Doanh nhân, Nhà giáo Hồ Thanh Phong làm Hiệu trưởng ĐHQT Hồng Bàng

L.Mỹ 26/10/2018 01:00

Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng vừa chính thức công bố Tân Hiệu trưởng, Nhà giáo Nhân dân, PGS.TS Hồ Thanh Phong.

Trước khi về nhận chức quản lý tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, PGS.TS Hồ Thanh Phong đã có tròn 36 năm theo đuổi sự nghiệp Giáo dục tại các Trường ĐH Công Lập. Năm 1998, PGS-TS Phong là Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM), sau đó là Trưởng ban đào tạo ĐHQG TP HCM, Phó trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao và nhận nhiệm vụ tại Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) từ năm 2004.

Việc một Nhà giáo, quen thuộc và uy tín trong môi trường Đại học Công lập, được mời về chịu trách nhiệm quản lý và phát triển một trường Đại học Tư thục theo định hướng vươn tới mục tiêu trở thành một trường Đại học Quốc tế chuẩn mực, của người Việt, do người Việt xây dựng và là môi trường cho mọi sinh viên quốc tế theo học, theo chia sẻ của PGS.TS Hồ Thanh Phong, là một trọng trách lớn.

TS Nguyễn thị Kim Phụng - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT trao quyết định công nhận hiệu trưởng cho PGS-TS Hồ Thanh Phong

TS Nguyễn thị Kim Phụng - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT trao quyết định công nhận hiệu trưởng cho PGS-TS Hồ Thanh Phong

Ông đồng thời cũng sẽ phải đảm đương nhiệm vụ như một doanh nhân - nhà điều hành của con tàu Quốc tế Hồng Bàng với cơ chế tự chủ tài chính, được tổ chức đầu tư "Mẹ" -Tập đoàn Nguyễn Hoàng (đơn vị mà ĐH Quốc tế Hồng Bàng dưới thời nhà sáng lập TS Nguyễn Mạnh Hùng, đã thực thi chuyển giao và gia nhập khối đại học) cam kết đầu tư đầy đủ để có điều kiện xây dựng trường đại học tốt nhất, và cơ chế tự trị học thuật. 

Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng, cho biết mỗi năm, Việt Nam có khoảng 4-5 tỷ USD được chảy ra nước ngoài khi các bậc phụ huynh chi trả cho con em du học. Đây chính là một khoảng trống chờ các nhà làm giáo dục ở Việt Nam lấp đầy.

Ông Việt cũng dẫn ví dụ tại một trường DDH danh tiếng ở Úc, cho biết, nhìn vào thông số phát triển của Trường này, thì cứ số lượng sinh viên tăng 1.15 lần, thì doanh thu của Trường sẽ tăng 1.25 lần, đến cuối 2017 đã đạt tới hơn 1,7 tỷ USD. Cùng với doanh thu Trường tăng mạnh, Trường này cũng xếp hạng tăng tới 20 bậc và lọt top 200 Trường Đại học Uy tín. Ví dụ này cho  thấy trong việc phát triển của một trường đại học, sự tỷ lệ tương quan giữa việc tăng số lượng sinh viên làm tăng doanh thu, và từ đó cũng tăng chế độ thu nhập cho giảng viên, cán bộ, tăng chế độ kết nối và cấp học bổng cho sinh viên của trường. 

Theo đó, Nguyễn Hoàng đặt "nhiệm vụ" cho Trường ĐH Hồng Bàng phấn đấu tham gia xếp hạng Đại học Thế giới vào 2020, trở thành một trong những ĐH Quốc tế có thứ hạng ở châu Á.

L.Mỹ