Kể từ ngày 12/8, các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai phương án phân chia tần suát đi chợ của người dân để phòng, chống dịch COVID-19. Phương án đi chợ mới được áp dụng theo hình thức phát thẻ vào chợ và đi chợ theo ngày chẵn, ngày lẻ.

Tại các cổng chợ đều có thành viên của BQL chợ kiểm tra phiếu.

Tại các cổng chợ đều có thành viên của BQL chợ kiểm tra phiếu.

Theo phương án này, mỗi hộ gia đình trên địa bàn thành phố sẽ được phát 5 thẻ đi chợ tương ứng với 15 ngày. Theo ghi nhận, người dân địa phương cùng với tiểu thương tại các chợ đang thực hiện khá nghiêm túc, không diễn ra tình trạng ồ ạt đi chợ.

Tại các cổng vào chợ, các thành viên thuộc Ban quản lý chợ đều được trang bị máy đo thân nhiệt, du dịch rửa tay theo quy định. Trước khi người dân vào chợ phải trình phiếu có điền thông tin các nhân và thời gian đi chợ. Phương án này sẽ giúp quá trình truy vết sau này được thuận tiện hơn nếu như có phát hiện ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng.

Theo Ban quan lý (BQL) các chợ, những trường hợp nào có thân nhiệt cao hơn mứ quy định sẽ đứng đợi bên ngoài để nghỉ ngơi và sẽ đo lại sau khoảng 15 phút. Nếu như có trường hợp sau 2 lần đo vẫn cho thấy nhiệt độ cao hơn bình thường sẽ được mời quay lại, không được vào chợ.

Thực hiện nghiêm việc sát khuẩn, do thân nhiệt trước khi vào chợ.

Thực hiện nghiêm việc sát khuẩn, do thân nhiệt trước khi vào chợ.

Nhiều người dân cho biết phương án này khá bất tiện trong việc đi chợ bởi phải mua nhiều hơn thường ngày. Tuy nhiên, đa số ngời dân đều đồng thuận bởi lẽ dịch COVID-19 vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp, việc đề phòng vẫn là tốt hơn hết để tránh ảnh hưởng tới cộng đồng.

“Với phương án 3 ngày đi chợ 1 lần, gia đình tôi phải lên kế hoạch mua đủ những gì để sinh hoạt. Không cần phải mua qua nhiều bởi lượng thực phẩm cung ứng tại chợ vẫn đủ để người dân chúng tôi mua sắm. Việc tránh tụ tập đông người tại các chợ cũng là một phương án tôt để phòng dịch như hiện nay.” Chị Nguyễn Mỹ Lệ ( Hòa Khánh) cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Trưởng Ban BQL các chợ Liên Chiểu cho biết việc thực hiện kiểm phiếu vào chợ đã được thực hiện từ sáng 12/8. Tuy nhiên, do một số phường, tổ chưa hoàn thành việc phát phiếu cho người dân nên Ban quản lý các chợ sẽ tiến hành nhắc nhở người dân ra vào chợ.

“BQL sẽ thực hiện nghiêm túc việc kiểm phiếu, đối với những người dân không có phiếu, BQL các chợ sẽ từ chối cho người dân vào chợ”, ông Hà nói.

Tại khu vực chợ Cồn hiện có khoảng 200 hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu vẫn hoạt động bình thường. Hiện nay chợ chỉ mở 2 cổng chính tại khu vực đường Ông Ích Khiêm và khu vực đường Hùng Vương. Còn các cổng phụ đều đóng cửa để dễ quản lý lượng người ra vào.

Theo ông Phan Thành Thoại - Phó Trưởng ban BQL chợ Cồn trong ngày đầu thực hiện kiểm soát “thẻ vào chợ”, lượng người dân đến chợ giảm khoảng 30% so với ngày thường.

“Đối với những trường hợp không mang theo thẻ thì các cán bộ tại đây sẽ giải thích và trao đổi với người dân về nhận thẻ tại các tổ trưởng tổ dân phố. Chúng tôi cũng cam kết với người dân là chợ không thiếu hàng, cứ về lấy thẻ rồi vào chợ, chợ vẫn cung ứng đầy đủ thực phẩn cho người dân”, ông Thoại cho biết.

Đối với tiểu thương tại các chợ, khu vực buôn bán được phân chia rõ ràng. Các hộ kinh doanh sẽ thay phiên nhau buôn bán theo ngày. Nhiều tiểu thương cho rằng việc này khá bất tiện trong việc kinh doanh bởi lẽ họ sợ thực phẩm sẽ hư hại trong thời gian dừng bán. Tuy nhiên, các tiểu thương vẫn ủng hộ chủ trương của thành phố.

Điền thông tin trên các phiếu đi chợ để thuận tiện hơn trong việc truy vết về sau.

Điền thông tin trên các phiếu đi chợ để thuận tiện hơn trong việc truy vết về sau.

Các phiếu thông tin sẽ được tổng hợp tại thùng phiếu.

Các phiếu thông tin sẽ được tổng hợp tại thùng phiếu.

Các tiểu thương tại các chợ luân phiên kinh doanh theo ngày.

Các tiểu thương tại các chợ luân phiên kinh doanh theo ngày.

Người dân ý thức việc bảo vệ bản thân, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân ý thức việc bảo vệ bản thân, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trước các chợ đều có băng - rôn khuyến cáo người dân mua đủ. Các chợ khẳng định cung ứng đủ nguồn thực phẩm.

Trước các chợ đều có băng - rôn khuyến cáo người dân mua đủ. Các chợ khẳng định cung ứng đủ nguồn thực phẩm.

Đối với các hộ kinh doanh bên ngoài chợ đều có căng dây, yêu cầu người mua giữ khoảng cách.

Đối với các hộ kinh doanh bên ngoài chợ đều có căng dây, yêu cầu người mua giữ khoảng cách.

Đối với tiểu thương tại các chợ, khu vực buôn bán được phân chia rõ ràng. Các hộ kinh doanh sẽ thay phiên nhau buôn bán theo ngày. Nhiều tiểu thương cho rằng việc này khá bất tiện trong việc kinh doanh bởi lẽ họ sợ thực phẩm sẽ hư hại trong thời gian dừng bán. Tuy nhiên, các tiểu thương vẫn ủng hộ chủ trương của thành phố.