Các công trình, dự án trọng điểm đồng loạt được khởi công - khánh thành, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng
Mới đây, TP Hải Phòng đã đồng loạt tổ chức khánh thành, khởi công 14 công trình, dự án trọng điểm của thành phố chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2026, kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo TP Hải Phòng đã dâng hương và dự lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15 tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
Những dự án trình trọng điểm tạo sức bật mới
Theo đó, tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15. Dự án với tổng mức đầu tư hơn 234 tỷ đồng. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển, nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng thời là địa chỉ sinh hoạt chính trị, văn hóa và du lịch của nhân dân TP Hải Phòng và cả nước. Đây cũng là điểm nhấn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, Hải Phòng tổ chức khánh thành Dự án xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương có quy mô đến năm 2025 là 750 đối tượng, hướng đến năm 2030 là 1.000 đối tượng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng yếu thế. Từ đó, nâng cao hiệu quả làm việc của viên chức, người lao động, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn phía Tây thành phố.
Một dự án đáng chú ý khác là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 với tổng vốn hơn 557 tỷ đồng. Dự án cung cấp mặt bằng sạch cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đã thu hút 8 doanh nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng 85%, cho thấy sức hút lớn trong phát triển công nghiệp địa phương.
Bên cạnh đó, công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tứ Minh (Đại An 2) với tổng vốn hơn 119 tỷ đồng cũng được khánh thành, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, đặc biệt cho các khu công nghiệp trên địa bàn.
Song song với các dự án khánh thành, dịp này Hải Phòng cũng khởi công hàng loạt công trình mới như: Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 qua địa bàn quận Kiến An (cũ), tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo (cũ); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua TP Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2.
Cùng với đó là Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư mới xã Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (cũ), Dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thủy Nguyên (Giai đoạn 1), Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Bình Giang, Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, Dự án xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên.
Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng chia sẻ: “Sự kiện khánh thành các công trình, dự án của Hải Phòng có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, khẳng định quyết tâm của các cấp, các ngành, chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, góp phần hiện thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và minh chứng thực tế từng bước đi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cũng khẳng định, 14 công trình, dự án khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Các công trình này khi đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng kiên định trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển, logistics, tiên phong chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và có những đóng góp thiết thực cho đất nước.

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các công trình, dự án không chỉ tạo dấu ấn thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố mà còn góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong giai đoạn tới.
Để khai thác hiệu quả các dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu đang thi công tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm nghiêm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn về lao động. Đặc biệt, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, thời gian, giải pháp thi công khoa học phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, người dân, doanh nghiệp.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Kiên Cường - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng KCN Hoàng Diệu cho biết: “Chúng tôi nhận thức rằng một khu công nghiệp thế hệ mới không chỉ đơn thuần cung cấp quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật, mà còn phải trở thành nền tảng cho sản xuất xanh, đổi mới công nghệ và tăng trưởng bền vững. Từ định hướng đó, KCN Hoàng Diệu được triển khai với quy mô 245 ha, được quy hoạch, xây dựng trở thành khu công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. KCN Hoàng Diệu có vị trí kết nối thuận lợi trên trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, liên kết hiệu quả với hệ thống cảng biển, sân bay và các trung tâm logistics trọng điểm miền Bắc. Chúng tôi tin tưởng nơi đây sẽ trở thành điểm đến của các nhà đầu tư chất lượng cao và góp phần tạo thêm động lực phát triển công nghiệp cho thành phố Hải Phòng trong thời gian tới”.
Còn ông Cao Hoàng Dương - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần mỹ thuật Trung ương chia sẻ: “Việc xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi không chỉ là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là công trình giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau. Là nhà thầu thi công phần mỹ thuật tượng đài - phù điêu thuộc Quần thể di tích bến K15, chúng tôi vô cùng tự hào khi được TP Hải Phòng phố tiếp tục tin tưởng, giao thực hiện Gói thầu số 21 - Thi công phần mỹ thuật của dự án Công viên tượng đài chiến thắng Cát Bi.
Theo ông Hoàng Dương, đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trọng trách đặc biệt thiêng liêng của một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa và bảo tồn di tích, di sản lịch sử của dân tộc như Công ty cổ phần mỹ thuật Trung ương.
Chúng tôi nhận thức rõ đây không chỉ là một công trình xây dựng thông thường, đây là một tác phẩm nghệ thuật mang tầm vóc biểu tượng. Chúng tôi cam kết tuyệt đối tuân thủ kế hoạch thi công, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thành dự án đúng thời hạn, sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành công trình vào dịp kỷ niệm 73 năm Chiến thắng Cát Bi (07/3/1954 - 07/3/2027)”, ông Hoàng Dương nói.