Kinh tế địa phương
Hải Phòng: Vì sao trường mầm non muốn lùi học thêm 1 tuần?
Mong mỏi đi học trở lại từng ngày nhưng nhiều trường mầm non và phụ huynh học sinh ở Hải Phòng lại muốn lùi học thêm 1 tuần, sau quyết định của UBND thành phố.
Chiều 21/4/2020, UBND thành phố Hải Phòng có văn bản 2993/UBND-VX về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học do dịch COVID-19. Đây là tin vui cho không chỉ ngành Giáo dục Hải Phòng mà còn là sự “thở phào” cho hàng chục nghìn gia đình có con em trong độ tuổi đi học.
Thế nhưng, rất nhiều phụ huynh học sinh và nhà trường, đặc biệt khối mầm non lại không hào hứng với lịch học trở lại như vậy. Bởi các cấp học khác, việc cho đi học trở lại sớm ngày nào, tốt ngày đó vì các em cần sớm kết thúc chương trình năm học sau 1 thời gian dài nghỉ gián đoạn.

Nhiều trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn Hải Phòng muốn lùi lịch học đến ngày 3/5
Tuy nhiên, với cấp học mầm non, việc đi học trở lại chỉ có 3 ngày (27, 28, 29/4) sau đó là ngày Lễ 30/4 – 01/5 và Thứ 7, CN được nghỉ sẽ rất bất cập cho phụ huynh và nhà trường.
Cụ thể, với các trường mầm non ngoài công lập, sau kỳ nghỉ dài như vậy, chắc chắn phần lớn phụ huynh học sinh sẽ cho các con nghỉ thêm đến đầu tháng 5 mới bắt đầu cho con đi học tháng mới. Mặt khác, việc chỉ dạy 3 ngày cuối tháng sẽ khó khăn cho việc thu học phí, trong khi đó lương giáo viên vẫn trả.
Bà Nguyễn Thị H – Hiệu trưởng trường mầm non tư thục H.H (quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, nếu chỉ học 3 ngày cuối tháng 4 rồi nghỉ kéo dài đến 4 ngày thì nhà trường sẽ rất bất cập trong việc tổ chức các hoạt động. Vì mầm non là cấp học không bắt buộc nên chỉ học 3 ngày còn lại của tháng thì hầu hết phụ huynh sẽ cho con nghỉ thêm để đầu tháng mới đi học cho tiện việc đóng học phí. Mặt khác, nhà trường vẫn phải tổ chức 100% giáo viên dạy trở lại chính thức, trong khi học sinh chưa có sẽ phát sinh chi phí trả lương giáo viên. “Trường H.H có khoảng 40 giáo viên, nếu đi làm, mỗi ngày phải chi trả lương giáo viên hết khoảng 10 triệu/ngày mà học phí thì chắc chắn không thu được vì học sinh nghỉ”.
“Nếu để thực hiện giãn cách như quy định của Bộ giáo dục đối với học sinh mầm non là rất khó. Vì các con còn nhỏ nên chưa thể ý thức được việc giữ khoảng cách như vậy. Chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất với các phụ huynh kéo dài ngày nghỉ đến hết ngày 3/5 và được các phụ huynh hoàn toàn nhất trí” – Bà Huỳnh Thị N, Hiệu trưởng trường mầm non P.M cho biết.
Không chỉ các nhà trường, đối với phụ huynh học sinh, nhiều người e ngại việc đi học 3 ngày rồi nghỉ tiếp 4 ngày sẽ khiến các con khó bắt nhịp vào thói quen. Mặc khác, nhiều người e ngại đi học 3 ngày phải đóng học phí cả tháng.
Có thể bạn quan tâm
Hải Phòng: Từ ngày 23/4 cho học sinh đi học trở lại
23:02, 21/04/2020
COVID-19: Về câu chuyện đi học trở lại !
15:11, 22/02/2020
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Chưa làm cho phụ huynh, học sinh an tâm thì chưa đi học trở lại"
09:30, 14/02/2020
Chị Nguyễn Dịu – một phụ huynh học sinh cho biết: “Các con mầm non đi học 3 ngày, chưa kịp quen với việc trở lại trường lớp. Các con nghỉ lâu, khi đi học trở lại sẽ rất quấy. Đi học 3 ngày, lại nghỉ 4 ngày khiến bao công dỗ dành của cô lại quay lại từ đầu”.
Được biết, sau quyết định của UBND thành phố về việc cho học sinh đi học trở lại, các trường mầm non đã chủ động dọn dẹp vệ sinh trường, lớp, phun khử trùng và chuẩn bị mọi công tác đón trẻ trở lại. Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Hiệu trưởng trường mầm non Minakisd (quận Lê Chân) cho biết, nhà trường đã trang bị đầy đủ máy đo nhiệt độ cho các bé, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang,...để đón học sinh đi học trở lại.
Bắt đầu từ 23/4, học sinh khối 9 và khối 12 trên địa bản thành phố Hải Phòng bắt đầu đi học trở lại sau thời gian nghỉ học do dịch COVID-19. Các trường THCS, THPT tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100% học sinh khi đến trường được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn... Mặc dù kỳ nghỉ kéo dài, các em hồ hởi đến trường trở lại, tuy nhiên do phải thực hiện giãn cách nên các lớp phải chia làm nhiều ca và hoạt động vui chơi của học sinh cũng khá dè dặt.
Hải Phòng là địa phương thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19 khá tốt. Từ ngày 21 đến cuối ngày 23/4, Hải Phòng không ghi nhận thêm trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. Toàn thành phố có 428 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 nhưng tất cả đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-Cov-2.
Theo Sở Y tế Hải Phòng, từ ngày 22/3 đến ngày 23/4, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã lấy 2.438 mẫu sàng lọc cho các trường hợp cách ly, tất cả đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-Cov-2.