Kinh tế địa phương

Nghệ An tháo “rào cản” cho doanh nghiệp phát triển

Hồng Quang 20/03/2025 10:15

Nghệ An đang tiếp tục nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn, “rào cản” kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

nghe an 2
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình đầu tư, hoạt động của Công ty cổ phần ván sợi MDF nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An)

Được ví như “xương sống” của nền kinh tế, là “hạt nhân” tăng tưởng, thời gian qua, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhận được rất nhiều ưu đãi về cơ chế, chính sách, hoạt động hỗ trợ liên quan đến từ các cấp ngành, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện tại cơ sở như thế nào, có thuận lợi hay không lại là một câu chuyện khác.

Nhiều “rào cản” cần tháo gỡ

Sau 2 tháng đầu năm 2025, mặc dù kinh tế Nghệ An đã có những bước chuyển mình khá tích cực với những con số tăng trưởng đáng ghi nhận, tuy nhiên điều đáng lo ngại là nhiều doanh nghiệp hiện vẫn còn chật vật đối mặt với nhiều khó khăn, “rào cản” để tập trung ổn định hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

Đơn cử như trường hợp của Công ty CP cấp nước Thái Hoà, địa chỉ tại phường Hoà Hiếu, TX Thái Hoà, tỉnh Nghệ An. Theo đại diện doanh nghiệp này cho hay, công ty đang sử dụng thửa đất với mục đích cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, tuy nhiên, qua phân loại đất theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TX Thái Hoà thì lại ghi là loại đất “ODT”, tức đất ở đô thị. Điều này đã khiến cho công ty gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc gia hạn thời gian thuê đất.

Về vấn đề trên, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An trước đó đã có ý kiến triển khai giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp nhưng hơn 6 tháng trôi qua vẫn chưa hoàn thành. Do vậy, mới đây, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo UBND TX Thái Hoà phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với hiện trạng, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP cấp nước Thái Hoà hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, vấn đề “tắc” nguồn cung vật liệu xây dựng thực hiện công tác san lấp mặt bằng tại dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2 (giai đoạn 1) đang là vấn đề nhức nhối, khiến cho các cấp, chính quyền địa phương và doanh nghiệp phải “đau đầu” tìm cách tháo gỡ.

Nguyên nhân được ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng cho biết, trong quá trình vận chuyển vật liệu san lấp, họ gặp phải trở ngại đến từ người dân địa phương, nơi có mỏ đất đang khai thác, dẫn đến việc chậm trễ thi công gói thầu, không hoàn thành đúng cam kết mà chủ đầu tư đưa ra.

“Mặc dù Lãnh đạo tỉnh Nghệ An rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản đề nghị các cấp ngành, địa phương có thẩm quyền liên quan giải quyết thấu đáo vướng mắc, khó khăn cho công ty. Tuy nhiên, đến nay mọi việc vẫn chưa có chuyển biến, doanh nghiệp chưa thể hoạt động và đang đứng trên bờ vực phá sản” – ông Nguyễn Văn Hoàng nói.

Tập trung “gỡ khó” cho doanh nghiệp

Liên quan đến vướng mắc trên, ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng thông tin với PV Diễn đàn Doanh nghiệp, UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã có văn bản số 1715/UBND-NN ngày 10/3/2025 về việc quản lý hoạt động khoáng sản tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Trong đó, giao UBND huyện Diễn Châu tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước; có văn bản đề xuất UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và báo cáo trước ngày 20/3/2025.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Diễn Châu, quy định của pháp luật để tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến khai thác khoáng sản tại địa bàn xã Diễn Lợi, đảm bảo hài hoà giữa quyền lợi người dân, doanh nghiệp và chính sách, pháp luật của nhà nước; báo cáo trước ngày 25/3/2025.
“Chúng tôi tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt đến từ UBND tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp sẽ sớm được triển khai thi công, khai thác, vận chuyển trở lại để kịp thời cung ứng vật liệu xây dựng, phục vụ cho dự án trọng điểm của tỉnh và đặc biệt là giúp cho công ty được “hồi sinh” trở lại sau gần một năm trời dừng hoạt động” – ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết.

Cũng liên quan đến vấn đề đất đai, hiện nay nhiều nhà đầu tư có dự án trong Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, TX Thái Hoà, tỉnh Nghệ An đều đang rơi vào tình cảnh khó khăn chung, đó là chưa được các cấp ngành, địa phương có thẩm quyền liên quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin thuê đất/giao đất, trong khi họ đã hoàn thành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điểm đáng chú ý, cụm công nghiệp này là nơi tập trung của nhiều doanh nghiệp hoạt động đa ngành, nghề, lĩnh vực và đặc biệt có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thị xã nói riêng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng cho Nghệ An nói chung. Nếu các dự án sớm đi vào hoạt động sẽ không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, mà còn tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, lao động địa phương.

Về nội dung này, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã có ý kiến đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị giao đất/cho thuê đất của các chủ đầu tư dự án trong Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, TX Thái Hoà…

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Nghệ An tháo “rào cản” cho doanh nghiệp phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO