Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 9, chiều 27/10 tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết đây là cơn bão mạnh, nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, đặc biệt khi vào bờ nước biển dâng, gây ngập. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơn bão mạnh và nguy hiểm nhất từ 20 năm trở lại đây tại miền Trung. Chúng ta chủ động thế nào cũng không thể chủ quan. Mục tiêu phải bảo vệ an toàn tính mạng của người dân.

Các địa phương khi cả hệ thống chính trị đều vào cuộc lên kế hoạch sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền tránh trú… Về phía người dân, không ai dám chủ quan, mọi người đều lo đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa cẩn thận.

Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, hồi 13h ngày 27/10, vị trí tâm bão số 9 cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 470km; gió cấp 13, 14, giật cấp 17, di chuyển 20-25km/h theo hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo, đến 10h ngày 28/10, trên đất liền từ Quảng Nam - Bình Định gió cấp 11, 12, giật cấp 15, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Gió trên đất liền từ Đà Nẵng - Bình Định: cấp 11-12, giật cấp 15; Thừa Thiên Huế, Phú Yên: cấp 8, 9, giật cấp 11; Kon Tum, Gia Lai: cấp 7-8, giật cấp 10; Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa: cấp 6-7, giật cấp 10.

Từ đêm 27- 29/10, từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên mưa 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên mưa 100-200mm/đợt. Từ 28-31/10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa 500-700mm/đợt, Quảng Bình - Quảng Trị mưa 200-400mm/đợt.

Ông Trần Dũng – Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn nói: “Như khuyến cáo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn và chính quyền địa phương thì bão số 9 rất mạnh, mức độ nguy hiểm cao nên người dân chúng tôi cũng không chủ quan. Phải chằng chống nhà cửa cẩn thận, mua thêm thức ăn, đồ uống dự trữ… để ứng phó với bão”.

Dưới đây là một số hình ảnh Diễn đàn Doanh nghiệp ghi nhận về công tác ứng phó với bão số 9 tại Đà Nẵng

Người dân tập trung đông lại các cửa hàng điện nước để mua các vật dụng cần thiết như: dây thép, dây dù… về chằng chống nhà cửa 

 

Cây xanh được cắt tỉa ở các tuyến phố

 

Lực lượng chức năng nhắc nhở, giúp dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ  

Người dân lấy cát để chắn mái 

 

Người dân hối hả chằng chống nhà cửa

 

Các ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang cẩn thận neo thuyền chống bão.