Chứng khoán

Vì sao KSA phải tạm ngừng giao dịch từ 17/5?

Nguyễn Long 12/05/2018 04:02

Theo thông báo từ HOSE, từ ngày 17/5/2018, mã cổ phiếu KSA của CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan của KSA từ năm 2015 đếnp/2016 đã dừng xây dựng

Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan của KSA từ năm 2015 đến 2016 đã dừng xây dựng

Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu KSA của CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ 17/5/2018. Trước đó KSA đã bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.

Nguyên nhân do Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt để bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư.

Cổ phiếu KSA chỉ được giao dịch trở lại cho đến khi nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm ngừng giao dịch được khắc phục hoàn toàn.

Trước đó cổ phiếu KSA bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ 22/2/2018 để bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư do công ty liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện bị cảnh báo.

Khá đặc biệt là từ đầu năm 2018 đến nay cổ phiếu KSA hầu như chỉ giao dịch với những phiên tăng trần và giảm sàn, rất ít phiên kết thúc ở chỉ số giảm đỏ hoặc tăng xanh.

Ngay trước khi nhận thông tin bị tạm ngừng giao dịch, cổ phiếu KSA đã có 6 phiên tăng trần liên tiếp từ 4/5 đến 10/5/2018. Giá cổ phiếu KSA tăng lên mức 600 đồng/cổ phiếu. 

Vào năm 2017, KSA gây chú ý tới nhà đầu tư khi có những dấu hiệu bất thường. Cụ thể, trụ sở của KSA đã ngừng hoạt động, đặc biệt trụ sở của các Công ty con của KSA đặt tại Cụm Công nghiệp Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận không hề tồn tại theo những gì công ty công bố.

Không chỉ vậy, khi cổ phiếu KSA bị nghi có liên quan đến cổ phiếu MTM của CTCP Mỏ và XNK Khoáng sản Miền Trung cổ phiếu KSA đã liên tục giảm sàn. Đứng trước việc này, bà Phạm Thị Hinh - Tổng giám đốc KSA đã có văn bản chính thức khẳng định toàn bộ thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Công ty KSA không có bất cứ mối liên hệ hay liên quan nào tới MTM.

Và để củng cố lòng tin cho nhà đầu tư, TGĐ KSA cho biết hiện Công ty đã thỏa thuận xong và mua được mỏ quặng Titan với diện tích 792ha có trữ lượng hơn 4 triệu tấn tại Ninh Thuận, đồng thời tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận. Tuy nhiên, nơi KSA cho xây dựng Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận có công suất 60.000 tấn/năm thì đã dừng thi công từ tháng 10 năm 2016.

Quá trình hoạt động của KSA cũng khiến nhiều nhà đầu tư nghi ngờ đây là một công ty “ma” bởi không có hoạt động sản xuất nhưng công ty vẫn báo lãi? Chưa kể tên các công ty trong BCTC của KSA nhiều cái tên không tồn tại.

Nguồn: BCTC hợp nhất KSA quý III/2017

Nguồn: BCTC hợp nhất KSA quý III/2017

Trong BCTC quý III của KSA ghi nhận khoản thu 116 tỷ đồng được ghi nhận từ Công ty Hữu Hạn bảo Tường Quảng Tây nhưng  không tìm thấy bất cứ thông tin gì về sự tồn tại của Công ty này. Trong khi đó, Công ty TNHH Công Bình – Công ty có trụ sở tại 76 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí đang là cửa hàng bán đồ thể thao do bà Nguyễn Thị Mai Loan làm đại diện trước pháp luật giúp KSA ghi nhận gần 119 tỷ đồng vào doanh số.

Một số nhà đầu tư đặt vấn đề trách nhiệm của cơ quan quản lý, nhất là UBCKNN và Sở GDCK ở đâu khi DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có dấu hiệu “xấu” nhưng nhà đầu tư không được cảnh báo để bảo vệ tài sản của mình, mà điển hình như vụ công ty “ma” MTM khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh tiền mất tật mang, mất lòng tin vào TTCK Việt Nam, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư quốc gia.

Nguyễn Long