Mối quan hệ giữa Hải Phòng, Quảng Ninh và Luông Pha Băng không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng yếu mà còn là sứ mệnh từ trái tim, góp phần thắt chặt tình đoàn kết vĩ đại giữa hai dân tộc.
Chuyến thăm và làm việc hữu nghị đặc biệt Việt - Lào mới đây của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng đã mở ra một chương mới, đầy kỳ vọng về sự phát triển thực chất và bền vững.

Cửa ngõ vươn ra biển lớn và những nhịp cầu hữu nghị
Không chỉ là cuộc gặp gỡ ngoại giao thông thường, hành trình kết nối lần này còn là minh chứng cho sức mạnh liên kết giữa một "trung tâm động lực" miền Bắc Việt Nam với vùng đất di sản của nước bạn Lào.
Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng do ông Bun Lươm Mạ Ni Vông – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng. Cuộc gặp gỡ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026), tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao giữa hai địa phương.
Ông Lê Ngọc Châu – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đã phác thảo nên bức tranh kinh tế đầy ấn tượng. Kể từ sau cột mốc lịch sử hợp nhất với tỉnh Hải Dương, Hải Phòng không chỉ mở rộng về không gian địa lý mà còn bứt phá mạnh mẽ về tầm vóc kinh tế. “Hải Phòng hiện là địa phương duy nhất trên cả nước giữ vững đà tăng trưởng hai con số liên tục trong 11 năm. Quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc chính là bệ phóng để thành phố hỗ trợ và chia sẻ cùng các địa phương kết nghĩa tại Lào." - Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.
Những con số "biết nói" trong 4 tháng đầu năm 2026 là minh chứng rõ nét cho sức sống của thành phố Hải Phòng như: Thu ngân sách, vượt ngưỡng 78.000 tỷ đồng. Trong đó, thu hút FDI: Đạt 1,29 tỷ USD (tăng trưởng ngoạn mục 76,7% so với cùng kỳ). Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu của thành phố chạm mốc 18,3 tỷ USD.
Ông Lê Ngọc Châu khẳng định, mối quan hệ Việt – Lào là tài sản vô giá. Với Hải Phòng, việc thắt chặt tình đoàn kết với Luông Pha Băng không chỉ nằm ở những văn kiện ký kết, mà là sự cụ thể hóa trong các lĩnh vực: Logistics, hạ tầng cảng biển, du lịch và giáo dục đào tạo. Thành phố cam kết sẽ là cánh cửa để các sản phẩm của Lào vươn ra thị trường quốc tế thông qua hệ thống cảng nước sâu hiện đại.
Giao thoa di sản, kết nối tương lai
Rời thành phố Cảng, hành trình của Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng tiếp tục đến với Quảng Ninh, "Việt Nam thu nhỏ". Tại đây, tinh thần hữu nghị một lần nữa được thắp sáng thông qua những cam kết mang tính chiến lược về hạ tầng và con người.

Ông Quản Minh Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, chia sẻ bằng cả sự chân thành về mối quan hệ "môi hở răng lạnh". Đối với Quảng Ninh, mỗi bước tiến của Luông Pha Băng đều có sự đồng hành, sẻ chia của chính quyền và nhân dân vùng mỏ. Trong giai đoạn tới, Quảng Ninh xác định rõ 3 trụ cột hỗ trợ trọng tâm dành cho các tỉnh Bắc Lào. Hạ tầng, tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình dân sinh, giáo dục thiết yếu. Mở rộng quy mô tiếp nhận lưu học sinh Lào và đào tạo cán bộ nguồn. Chia sẻ mô hình phát triển kinh tế xanh và dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế.
Một trong những đề xuất đầy triển vọng từ ông Bun Lươm Mạ Ni Vông chính là việc nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa Quảng Ninh và Luông Pha Băng. Đây được coi là "nút thắt" chiến lược cần tháo gỡ để kích cầu du lịch.
Nếu đường bay này được hiện thực hóa, du khách có thể ăn sáng tại Cố đô Luông Pha Băng cổ kính và ăn tối bên bờ Vịnh Hạ Long kỳ vĩ. Đây không chỉ là kết nối địa lý, mà là sự giao thoa của hai di sản thế giới.
Bí thư Tỉnh ủy Luông Pha Băng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mô hình phát triển của Quảng Ninh và mong muốn các cán bộ chủ chốt của tỉnh sẽ được tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn tại đây để học tập cách thức chuyển đổi mô hình kinh tế từ "nâu" sang "xanh".
Từ tiềm năng đến hành động thiết thực
Sự đồng lòng giữa lãnh đạo các địa phương đã tạo ra một "tam giác" hợp tác vững chắc. Những đề xuất của tỉnh Luông Pha Băng đã được cả Hải Phòng và Quảng Ninh đón nhận với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Cuộc làm việc giữa lãnh đạo TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh với Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng không chỉ dừng lại ở những nghi thức ngoại giao, mà đã chạm đến những vấn đề cốt lõi của sự phát triển. Đó là sự sẻ chia nguồn lực, là niềm tin về một tương lai cùng thịnh vượng.
Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, tình cảm thủy chung, son sắt giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa Hải Phòng - Quảng Ninh với Luông Pha Băng nói riêng, chính là ngọn hải đăng định hướng cho mọi hành động. Những dự án hạ tầng sắp được triển khai, những lớp học đầy ắp lưu học sinh Lào tại Việt Nam, hay những chuyến bay xuyên biên giới trong tương lai gần... tất cả đang dệt nên một bức tranh tươi sáng.
Sự kiện này diễn ra vào thời điểm vô cùng ý nghĩa, không chỉ thắt chặt ngoại giao mà còn thúc đẩy giao thương kinh tế vùng trọng điểm Bắc Bộ với các tỉnh bạn Lào, khẳng định vị thế dẫn đầu của Hải Phòng và Quảng Ninh trong công tác đối ngoại địa phương. Như lời khẳng định của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường: "Giữ gìn mối quan hệ Việt - Lào không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim". Mối quan hệ ấy chắc chắn sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai quốc gia.