>>> "Cà phê đường tàu": Từ góc nhìn du lịch

Trao đổi với PV, người dân sống xung quanh phố đường tàu cho biết, các quán cà phê vẫn rất đông khách, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

Theo phản ánh của một số du khách, những người muốn vào đường tàu để chụp ảnh thì buộc phải sử dụng dịch vụ ở hàng quán ở đây.

Ngay sau khi lực lượng bảo vệ rời đi, tại dọc tuyến phố đường tàu chạy song song với phố Phùng Hưng, khung cảnh tấp nập khách ra vào ở một số quán cà phê, quán nước vẫn diễn ra khi không có lực lượng chức năng canh gác.

Khi có lực lượng chức năng đứng chốt trực thì các quán cà phê không thực hiện việc đón khách.

Phố đường tàu là đoạn nối giữa đường Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, đoạn đường dài khoảng 2km.

Phố đường tàu là đoạn nối giữa đường Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, đoạn đường dài khoảng 2km.

Theo phản ánh của một số du khách, những người muốn vào đường tàu để chụp ảnh thì buộc phải sử dụng dịch vụ ở hàng quán ở đây.

Theo phản ánh của một số du khách, những người muốn vào đường tàu để chụp ảnh thì buộc phải sử dụng dịch vụ ở hàng quán ở đây.

Dù đã có biển cấm nhưng du khách vẫn ưa thích trải nghiệm

Dù đã có biển cấm nhưng du khách vẫn ưa thích trải nghiệm

Từ giữa tháng 9/2022, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn tại khu vực phố cà phê đường tàu. Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sẽ tạm đóng cửa các quán cà phê đường tàu và thu hồi giấy phép với các hộ kinh doanh vi phạm an toàn hành lang đường sắt ở phường Phùng Hưng, Cửa Nam.

Từ giữa tháng 9/2022, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn tại khu vực phố cà phê đường tàu. Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sẽ tạm đóng cửa các quán cà phê đường tàu và thu hồi giấy phép với các hộ kinh doanh vi phạm an toàn hành lang đường sắt ở phường Phùng Hưng, Cửa Nam.

Ngay sau khi lực lượng bảo vệ rời đi, tại dọc tuyến phố đường tàu chạy song song với phố Phùng Hưng, khung cảnh tấp nập khách ra vào ở một số quán cà phê, quán nước vẫn diễn ra khi không có lực lượng chức năng canh gác.

Khung cảnh tấp nập khách ra vào ở một số quán cà phê, quán nước vẫn diễn ra khi không có lực lượng chức năng canh gác.

người dân sống xung quanh phố đường tàu cho biết, các quán cà phê vẫn rất đông khách, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

Người dân sống xung quanh phố đường tàu cho biết, các quán cà phê vẫn rất đông khách, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, 100% các hộ kinh doanh tại đây vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, 100% các hộ kinh doanh tại đây vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Từ giữa tháng 9/2022, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn tại khu vực phố cà phê đường tàu. Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sẽ tạm đóng cửa các quán cà phê đường tàu và thu hồi giấy phép với các hộ kinh doanh vi phạm an toàn hành lang đường sắt ở phường Phùng Hưng, Cửa Nam.

Cũng trong tháng 9/2022, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, hồi đầu tháng 5/2022, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đã có văn bản gửi các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Điện Biên Phủ đề nghị có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng người dân bày bán hàng, du khách trong nước và nước ngoài quay phim chụp ảnh tại đây.

Đồng thời, Cục Đường sắt Việt Nam cũng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị tiếp tục chỉ đạo, xử lý tình trạng này.