Quyết định thu hồi đất tại DA Anh Dũng IV không chỉ xử lý sai phạm của Cty Thủy Nguyên mà còn mở ra cơ hội giải quyết vụ án lừa đảo nghìn tỷ, bảo vệ quyền lợi người dân.
Giữa bối cảnh hàng loạt sổ đỏ bị đem đi thế chấp trái phép và vòng xoáy tín dụng đen bủa vây, khách hàng những nạn nhân trực tiếp đang đứng trước câu hỏi lớn: Quyết định thu hồi đất là "dấu chấm hết" hay chính là "ánh sáng cuối đường hầm" để họ đòi lại quyền sở hữu chính đáng trên mảnh đất của mình?

Từ "phù phép" sổ đỏ đến khoản nợ nghìn tỷ
Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (tại quận Dương Kinh cũ, nay thuộc phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) từng được kỳ vọng là điểm sáng bất động sản phía Nam thành phố. Tuy nhiên, thay vì mang lại tổ ấm cho người dân, dự án này lại trở thành tâm điểm của một vụ án kinh tế chấn động. Mọi chuyện bắt đầu phát lộ khi hàng loạt hộ dân mua đất tại đây gửi đơn tố cáo Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên (Công ty Thủy Nguyên) có dấu hiệu lừa đảo.
Trước đó, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Huy Cường (sinh năm 1973), nguyên Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một kịch bản lừa đảo tinh vi: Lợi dụng tư cách pháp nhân và quyền sở hữu dự án, ông Cường đã hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các thửa đất trong dự án. Tuy nhiên, thay vì bàn giao cho khách hàng đã thanh toán tiền, ông Cường giữ lại đa số sổ đỏ đứng tên công ty.
Thay vì thực hiện nghĩa vụ với người mua, "ông trùm" này đã mang các sổ đỏ này đi thế chấp tại các tổ chức tín dụng để vay vốn cho công ty, thậm chí dùng làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay tiền. Nghiêm trọng hơn, một số thửa đất đã có chủ nhưng vẫn bị ông Cường bí mật làm hợp đồng chuyển nhượng cho cá nhân khác để gán nợ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tổng dư nợ tại các ngân hàng mà ông Cường vay vốn thông qua các thủ đoạn này lên tới con số khủng khiếp: khoảng 910 tỷ đồng.
UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Thông báo số 95/TB-UBND về việc thu hồi khu đất gần 2.300m2 do Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên quản lý tại phường Hưng Đạo, do vi phạm pháp luật về đất đai. Khu đất bị thu hồi do Công ty Thủy Nguyên đang quản lý, sử dụng, thuộc trường hợp phải thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai. Vị trí khu đất được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BB-538073 do Sở TN&MT Hải Phòng cấp năm 2010.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty Thủy Nguyên khẩn trương di dời các tài sản trên khu đất tại phường Hưng Đạo trong vòng 45 ngày. Quá thời hạn, các tài sản trên đất chưa di dời được xác định không còn nhu cầu sử dụng.
Cũng theo văn bản của UBND TP, trường hợp Công ty Thủy Nguyên không chấp hành, giao UBND phường Hưng Đạo thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi. Đây được xem là nỗ lực nhằm làm sạch pháp lý và bảo vệ quyền lợi Nhà nước trước những sai phạm chồng chất của chủ đầu tư.
Từ tín dụng đen và sự tiếp tay của cán bộ ngân hàng
Vụ án không chỉ dừng lại ở hành vi lừa đảo mà còn bóc tách một mạng lưới tội phạm có tổ chức, kéo theo cả giới "tín dụng đen" và cán bộ ngân hàng biến chất. Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Hải Phòng đã làm rõ nguồn cơn dẫn đến việc ông Trần Huy Cường rơi vào bẫy nợ nần, buộc phải "liều mình" mang tài sản dự án đi cầm cố.

Cơ quan điều tra đã khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi đã cho ông Cường và nhiều cá nhân khác vay số tiền lên tới 338 tỷ đồng với lãi suất "cắt cổ", dao động từ 2.000 đến 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73% đến 146%/năm). Chỉ tính riêng việc cho vay nặng lãi, nhóm đối tượng này đã thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng. Chính áp lực từ các khoản vay "nóng" này đã đẩy ông Cường vào con đường lừa đảo khách hàng để có tiền chi trả lãi vay.
Tuy nhiên, kịch bản lừa đảo khó có thể hoàn tất nếu không có sự "giúp sức" từ phía bên trong các định chế tài chính. Công an TP Hải Phòng đã tiếp tục khởi tố 3 bị can là nhân viên Ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy, gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991), Đào Thị Phượng (SN 1988) và Phạm Vinh Quang (SN 1995). Những cán bộ này bị buộc tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.
Theo hồ sơ vụ án, 3 nhân viên ngân hàng này đã bàn bạc, thông đồng với Trần Huy Cường để làm giả các chứng từ, hồ sơ vay vốn. Sự tiếp tay này đã giúp ông Cường thuận lợi thế chấp thành công 40 sổ đỏ của dự án Anh Dũng IV để rút tiền từ ngân hàng, bất chấp các quy định nghiêm ngặt về thẩm định tài sản và nguồn gốc đất. Sự cấu kết giữa doanh nghiệp biến chất, giới cho vay lãi nặng và nhân viên ngân hàng thoái hóa đã tạo thành một "liên minh" gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính.
Hiện nay, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc thu hồi đất tại dự án Anh Dũng IV là thông điệp mạnh mẽ của TP Hải Phòng trong việc lập lại trật tự kỷ cương, không để các dự án nhà ở trở thành công cụ trục lợi bất chính cho các nhóm lợi ích.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hải - Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã đưa ra những phân tích chuyên sâu về quyết định thu hồi 2.290m2 đất tại dự án Anh Dũng IV. Theo Luật sư Hải, đây là một quyết định hành chính cần thiết và đúng đắn để giải quyết "nút thắt" pháp lý kéo dài. Luật sư Hải nhận định, việc thu hồi này thuộc trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai. Trong bối cảnh chủ đầu tư đã mang tài sản dự án đi thế chấp chồng chéo và trục lợi bất chính, việc Nhà nước thu hồi giúp giành lại quyền kiểm soát quỹ đất, ngay lập tức ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp phát sinh thêm.
"Việc thu hồi đất là hành động kịp thời để 'khoanh vùng' sai phạm, không cho các rắc rối pháp lý tiếp tục lan rộng. Đây là bước đệm quan trọng để sau này cơ quan chức năng có cơ sở xem xét, bảo vệ quyền lợi và cấp lại quyền sở hữu cho những khách hàng mua đất hợp pháp, giúp họ thoát khỏi tình trạng bỏ tiền mua đất nhưng không được xây nhà." - Luật sư Hải nhấn mạnh.
Bên cạnh trách nhiệm hình sự cá nhân của ông Trần Huy Cường, Luật sư Hải cho rằng việc các cán bộ ngân hàng bị khởi tố đã bộc lộ "lỗ hổng" nghiêm trọng trong quy trình thẩm định tài sản.
Việc một tài sản đang trong quá trình thực hiện dự án, thậm chí đã có chủ, nhưng các cán bộ ngân hàng vẫn có hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay làm giả các chứng từ, hồ sơ vay vốn giúp cho ông Cường lừa đảo chót lọt. Những cán bộ ngân hàng này là người lao động của Ngân hàng.
Luật sư Hải khẳng định, các cơ quan tố tụng cần làm rõ trách nhiệm dân sự của phía ngân hàng khi nhận thế chấp những tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý. Điều này không chỉ nhằm xử lý sai phạm mà còn là cơ sở để yêu cầu bồi thường thiệt hại, đảm bảo tính công bằng cho các nạn nhân – những hộ dân đã bỏ tiền túi ra mua đất nhưng bị chủ đầu tư mang đi "cắm" lấy tiền.

Quyết định thu hồi đất không chỉ là biện pháp trừng phạt đối với Công ty Thủy Nguyên mà còn là giải pháp kỹ thuật để làm sạch hồ sơ pháp lý của dự án, mở ra cơ hội giải quyết dứt điểm các quyền lợi chính đáng cho người dân.