Từ những đại công trường giao thông đến các khu công nghiệp, đại đô thị và tổ hợp dịch vụ quy mô lớn, Hưng Yên đang bước vào chu kỳ phát triển mới với khát vọng bứt phá trở thành cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng.
Có những thời điểm, sự chuyển mình của một địa phương không cần nhìn vào những con số tăng trưởng, mà chỉ cần đi qua các công trường đang rền vang tiếng máy.
Ở Hưng Yên hôm nay, từ cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng, tuyến Vành đai 4 đang ngày đêm tăng tốc, đến những khu công nghiệp mới, đại đô thị sinh thái, khu du lịch quy mô hàng nghìn héc-ta hay quần thể thể thao hiện đại… tất cả đang tạo nên một bức tranh phát triển sôi động hiếm thấy.

Trên bản đồ đầu tư phía Bắc, Hưng Yên đang dần trở thành điểm hội tụ của những dòng vốn lớn, những công trình động lực và những kỳ vọng mới.
Đó cũng là “thế” để mở ra không gian phát triển mới và là “lực” để Hưng Yên bứt phá trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
Hạ tầng liên vùng mở rộng không gian phát triển
Nếu phải chọn một biểu tượng cho chu kỳ phát triển mới của Hưng Yên, đó chính là những đại công trường giao thông đang trải dài từ phía Tây sang phía Đông của tỉnh.
Nổi bật nhất là Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, với cầu Mễ Sở vượt sông Hồng và hệ thống nút giao chiến lược kết nối trực tiếp các khu công nghiệp, đô thị và các tuyến cao tốc quốc gia. Khi hoàn thành, Vành đai 4 sẽ trở thành “trục xương sống” kết nối Hưng Yên với Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và toàn bộ mạng lưới giao thông phía Bắc. Từ đây, hàng hóa có thể nhanh chóng tiếp cận cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Pháp Vân - Cầu Giẽ, mở rộng khả năng liên kết với cảng biển Hải Phòng, sân bay Nội Bài và các trung tâm công nghiệp lớn của cả nước.
Song hành với Vành đai 4 là hàng loạt công trình có ý nghĩa chiến lược như cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), Vành đai 5 vùng Thủ đô, đường kết nối di sản ven sông Hồng, các tuyến đường trục Đông - Tây, Bắc - Nam và định hướng phát triển tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Mỗi dự án là một mắt xích, nhưng khi kết nối lại sẽ hình thành một mạng lưới giao thông liên hoàn, đưa Hưng Yên từ vị trí “vệ tinh” trở thành điểm trung chuyển quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng.
Điều đáng nói là hạ tầng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế. Những khu vực trước đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp đang từng bước trở thành quỹ đất phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Những hành lang giao thông mới cũng đang kéo theo sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh và mở rộng quy mô sản xuất.
Đó là giá trị lớn nhất của hạ tầng chiến lược, tạo ra những con đường mới để tạo nên những cơ hội phát triển mới.

“Đại công trường” của những dự án động lực
Nếu hạ tầng là nền móng thì các dự án đầu tư tư nhân chính là những “khối bê tông” đang dựng nên diện mạo tương lai của Hưng Yên.
Trên khắp địa bàn tỉnh, hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư, tạo nên hình ảnh một “đại công trường” đúng nghĩa.
Ở lĩnh vực công nghiệp, cùng với các khu công nghiệp đã khẳng định thương hiệu như Thăng Long II, Phố Nối A, Phố Nối B, Hưng Yên đang mở rộng không gian phát triển bằng Khu công nghiệp số 02, Khu công nghiệp Sạch – VTK, Khu công nghiệp số 03 – Eco Land,… cùng nhiều khu công nghiệp mới theo định hướng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí chính xác và logistics.

Không gian sản xuất của Hưng Yên vì thế không còn tập trung ở một vài địa bàn truyền thống mà đang lan tỏa xuống khu vực phía Nam, tạo động lực phát triển cân bằng hơn giữa các vùng. Nổi bật là Khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc Khu kinh tế Thái Bình, quy mô gần 600 ha, đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn sản xuất điện tử, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao trong nước và quốc tế. Tiếp đó là Khu công nghiệp Hải Long, Khu công nghiệp Hưng Phú đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp xanh, công nghệ cao, chế biến, chế tạo và logistics.
Ở lĩnh vực đô thị và dịch vụ, sức hút của Hưng Yên ngày càng rõ nét khi nhiều tập đoàn lớn liên tục hiện diện với các dự án quy mô hàng trăm đến hàng nghìn héc-ta. Ecopark đã trở thành biểu tượng của đô thị sinh thái; các dự án của Vinhomes, Masterise Homes, Xuân Cầu Holdings tiếp tục mở rộng không gian đô thị hiện đại ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh.
Đặc biệt, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ với quy mô hơn 1.400 ha, dân số khoảng 68.500 người do Sun Group làm chủ đầu tư, nhằm phát triển khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị mới gắn với khai thác hiệu quả nguồn khoáng nóng.
Đây sẽ là tổ hợp đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại và vui chơi giải trí quy mô lớn, mở ra hướng phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh. Điều đó cũng cho thấy Hưng Yên đang dần trở thành điểm đến của những nhà đầu tư chiến lược trong nhiều lĩnh vực, thay vì chỉ hấp dẫn bởi công nghiệp như trước đây.
Một điểm nhấn khác là Dự án Sân vận động PVF tại khu vực xã Văn Giang và xã Nghĩa Trụ. Không chỉ là một công trình thể thao quy mô lớn, dự án còn được kỳ vọng trở thành hạt nhân của quần thể thể thao, dịch vụ và đô thị hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội chất lượng cao, nâng tầm hình ảnh của địa phương trong mắt các nhà đầu tư.
.jpg)
Quan sát bức tranh đầu tư của Hưng Yên hôm nay có thể thấy một điểm chung: các dự án không phát triển riêng lẻ mà đang tạo thành hệ sinh thái. Đường giao thông mở đến đâu, khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm logistics và dịch vụ hình thành đến đó. Các khu đô thị hiện đại lại kéo theo giáo dục, y tế, thương mại, tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là chuỗi giá trị phát triển bền vững mà nhiều địa phương đang hướng tới.
Sự cộng hưởng giữa hạ tầng chiến lược và các đại dự án tư nhân đang tạo ra sức bật mới cho Hưng Yên. Từ một địa phương có lợi thế về vị trí địa lý, Hưng Yên đang từng bước chuyển hóa lợi thế ấy thành năng lực cạnh tranh thực chất bằng hạ tầng hiện đại, môi trường đầu tư thông thoáng và hệ sinh thái phát triển ngày càng hoàn chỉnh.
Có thể chỉ vài năm nữa, khi những tuyến đường chiến lược hoàn thành, những khu công nghiệp mới đi vào hoạt động, những đại đô thị, khu du lịch và các công trình biểu tượng đồng loạt hiện hữu, Hưng Yên sẽ không chỉ thay đổi diện mạo mà còn thay đổi vị thế.
Những “đại công trường” hôm nay sẽ mở ra một cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng - nơi hội tụ của công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, dịch vụ chất lượng cao và khát vọng phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, hướng tới trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai không hề xa.