương trình chuyển đổi năng lượng. Công ty tham gia sáng kiến RE100, đặt mục tiêu dùng 100% điện tái tạo vào năm 2030 và hướng tới trung hòa carbon vào năm 2040. Đến 2024, LG Innotek báo cáo đã chuyển đổi gần 61% lượng điện tiêu thụ sang nguồn tái tạo, và một số nhà máy, trong đó có cơ sở tại Hải Phòng, đã đạt các mục tiêu RE100 sớm hơn. Những thành tích này là một trong những bằng chứng thuyết phục IFC khi duyệt khoản SLL.

Việc LG Innotek mở rộng ở Hải Phòng trên thực tế có tác động kép. Trước mắt là gia tăng lực lượng sản xuất, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khu vực kỹ thuật - vận hành, bảo trì, logistics và dịch vụ phụ trợ. Về dài hạn, việc chuyển dịch sản xuất các linh kiện quang học có giá trị gia tăng vào Việt Nam góp phần hoàn thiện chuỗi hàng trung-điểm (mid-stream) cho ngành điện tử. Một số bài phân tích ngành cho rằng LG Innotek có thể đưa đến 70-80% sản lượng camera module vào Việt Nam trong 2-3 năm tới, nếu chuỗi đầu vào và năng lực nguồn nhân lực tiếp tục được củng cố. Điều này giúp Việt Nam thu hút thêm nhà cung cấp phụ trợ và nâng cao tỷ trọng nội địa hóa linh kiện theo thời gian.

Hải Phòng và các cơ quan quản lý khu công nghiệp đều coi các khoản đầu tư dạng này là đòn bẩy thu hút thêm FDI công nghệ cao. Ngoài việc tạo công ăn việc làm, LG Innotek có thể đóng vai trò “hạt nhân” kéo theo những nhà thầu phụ, nhà cung cấp linh kiện và dịch vụ logistics. Điều này đồng nghĩa với tăng xuất khẩu linh kiện điện tử và gia tăng giá trị chuỗi cung ứng Việt Nam. Tuy nhiên, để lợi ích lan tỏa mạnh, ngành cần chính sách thúc đẩy nội địa hóa linh kiện, đào tạo kỹ thuật và phát triển nhà cung ứng địa phương chất lượng.

Nhìn chung, khoản tài trợ 200 triệu USD của IFC và nhà máy V3 là minh chứng cho tham vọng của LG Innotek trong việc biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất hàng đầu cho các module camera tiêu chuẩn. Đây là tin tốt cho nền công nghiệp điện tử Việt Nam. Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro, cần song hành chính sách hỗ trợ nội địa hóa, nâng cao kỹ năng lao động và khuyến khích đa dạng hóa khách hàng cho nhà sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
LG Innotek tăng tốc ở Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO