Tứ Kỳ, Hải Dương: Dân phản đối nhà máy xử lý rác thải

Thu Hà 27/08/2018 05:41

Vừa qua tại xã Đồng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, người dân tập trung phản đối Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp của Công ty cổ phần Tre Xanh.

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp nhận được đơn kiến nghị của người dân xã Đồng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương phản đối chính quyền xã cho xây dựng nhà máy xử lý rác thải gần khu dân cư.

Được biết, khi người dân trong xã nắm được thông tin về Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn thôn Bắc An, xã Đông Kỳ, hầu hết người dân 4 thôn trong xã đã không nhất trí với chủ trương trên, đồng thời đề nghị Đảng ủy, HĐND và UBND xã Đông Kỳ báo cáo lên Huyện ủy, UBND huyện không tiếp nhận và chuyển dự án này đi nơi khác. Bởi nhà máy xử lý rác nằm kề sát khu dân cư và nằm trong khu vực nhạy cảm Vườn quả Bác Hồ của xã.

Người dân xã Đông Kỳ treo băng rôn, khẩu hiệu phản đối xây dựng nhà máy rác

Người dân xã Đông Kỳ treo băng rôn, khẩu hiệu phản đối xây dựng nhà máy rác

Theo 1 người dân trong xã, nơi đây trước kia xa khu dân cư, nhưng gần đây, một số hộ đã tới sinh sống, Trong thời gian tới việc giãn dân sẽ phát triển tới khu vực này. Hơn nữa địa điểm này gần trường học và nhà máy sản xuất nước sạch. Người dân lo ngại, nếu nhà máy xử lý rác thải được xây dựng tại đây sẽ tác động không tốt đến môi trường sống như không khí, nước sinh hoạt có nguy cơ bị ô nhiễm cũng như ảnh hưởng xấu đến đời sống dân sinh của nhân dân địa phương cũng như nhân dân các xã lân cận.

Ông Phạm Huy Sơn - Chủ tịch xã Đông Kỳ cho biết, năm 2005 Đảng ủy, HĐND, UBND xã bàn bạc thống nhất ra nghị quyết quy hoạch đất để xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại vị trí khu vườn quả Bác Hồ với diện tích 63.397 m2. Tuy nhiên việc họp bàn lúc đó xã không xin ý kiến trực tiếp với từng hộ dân mà chỉ bàn bạc xin ý kiến dân chủ đại diện trong đảng ủy, hội đồng nhân dân xã, quân dân chính đảng của xã.

Đến năm 2017 theo chỉ đạo của huyện, xã họp lấy ý kiến của nhân dân về quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác.  Kết quả, cả 4 thôn đều không đồng ý, phản đối kịch liệt rồi tập trung đông người đeo băng rôn khẩu hiệu phản đối dự án xây dựng nhà máy rác tại vườn quả Bác Hồ. Lý do người dân đưa ra là nhà máy gần dân, gây ô nhiễm môi trường, không khí nguồn nước, làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Mặt khác, đường giao thông vận chuyển rác qua xã không đảm bảo an toàn, vườn quả Bác Hồ có ý nghĩa lâu năm của các cụ để lại, không khí khuếch tán vào nguồn nước sạch tại nhà máy nước sạch cung cấp cho toàn huyện.

Người dân xã Đông Kỳ treo băng rôn khẩu hiệu khắp xã

Người dân xã Đông Kỳ treo băng rôn khẩu hiệu khắp xã

“Trước tình hình trên, Đảng ủy, UBND xã đề nghị: Huyện ủy, UBND huyện có kế hoạch chuyển dự án xây dựng nhà máy ở điạ điểm khác trong huyện cho phù hợp, theo nguyện vọng của nhân dân địa phương” – ông Sơn cho biết.

Có thể bạn quan tâm

  • Hải Dương: Sắp đầu tư 3 dự án hơn 185 tỷ đồng

    15:43, 24/08/2018

  • Hải Dương: Người dân mòn mỏi đợi dự án “Chợ”

    05:30, 24/08/2018

  • Kim Thành, Hải Dương: Vì sao sai phạm nhiều năm không bị xử lý?

    07:05, 22/08/2018

  • Hải Dương: Điều chỉnh dự án khu dân cư đô thị nam cầu Hàn

    16:36, 17/08/2018

  • Hải Dương: Thêm một Dự án Khu sinh thái

    09:49, 07/08/2018

  • Hải Dương: Gọi vốn thầu hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp Cổ Dũng

    00:04, 03/08/2018

  • Hải Dương: Đính chính quy hoạch tăng vốn gần 2 tỷ đồng

    11:39, 26/07/2018

Trao đổi với PV báo Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Đặng Duy Huynh - Giám đốc CTCP Tre Xanh cho biết: “Bản thân chúng tôi là những người con Hải Dương rất muốn đóng góp sức lực cho mảnh đất quê hương. Việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải chúng tôi đã đi tham khảo và rút kinh nghiệm những nhà máy rác hiện tại. Chúng tôi đã khắc phục được những nhược điểm mà các nhà máy xử lý rác hiện chưa làm được. Nhưng hiện tại nhân dân xã Đông kỳ phản đối việc xây dựng nhà máy, chúng tôi không muốn xây dựng nhà máy hoạt động tại địa phương mà nhân dân không đồng tình ủng hộ. Chúng tôi mong muốn khi nào chính quyền địa phương tìm một mảnh đất khác phù hợp mà được nhân dân đồng tình ủng hộ thì chúng tôi mới tiến hành xây dựng nhà máy”.

Được biết việc xử lý rác thải nông thôn hiện nay ở xã Đông Kỳ đang vô cùng khó khăn. Hiện tại xã chỉ xử lý bằng cách chôn lấp, tuy nhiên quỹ đất cho việc hôn lấp rác tại xã đã không còn. Vì vậy việc chính quyền có chủ trương triển khai nhà máy xử lý rác thải là một điều tất yếu nhưng bên cạnh đó doanh nghiệp xây dựng nhà máy phải có công nghệ tiến tiến đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sống cho người dân.                      

Thu Hà